Như chúng ta cũng thấy ngoài việc chăm sóc răng miệng cho con thật tốt để con có 1 hàm răng chắc khỏe thì bố mẹ cũng chú ý giúp trẻ từ bỏ thói quen xấu dẫn đến tình trạng con bị hư răng. Những thói quen mà con hay gặp như: thói quen thở bằng miệng, thói quen bú bình ngậm ti giả khi ngủ, thói quen mút ngón tay và cắn móng tay, thói quen ăn vặt và ăn đồ ngọt thường xuyên. Nhiều trẻ thói quen thở bằng miệng hoặc há miệng khi ngủ khiến trẻ bị khô niêm mạc, lệch lạc răng và hàm, dễ gây sâu răng và nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Thói quen bú bình, ngậm ti giả xảy ra rất nhiều ở trẻ nhỏ, nhiều bé không có bình hoặc ti giả bé sẽ rất khó ngủ, quấy khóc. Thói quen này khiến trẻ dễ bị sâu răng, làm cho răng sữa bị mòn rất nhanh, nhiều trẻ ăn mòn răng nhìn con như sún ai cũng tưởng đã thay răng sữa nhưng đâu phải vậy. Nếu trẻ mút tay liên tục sẽ dẫn đến tình trạng răng mọc lệch không đúng vị trí, hô răng.

hình ảnh

Trẻ cắn móng tay răng dễ rạn nứt, mẻ răng, đau răng và không những thế còn làm vi khuẩn xâm nhập dễ dàng hơn. Trẻ ăn vặt và các thức ăn nhiều đường là một trong những thói quen xấu có thể khiến trẻ bị hư răng, sâu răng nhiều nhất. Ngoài ra còn khiến trẻ tăng cân, béo phì khó kiểm soát. Trên đây là bài viết mình muốn chia sẻ đến các cha mẹ luôn để ý theo dõi những thói quen không tốt này của con để có những biện pháp làm giảm hư răng, sâu răng nhé.