Trước giờ cứ nghĩ đái tháo đường chữa mãi cũng không thể khỏi được do nó là dạng mãn tính rồi. Bấy lâu nay cũng chỉ nghe người ta bảo đi tìm cách để cân bằng, làm giảm đường huyết thôi chứ có thấy ai bảo chữa khỏi đâu.

Thế mà mới vừa nãy mình đọc được câu chuyện trên Zing New, bài báo đưa tin về trường hợp một người đàn ông đã chữa khỏi bệnh này. Hiện tại ông là người đầu tiên trên thế giới chữa khỏi bệnh đái tháo đường. Mong rằng từ đây căn bệnh này sẽ không còn được coi là 'mãn tính' nữa mà có thể chữa khỏi cho tất cả mọi người.

Về phần thông tin chi tiết ông ấy chữa thế nào, phương pháp các thể loại ra sao thì mình chia sẻ lại dưới nhé.

hình ảnhChỉ số đường huyết cao. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Người đầu tiên trên thế giới chữa khỏi đái tháo đường

Đó chính là ông Brian Shelton (64 tuổi, sống ở Elyria, Ohio, Mỹ) đã sống cùng với căn bệnh này suốt 40 năm qua. Cũng như bao người khác, ông nghĩ nó sẽ theo mình cho tới lúc ‘xuống lỗ’. Ông thường xuyên bị ngất xỉu do đường huyết giảm bất ngờ, có khi còn lao thẳng xe máy vào tường, ngất xỉu ngay trong sân nhà khách hàng khi đang giao thư.

Cũng chính vì thế, bác sĩ của ông yêu cầu ông nghỉ hưu sớm ở tuổi 57. Vợ cũ của Shelton không an tâm để ông sống một mình nên đã đưa ông về nhà chăm sóc.

Đầu năm nay, bà tình cờ phát hiện một công ty dược phẩm đang tuyển tình nguyện viên là người bị đái tháo đường type 1 tham gia thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị nên đã đăng ký. Và thật may mắn, ‘nó như một phép màu và tôi được sống lại cuộc đời mới’, ông nói.

hình ảnh

Còn rất nhiều người trên thế giới bị đái tháo đường mong có cách chữa tốt hơn, Ảnh minh họa, Internet

Ngày 29/6, ông được truyền tế bào gốc, bổ sung insulin bị thiếu hụt. Bây giờ, cơ thể Shelton đã tự kiểm soát được insulin và đường huyết.

Vài ngày sau khi ra viện, ông được đo lượng đường huyết, kết quả rất hoàn hảo. Và ngay cả khi ăn xong thì chỉ số đường huyết vẫn ở mức bình thường. Điều đó khiến ông vô cùng vui sướng và chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn.

Vào 5 năm trước, ông Shelton từng phải nhập viện tới 5 lần và lần nào cũng trong trạng thái nguy kịch do đường huyết quá thấp. Ông tiêm đủ 34 đơn vị insulin mỗi ngày nhưng cơ thể không thể tự tạo ra được.

Với kết quả này, ông Shelton có thể là người đầu tiên chữa khỏi căn bệnh vốn được xem là mạn tính. Phương pháp điều trị này rất mới, và nó cũng được xem là hy vọng để giúp ít nhấ 1,5 triệu người Mỹ đang bị sẽ thoát khỏi sự mệt mỏi do nó gây ra.

Vậy rốt cục phương pháp mà ông Shelton dùng là gì mà hiệu quả tới vậy?

Được biết, phương pháp tế bào gốc mà công ty dược phẩm này phát hiện được đặt tên là VX-880.

Đến tháng 10 vừa qua, công ty Vertex vừa công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng khả quan. Cụ thể là sau 90 ngày truyền dịch, họ phát hiện bệnh nhân dung nạp tốt. Nó giúp làm giảm 91% nhu cầu insulin hàng ngày của cơ thể. Nhờ đó có thể phục hồi quá trình sản xuất insulin.

hình ảnh

Ông nói rằng mình vô cùng vui sướng. Ảnh: Internet

Các chuyên gia về đái tháo đường vô cùng ngạc nhiên trước phát hiện này. Tuy nhiên, họ đưa ra khuyến cáo cần thận trọng. Bởi, nghiên cứu của công ty này vẫn đang được tiến hành và sẽ kéo dài trong suốt 5 năm với 17 tình nguyện viên. Hơn nữa, dự án này tập trung vào đái tháo đường type I chứ không nhằm mục đích điều trị type II.

Theo TS. Irl Hirsch (ĐH Washington) nói rằng: ‘Chúng tôi đã tìm kiếm điều này trong nhiều thập kỷ. Và tôi chờ mong, hy vọng nó sẽ được nhân rộng’.

Với TS. Peter Butler (Đại học California, Los Angeles) không tham gia vào nghiên cứu cũng bày tỏ sự đồng thuận với TS. Irl. Ông đưa ra khuyến cáo tương tự: Đây là kết quả đáng chú ý. Nó có thể đẩy lùi đái tháo đường bằng cách trả lại cho họ những tế bào mà cơ thể bị thiếu.

Được biết, đây là công trình kéo dài suốt 30 năm của nhà sinh vật học Doug Melton, chuyên gia tại Đại học Harvard.

Hiện, ông Shelton là người đầu tiên được báo cáo kết quả từ dự án thử nghiệm lâm sàng này. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục và họ tin tưởng rằng sẽ cho kết quả tốt.

Đọc xong mình cũng hy vọng nó thành công. Chứ đái tháo đường bây giờ phổ biến quá. Mà hậu quả nó gây ra thì đâu có nhỏ đâu, có thể ảnh hưởng đủ thứ. Tuy không khiến người bệnh ‘đi’ ngay lập tức song đái tháo đường lại ảnh hưởng rồi biến chứng đủ đường. Thế nên nhiều người đã mất vì những biến chứng này đấy. Cái này nhà ai mà có người bị chắc hiểu rõ hơn hết đó, khổ lắm luôn.

Nguồn: Tổng hợp