Ngọc Sơn "lực bất tòng tâm" khi không thể có mặt trong lễ cầu siêu của mẹ. Nỗi đau chồng nỗi đau, chỉ mong Ngọc Sơn sớm vượt qua nỗi mất mát này.

Là người con hiếu thảo, yêu thương mẹ vô bờ bến thế nhưng vì đang cách ly do liên quan đến một ca mắc nCoV, Ngọc Sơn đã không thể về chịu tang mẹ khi bà qua đời vào ngày 11/7 vừa qua. Ngọc Hải - em trai nam danh ca đại diện gia đình làm đám tang cho mẹ nhưng mọi việc cũng diễn ra nhanh gọn vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Sau khi hoả táng, tro cốt của bà được gửi về cho gia đình. 

hình ảnh

Mẹ Ngọc Sơn qua đời cách đây không lâu vì bị bệnh nặng. (Ảnh: FBNV)

Đến nay cũng hơn 20 ngày kể từ ngày mẹ Ngọc Sơn qua đời, gia đình vừa làm lễ cầu siêu cho bà ở chùa Giác Ngộ, TP.HCM. Tưởng rằng nam danh ca sẽ có mặt để cầu siêu cho mẹ nhưng một lần nữa, anh lại vắng mặt trong ngày quan trọng này. 

Dù rất muốn bên mẹ làm tròn chữ hiếu, song vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, Ngọc Sơn "lực bất tòng tâm" chẳng thể làm gì được. Người thân trong gia đình đã thay "ông hoàng nhạc sến" đứng ra lo liệu, tổ chức lễ cầu siêu cho bà vô cùng tươm tất và trang trọng. Chắc hẳn trong lòng Ngọc Sơn giờ phút này vẫn "đau như cắt" khi người mình yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi. 

hình ảnh

Lễ cầu siêu của mẹ Ngọc Sơn được diễn ra vào ngày 29/7 tại chùa Giác Ngộ, TP.HCM. (Ảnh: Cắt từ clip)

hình ảnh

Gia đình đã thay mặt Ngọc Sơn làm lễ cầu siêu cho bà. (Ảnh: Cắt từ clip)

hình ảnh

Ngọc Sơn "lực bất tòng tâm" khi một lần nữa không thể có mặt bên mẹ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau khi bố qua đời vào năm 2015, Ngọc Sơn không màng đến chuyện lập gia đình, cứ ở vậy để lo cho mẹ. Vào đầu năm 2020, mẹ nam danh ca từng mắc bệnh nặng, phải sang Mỹ để điều trị. Bà có một khối u ở cổ nên hầu như không ăn uống được, sức khỏe suy yếu. Vốn nổi tiếng hiếu thảo, giọng ca Tình cha dùng hết 45 tỷ – số tiền dành dụm cả quãng thời gian đi hát để lo cho mẹ. Thậm chí, anh còn chuyển số tài sản này sang tên bà để bà an tâm. Đối với Ngọc Sơn, chỉ cần mẹ được khoẻ mạnh thì có đánh đổi thế nào anh cũng chịu. 

Thế nhưng, vì bệnh nặng nên mẹ Ngọc Sơn đã không qua khỏi. Từ nay về sau không còn ai để nam danh ca chăm sóc nữa, nỗi đau này biết bao giờ mới nguôi ngoai. Giờ chỉ mong mẹ Ngọc Sơn được an nghỉ nơi chín suối, phù hộ cho các con ở trần gian. 

hình ảnh

Ngọc Sơn xem mẹ là tất cả sau khi bố qua đời. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Giờ đây, Ngọc Sơn đành "lực bất tòng tâm" khi những người mình yêu thương nhất lần lượt rời đi.