Trước đây, nhiều nước đã bắt đầu thực hiện tiêm chủng mũi tăng cường cho người dân. Song, từ khi Omicron xuất hiện, việc này lại càng được thực hiện nhanh hơn. Ở Việt Nam cũng vậy, mới đây Bộ Y tế đã ra hướng dẫn tiêm mũi tăng cường, nhắc lại mũi 3 ngay trong tháng này.

Mũi tăng cường thứ 3 đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là giúp tăng khả năng miễn dịch rất tốt, kể cả với vắc xin Pfizer hay Astra. Nhất là trong hoàn cảnh vi rút không ngừng biến đổi, xuất hiện những biến thể mới đáng ngại, con người càng cần nhanh hơn một bước để tạo ra hàng rào bảo bệ.

Vậy cụ thể liều thứ 3 này mang lại kết quả thế nào? Hiệu quả với Omicron ra sao? Những điều này mình có đọc được ở trên tờ Sức khỏe & Đời sống lẫn Vietnamnet rồi. Mình chia sẻ thông tin chi tiết ở bên dưới để mọi người cùng theo dõi nhé.

hình ảnh

Người dân đi tiêm chủng. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Khả năng bảo vệ đáng mừng của mũi tiêm thứ 3

Bắt đầu từ giữa tháng 9, Anh triển khai việc tiêm mũi tăng cường cho người trên 50 tuổi và người đã tiêm 6 tháng kể từ mũi ban đầu. Các nhà nghiên cứu đã dùng dữ liệu từ Hệ thống Quản lý Tiêm chủng Quốc gia để tiến hành phân tích hiệu quả.

Kết quả, nhóm nghiên cứu phát hiện: Những người được tiêm mũi tăng cường này thì nguy cơ nhiễm cô vít có triệu chứng giảm hơn 80% so với người chỉ tiêm 2 mũi. 

Đồng thời, chuyên gia cũng phát hiện sự gia tăng đáng kể khả năng bảo vệ cơ thể khỏi cô vít có triệu chứng với người từ 50 tuổi trở lên sau 2 tuần chích mũi này. Do đó, nhóm chuyên gia nhận định: Mũi tăng cường này có hiệu quả 94% trong việc ngăn ngừa nhiễm cô vít có triệu chứng. 

Trước đó, một thông cáo báo chí của Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) đã công bố những phát hiện mới ghi nhận khả năng bảo vệ khỏi sự nhập viện và mất ở người tiêm 2 liều vẫn tương đối cao sau 6 tháng. Tuy nhiên, ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền thì mức độ này giảm hẳn chỉ sau vài tháng kể từ khi tiêm mũi 2. Lúc này, mũi thứ 3 sẽ giúp củng cố lại 'hàng rào bảo vệ' khỏi nguy cơ trở nặng. 

Nhóm nhà khoa học nhận định: Ở người được tiêm mũi tăng cường, nguy cơ nhiễm có triệu chứng giảm hơn 80% so với người chỉ tiêm 2 mũi. Cụ thể, đối với vắc xin Astra là 87,4% còn Pfizer là 84,4%. 

Theo TS. David Spiegelhalter (ĐH Cambridge), đây là dữ liệu đáng khích lệ. 

'Một nghiên cứu từng được công bố đã ước tính rằng tiêm 2 mũi Pfizer có khả năng bảo vệ khoảng 99,7% nguy cơ nhập viện. Song, sau 20 tuần, con số này giảm xuống còn 92,7%. Như vậy, mức độ dễ tổn thương của họ liên quan tới việc không được tiêm chủng đã tăng từ 0,3% lên 7,3% nghĩa là gấp 20 lần nguy cơ. May mắn là dữ liệu cho thấy mũi tăng cường có thể giải quyết vấn đề này', ông đánh giá.

hình ảnh

Mọi người nên chích mũi tăng cường. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Đồng tình với ý kiến này, TS. Anthony Fauci (GĐ Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ) cho rằng chúng ta nên nghĩ về liều thứ 3 không phải liều tăng cường tùy chọn nữa. Nên xem nó như một phần quan trọng trong chiến lược tiêm chủng chính. 

Chỉ có điều, các chuyên gia vẫn còn băn khoăn không biết hiệu quả của mũi 3 này có bị giảm như 2 mũi trước hay không. Điều này vẫn đang tiếp tục được giới chuyên gia theo dõi. 

Mũi tăng cường không chỉ tăng khả năng bảo vệ mà còn có thể ngăn ngừa biến thể Omicron

Theo CDC Mỹ, tất cả người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm thêm 1 liều vắc xin. Khuyến cáo này vừa được đưa ra trong bối cảnh biến thể Omicron xuất hiện. 

Những loại vắc xin hiện nay chống lại Delta tương đối tốt. CDC đánh giá: Hiệu quả của vắc xin với Delta có sự suy giảm song khả năng chống lại tình trạng trở nặng vẫn mạnh mẽ với hầu hết người tiêm đủ 2 mũi. Đó là bằng chứng cho thấy các loại vắc xin cũng có thể chống lại Omicron.

Nhiều chuyên gia tán thành với điều này song vẫn có những người hoài nghi liệu Mỹ có nên tiêm nhắc lại cho tất cả người trưởng thành khỏe mạnh hay không. Bởi, khả năng bảo vệ của 2 mũi với nguy cơ nhập viện và mất vẫn đang được giữ vững. Tuy nhiên, có một điều các chuyên gia đều đồng ý rằng: Omirron chưa thay đổi cách nghĩ của họ về mũi tăng cường. 

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa biết khi nào hoặc liệu Omicron có trở thành biến chủng thống trị ở Mỹ hay không. Song, mũi tăng cường đang mang lại lợi ích rõ ràng trong việc chống Delta - biến thể nguy hiểm nhất tới giờ.

hình ảnh

Giáo sư Monica Gandhi. Ảnh: Internet

Những ca bệnh tăng lên đồng nghĩa với khả năng miễn nhiễm của các mũi vắc xin đầu năm có thể đang bị suy yếu. Lại thêm thời tiết lạnh giá và ngày lễ đang đến gần khiến nguy cơ nhiều hơn. 

Hiện nay, Omicron dường như có những đột biến nổi bật so với các phiên bản trước, nhiều khả năng sẽ vượt qua miễn dịch có được nhờ vắc xin hoặc từng nhiễm. Tuy nhiên, cần tới vài tuần nữa để xác định điều này. 

Đọc những thông tin này trên báo mình cũng mong nó là thật. Chứ với miêu tả về Omicron, thực sự cảm thấy rất lo lắng luôn. Mong là vắc xin vẫn luôn hữu hiệu, chứ giờ mà không chống lại được thì sợ lắm luôn. 

Nguồn: tổng hợp