Bên cạnh những thành viên thuộc “team phá bếp” thì cũng có một số chị em thuộc phe mê bếp núc, là “chuyên gia kể chuyện bằng món ăn”, làm ra món nào cũng đẹp như tranh vẽ khiến người ta no con mắt, no luôn cả bụng. Trong một bài viết trên báo Phụ nữ và Gia đình em đọc được thông tin về chị Khánh Linh, mỗi món ăn chị nấu đều là một tác phẩm nghệ thuật, dù là món đơn giản cũng vậy.

>>> "Cao thủ" bán xôi ở Quảng Ninh, làm 1 hộp xôi đầy ụ "nhanh như chớp", khách chẳng phải đợi

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

Chị Khánh Linh chưa từng học qua bất kỳ trường lớp nào về nấu ăn. Chị chỉ học hỏi từ người thân hoặc tự tìm tòi trên sách báo. Chị rất hay chia sẻ những bài về bày trí mâm cơm, cắt tỉa rau củ của mình lên mạng xã hội. Mỗi bài viết đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ hội chị em. Với món ăn đơn giản, chị mất khoảng 15 - 30 phút để trang trí. Với món cầu kỳ, có khi chị mất hàng tiếng đồng hồ.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

Chị Khánh Linh nói thêm rằng: "Con mình riết cũng thành quen mắt với các tác phẩm của mẹ hôm nào mà mẹ bận quá nhiều việc không có thời gian bày trí thì ảnh chê không thèm ăn cho nên vì con ngày nào mình cũng cố gắng nấu món đơn giản nhất nhưng cũng phải đẹp để bọn trẻ thích thú ăn".

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

Nhờ tài trang trí món ăn đẹp như tranh vẽ mà chị trở thành bà nội trợ có nhiều “fan hâm mộ” nhất mạng xã hội. Không những thế, chị Khánh Linh còn được dân mạng đặt cho mệnh danh là “công chúa hoa hồng” vì chị rất hay cắt tỉa hình bông hồng khi trang trí các món ăn.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

Để đạt được trình độ đẳng cấp như hiện nay, bà mẹ đảm Sài Thành cho biết đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu và luyện tập. 

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)