Người phụ nữ cho biết, dù dịch bệnh nhưng cô vẫn trả lương cho các nhân viên của mình với số tiền mỗi tháng lên đến 10 tỷ.

Tình hình dịch bệnh kéo dài khiến cho nhiều công ty gặp khó khăn. Không chỉ thất thu, họ còn phải gồng gánh trả lương cho nhân viên. Người lao động cũng rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc thu nhập bị giảm, cuộc sống cũng vì vậy mà khó khăn nhiều hơn.

Thế nhưng, doanh nhân Phan Thị Mai đã nhận được nhiều sự chú ý khi vừa chia sẻ trên tài khoản cá nhân về việc mình vẫn lo đầy đủ tiền lương cho nhân viên dù các cơ sở kinh doanh đang tạm đóng cửa và ảnh hưởng từ dịch bệnh là không ít. Nguyên văn câu chuyện được nữ đại gia chia sẻ như sau: 

"Mỗi tháng bây giờ chị phải chi ra khoảng 10 tỷ để trả lương cho anh em nhân viên. Tất nhiên chị không trả thì chẳng có việc gì hết, bởi dịch bệnh này là dịch bệnh toàn cầu..., nghỉ việc không lương là chuyện bình thường của tất cả các doanh nghiệp hiện tại. Còn như bản thân chị, chị nói thật, nếu dịch kéo dài 1 năm, chị hứa danh dự 1 câu, vẫn trả lương cho anh em đều đều...".

hình ảnh

Doanh nhân Phan Thị Mai chụp hình cùng ca sĩ Thủy Tiên. Ảnh Vnexpress

Đâu chỉ vậy, cô còn hy vọng dịch bệnh sẽ qua mau để cuộc sống trở lại bình thường: "Cầu mong dịch bệnh qua mau để mọi người trở về cuộc sống bình thường! Nhà nhà yên vui, nhà nhà hạnh phúc...".

Không chỉ có những chia sẻ về việc trả lương nhân viên, nữ doanh nhân U50 còn tạo được sự chú ý khi nêu lên triết lý lẫn quan điểm kinh doanh. Cô cho rằng, chuyện trả lương cho nhân viên là yếu tố quan trọng và cũng là cốt lõi giúp doanh nghiệp phát triển.

hình ảnh

Cô vẫn trả lương nhân viên đầy đủ dù dịch bệnh khó khăn. Ảnh chụp màn hình, vtc.vn

Có thể nói, trong thời buổi khó khăn như hiện nay mà vẫn còn công việc để làm, vẫn có thu nhập hàng ngày, hàng tháng là thật sự đáng quý. Dẫu biết mình bỏ công sức thì phải nhận được lương bổng xứng đáng, nhưng dịch bệnh kéo dài, công việc ít, người thất nghiệp thì vô số kể cho nên còn được làm việc, được nhận lương dù ít hay nhiều đã là may mắn hơn người khác.

Cơ sở kinh doanh của cô Phan Thị Mai dù tạm ngưng hoạt động nhưng vẫn xoay sở trả lương nhân viên, thật sự đây là điều đáng quý đối với những người làm việc cho cô. Hy vọng dịch bệnh nhanh chóng qua đi, trả lại sự bình yên để mọi người có thể thiết lập lại cuộc sống bình thường.