Câu chuyện nữ ca sĩ thản nhiên rủ 2 con trai xem phim "người lớn" khiến dư luận bàn tán xôn xao. Cách giáo dục của cô ca sĩ này cởi mở đến mức không ai dám áp dụng.

>> Nữ diễn viên bị 'giở trò' trên phim trường đến mức rời showbiz: Thủ phạm vẫn sống nhởn nhơ

Không phải bậc làm cha làm mẹ nào cũng có thể thoải mái ngồi nói chuyện với con về chuyện giáo dục giới tính, đặc biệt là ở Việt Nam cũng như các nước châu Á thì vấn đề này luôn là điều nhạy cảm. Thế nhưng, một ngôi sao nổi tiếng người Indonesia lại có thể bày tỏ những điều tế nhị này với các con, thậm chí nữ ca sĩ còn rủ con cùng xem phim "người lớn" khiến khán giả không khỏi đỏ mặt. Và đương nhiên cách giáo dục này đã gây tranh cãi dữ dội sau khi được cô chia sẻ với truyền thông. 

hình ảnh

Nữ ca sĩ người Indonesia có tư tưởng cởi mở trong vấn đề giáo dục giới tính con cái. (Ảnh: MXH)

Người này là Yuni Shara - một ngôi sao nổi tiếng ở Indonesia, hiện có 2 cậu con trai 19 tuổi và 16 tuổi. Theo những gì nữ ca sĩ chia sẻ, khi phát hiện các con lén lún xem phim khiêu dâm trong phòng riêng, thay vì mắng mỏ, cấm đoán, cô đã vào xem cùng rồi "góp vui" bằng cách chúng nhận xét video mà chúng xem có thú vị không.

2 cậu con trai của Yuni ban đầu cảm thấy khó chịu, lảng tránh những câu hỏi mẹ đặt ra. "Tôi hỏi chúng: 'Các con nghĩ gì về việc xem phim khiêu dâm cùng nhau như thế này, có thú vị không?', và chúng trả lời: 'Mẹ ơi, đừng như thế'. Tôi đáp lại: 'Mẹ thấy bình thường thôi mà" - ngôi sao 49 tuổi kể lại.

hình ảnh

Nữ ca sĩ rủ 2 con trai xem phim "người lớn" cùng mà chẳng ngại ngùng, lo sợ. (Ảnh: MXH)

Chia sẻ của Yuni về cách giáo dục giới tính con cái vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận. Phần đông ý kiến cho rằng việc làm của ca sĩ có thể khiến những đứa trẻ cảm thấy ngại ngùng, bối rối. Tuy nhiên, ngôi sao Indonesia mong muốn trở thành một bậc phụ huynh có tư tưởng cởi mở với con cái, muốn trở thành bạn của chúng thay vì cứ cấm đoán. Cô thừa nhận không thể kiểm soát, chăm sóc con cái ở mọi lúc, mọi nơi nên việc giáo dục giới tính cho các con là điều vô cùng quan trọng.

Các mẹ nhà mình thấy cách giáo dục giới tính của cô ca sĩ này như thế nào? Thật ra ở Việt Nam chúng ta, hiếm có bà mẹ nào dám nói thẳng về những chuyện này với con cái vì còn e dè. Nhưng việc nữ ca sĩ thản nhiên rủ 2 con trai xem phim "người lớn" cùng thế này thì có vẻ hơi quá, mà 2 đứa con lại là con trai nữa, sao có thể thoải mái chia sẻ với mẹ được. Biết rằng nên làm bạn với con nhưng cách này dường như không hiệu quả lắm, lại càng làm chúng ngại ngùng hơn.

hình ảnh

Nữ ca sĩ mong muốn làm bạn với con thay vì cấm đoán.