Theo quan niệm xưa, con gái tuổi Dần dường như là một điều không tốt. Nhiều thai phụ mang tâm lí "con gái tuổi Dần cao số", xin được đẻ sớm

Và đó cũng là tâm lý của những mẹ xin đẻ sớm vì sợ con tuổi Dần, khi chỉ còn một tuần nữa là bước sang năm Nhâm Dần. Đặc biệt, nếu mang thai bé gái, tâm lý này càng nặng nề hơn.

Con hổ trong dân gian thường được gọi tránh đi là ông ba mươi, ông cọp.. Trong mười hai con giáp, nếu những năm Thìn, Hợi, Trâu... các cặp cha mẹ sẽ ùn ùn sinh nở với hy vọng cho ra những đứa bé "rồng vàng, heo vàng, trâu vàng"... thì tuổi Dần với nhiều người vẫn là một điều không hay. Phụ nữ tuổi Dần cũng thường được gán cho những tính cách như hung dữ, đành hanh, không ai dám lấy… Bởi thế nên gần dịp Tết nguyên đán, có mẹ bầu không ngần ngại xin bác sĩ cho đẻ sớm để không phải sinh con trong năm Dần.

hình ảnh

Ảnh The Bump

Em đọc trên báo VietNamNet thì theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, gần Tết có sản phụ xin can thiệp đẻ sớm, đa phần là mẹ mang bầu bé gái.

Một thai phụ tại Bình Dương, sang thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM bày tỏ muốn được sinh con trước khi nghỉ Tết. Tuy nhiên, bác sĩ thẳng thắn từ chối. Lý do là sản phụ mang thai tuần thứ 34, tuổi thai còn rất non. Nếu mổ bắt con ở giai đoạn này, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai nhi. Những thai nhi chưa đủ tuổi bắt buộc phải mổ chỉ khi gặp vấn đề nghiêm trọng như suy tim thai, chậm phát triển, sản phụ bị thiểu ối hoặc tình trạng cấp cứu. Đằng này thai nhi vẫn đang khỏe mạnh trong bụng mẹ, đang phát triển tốt.

“Tuần cuối cùng của năm cũ thường xuyên xảy ra tình trạng này. Tết năm nay là con hổ, người ta lại càng tránh lịch sinh con hơn vì ai cũng lo lắng nếu con tuổi Dần. Tâm lý này không chỉ có ở người mang thai con gái mà với bé trai cũng vậy”.

hình ảnh

Ảnh WomlyArt

Trên thực tế, giữa phương pháp sinh thường tự nhiên và sinh mổ, sinh thường vẫn có lợi nhất cho cả mẹ và con. Chỉ vì mẹ xin sinh sớm vì sợ con tuổi Dần có thể khiến trẻ bị suy hô hấp, gặp nhiều biến chứng, phải can thiệp y khoa. May mắn đâu chưa thấy, chỉ thấy đứa trẻ chào đời với rất nhiều thiệt thòi, trong khi vẫn có thể phát triển tốt trong bụng mẹ.

Dân gian quan niệm con gái tuổi Dần cao số, ngộ nghĩnh nữa là đa phần phụ nữ lại tin điều này hơn cánh đàn ông. Năm nào thì cũng có trẻ con ra đời, dù người ta có né đến đâu thì cũng không thể nhịn sinh con. Trẻ con tuổi Dần thì cũng như trẻ con tuổi Thân, tuổi Mùi, tuổi Hợi mà thôi.

Năm 1998, nhiều cặp vợ chồng người Hoa ở Singapore đã hoãn việc sinh con vì sợ con tuổi Dần, dẫn đến số lượng em bé chào đời trong năm đó ít hơn so với năm trước rất nhiều. Theo thống kê của Cục Đăng ký và Nhập cư Singapore, chỉ có 26.534 trẻ em được sinh ra từ tháng 1 đến tháng 11 năm 1998, giảm 2.789 trẻ so với năm Đinh Sửu 1997. Năm 1986, năm Bính Dần, số trẻ sinh ra ít hơn năm 1985 là 4.000 trẻ.

Các chuyên gia liên quan cho rằng trong 12 con giáp con vật hung dữ nhất là hổ, vì vậy nhiều người lầm tưởng đứa trẻ sinh năm Dần lớn lên sẽ tính khí không tốt, không hiếu thuận với cha mẹ, đặc biệt là con gái khó lấy chồng. Trên thực tế, điều mê tín này không có cơ sở. Cũng có một số cặp vợ chồng tin rằng sinh con vào năm Dần sẽ thoải mái, con sau này đi học ít cạnh tranh hơn, có lợi cho việc học hành, đi làm.

Nhiều người cho rằng sinh con năm Dần sẽ làm khổ con cái. Suy cho cùng không ai muốn con mình sau này có cuộc sống tồi tệ. Theo Sina, những bé cọp sinh năm 2022 sẽ có tính cách mạnh mẽ, không bao giờ đầu hàng trước khó khan. Ngoài ra, những người tuổi Dần thích sống một cuộc sống sôi nổi, được mọi người yêu quý. Người tuổi Nhâm Dần 2022 có tấm lòng hào hiệp, tính tình thẳng thắn, ngay thẳng nên dễ lấy được lòng tin của người khác. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần thông minh bẩm sinh và có tính kiên nhẫn cao, vì vậy họ sẽ thể hiện tốt trong mọi tình huống. Có thể kể đến những người phụ nữ tuổi Nhâm Dần thành công như Dương Tử Quỳnh, Jodie Foster, Demi Moore…

hình ảnh

Ảnh bên trái Romper, ảnh bên phải Illutration

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải trên báo Người Lao Động cho biết, người xưa chọn 12 con vật làm biểu tượng cho 12 năm âm lịch theo nguyên lý am dương, lẻ, chẵn. Cứ một năm dương lại tiếp một năm âm. Tý là dương, Sửu là âm, Dần là dương, Mão là âm... Như vậy, các con vật chỉ biểu thị tính âm dương, chẵn lẻ của các năm. Không thể suy luận rằng người tuổi Tý thì ranh như chuột, tuổi Sửu thì chậm như trâu, tuổi Dần thì dữ như cọp, tuổi Hợi thì ăn như lợn… Trên thực tế, rất nhiều phụ nữ tuổi Dần vẫn có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Đừng vì một niềm tin vô căn cứ mà cho rằng đẻ con năm Nhâm Dần là làm khổ con. Vận mệnh con thành hay bại là do cách giáo dục của cha mẹ, sự nỗ lực và phấn đấu của bản thân chứ không phải là tuổi tác, năm sinh.