Nữ minh tinh kiếm chính trị gia Ấn bị lừa tiêm vaccine nCoV giả dẫn đến loạt biến chứng nguy hiểm. 

>> Phương Thanh ngã gục, say cồn nặng sau nhiều ngày làm tình nguyện viên

Trở thành điểm nóng của dịch Covid-19 trong thời gian qua, Ấn Độ đang nhanh chóng tiêm vaccine cho toàn dân. Tuy nhiên, rất nhiều người tại quốc gia lại bị tiêm vaccine giả khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mới đây, các hãng truyền thông quốc tế và kênh truyền thông tại Việt Nam đưa tin nữ minh tinh kiêm dân biểu Ấn Độ Mimi Chakraborty, 32 tuổi, bị tiêm phải vaccine rởm, khiến cô đau bụng dữ dội và sốt cao.

hình ảnh

Nữ minh tinh kiêm chính trị gia Ấn bị tiêm vaccine nCoV giả

Theo nhiều đơn bị truyền thông đưa tin cho biết, nữ minh tinh Mimi Chakraborty được cho là đã đến tiêm tại một phòng tiêm chủng ở Kolkata. Sau khi tiêm, cô đã xuất hiện nhiều biến chứng y tế, ngay lập tức cô nghi ngờ về quy trình tiêm chủng và thông báo cho cảnh sát. 

hình ảnh

Nữ minh tinh Mimi Chakraborty là người có sức ảnh hưởng tại Ấn Độ (Ảnh: MXH)

Sau đó, giới chức địa phương này phát hiện đây là một cơ sở tiêm chủng lừa đảo, thay vì được tiêm vaccine những người đến đây tiêm chủng lại được tiêm một loại kháng sinh kháng khuẩn. Cảnh sát khu vực nói rằng Debanjan Deb là kẻ đứng sau vụ lừa đảo, mạo danh cơ quan nhà nước và cho biết mình đấu thầu thành công lô vaccine Covid-19. Người ngày đã tổ chức 8 điểm tiêm chủng kiếm lời. 

Theo bác sĩ gia đình nữ minh tinh chia sẻ với truyền thông, hiện cô đang điều trị tại nhà, biến chứng mà cô gặp phải bao gồm đau bụng cấp tính, đổ môi hôi nhiều, sốt cao. Dù được tư vấn nhập viên nhưng cô từ chối và tích cực dưỡng thương tại nhà. 

hình ảnh

Vaccine giả là tình hình căng thẳng tại điểm nóng Covid-19 Ấn Độ (Ảnh: Internet)

Được biết, trước khi tiêm liều vaccine giả thì nữ minh tinh Mimi Chakraborty có tiền sử cặn túi mật và gan yếu. Hiện các chuyên gia vẫn chưa biết liệu "liều vaccine" mà cô tiêm có phải nguyên nhân chính gây ra những tác dụng phụ bất lợi hay không. Nữ minh tinh Mimi Chakraborty sinh năm 1989 và là một nữ diễn viên, ca sĩ và chính trị gia. Cô từng nhiều năm được bình chọn là người phụ nữ hấp dẫn nhất Ấn Độ.

hình ảnh

Nữ minh tinh nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương để can thiệp vụ việc (Ảnh: Ngôi sao)

Tình hình tiêm chủng ở Ấn Độ căng thẳng quá chị em nhỉ. Bệnh dịch đã mệt rồi mà có người còn trục lợi cá nhân. Chỉ mong nước ta đừng xảy ra những câu chuyện tiêm chủng và mọi người sẽ được tiêm vaccine trong thời gian sớm nhất tới đây để tình hình dịch bệnh được kiểm soát hơn.