Việc dọa sảy thai luôn có thể cận kề bất cứ lúc nào đối với các mẹ bầu, nhưng giai đoạn dễ xảy ra dọa sảy thai là 3 tháng đầu thai kỳ, khi mà phôi thai còn chưa bám chặt vào thành tử cung.

Lúc này chỉ cần tác động nhỏ thôi cũng có thể gây nên sảy thai, các mẹ cần hết sức chú ý và chế độ thực phẩm cũng như hoạt động của bản thân vào thời gian này nhé, nếu không trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đó là sẽ mất con nha các mẹ. Tất nhiên chỉ trong tam cá nguyệt đầu tiên là dễ xảy ra hiện tượng dọa sảy nhất, tuy nhiên thật may mắn là từ tuần 20 trở đi, hiện tượng này sẽ giảm đi rõ rệt đó, nên các mẹ tốt nhất hãy phòng tránh thật kỹ trong những tháng đầu.

người phụ nữ bị chuột rút dạ dày và đau bụng - mang thai đau bụng hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần

Một số nguyên nhân gây dọa sảy thai có thể kể đến như: thai phụ bị suy nhược, ăn uống thiếu chất, làm việc quá sức, va chạm mạnh, xoa bóp không đúng cách, hoặc gây kích thích tử cung, đây là những nguyên nhân bên ngoài các mẹ có thể phòng tránh được, cồn các nguyên nhân từ bên trong ví dụ như: khuyết tật tử cung ở người mẹ hay bố mẹ có cặp nhiễm sắc thể bất thường với nguyên nhân này thì mẹ chỉ nên nghỉ ngơi và thật thận trọng, nghe theo lời tham vấn từ bác sĩ thôi nè, các mẹ hãy chú ý tới thời gian đầu mang thai, vì thật sự giai đoạn này rất nhạy cảm, nên các mẹ hãy cố gắng nhé.