Người mẹ hoảng sợ đến mức chân tay run rẩy, vội chạy xuống lầu, thấy con gái nằm bất động dưới đất, một lúc sau mới tỉnh dậy, gào khóc thảm thiết.

Sinh con ra ai cũng mong muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng trong cuộc sống vẫn xảy ra những điều đáng tiếc trong việc chăm sóc con của cha mẹ. Mới đây sự việc người mẹ bế con nhưng chẳng may bị tuột tay sau đó con gái 3 tháng tuổi bị rơi xuống tầng 1 lan can đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ về sự bất cẩn của người mẹ này.

Theo đó, chị Trương cho biết, tối 6/6, sau bữa tối, chị bế con gái 3 tháng tuổi lên tầng 2 để hóng gió. Lúc đó, đứa bé có vẻ hơi bực bội nên đã vùng vẫy trên tay chị, chị vừa dỗ con vừa lo lắng, chân không đứng vững, đứa trẻ bị tuột khỏi tay và rơi từ lan can xuống tầng 1.

Tầng 1 của ngôi nhà là sàn bê tông, rất cứng, chị Trương hoảng sợ đến mức chân tay run rẩy, vội chạy xuống lầu, thấy con gái nằm bất động dưới đất, một lúc sau mới tỉnh dậy, gào khóc thảm thiết. Gia đình vội vàng đưa em bé đến bệnh viện địa phương, chụp CT vùng đầu và bụng không có vấn đề gì lớn. Nhưng do con còn quá nhỏ nên theo lời khuyên của bệnh viện địa phương, gia đình đã chuyển con đến bệnh viện nhi Vũ Hán ngay trong đêm để khám và điều trị thêm.

hình ảnh

11 giờ đêm hôm đó con gái chị được đến khoa cấp cứu của bệnh viện, chụp X-quang chân phát hiện gãy xương chày hai bên, được chuyển đến bệnh viện sơ sinh phẫu thuật. Bác sĩ đã bó bột tạm thời cả hai chân dưới cho em bé, vừa bảo vệ cổ và cột sống khỏi tổn thương thứ phát, đồng thời nhờ các chuyên gia chỉnh hình và phẫu thuật thần kinh hội chẩn.

Nếu một em bé nhỏ như vậy rơi xuống nền bê tông và lực tác động rất lớn, liệu có bị thương khác không? Lần này, bác sĩ đã xem xét siêu âm Doppler màu não, ngực và khoang bụng của em bé, loại trừ xuất huyết nội muộn, đồng thời theo dõi chức năng của các chi và phản ứng tinh thần của đứa trẻ mà không phát hiện ra bất thường nào.

Sau 7 ngày nằm viện, bác sĩ đã cho con gái chị Trương bó bột cả 2 chân dưới, người mẹ bế con xuất viện và được các bác sỹ theo dõi định kỳ.

"Đứa trẻ này rất may mắn, không bị chấn thương cột sống, không bị chấn thương đầu hay tổn thương các cơ quan quan trọng khác, không bị xuất huyết lớn dẫn đến phẫu thuật và không bị tàn tật lâu dài", bác sỹ Lu Wei, phó trưởng khoa phẫu thuật sơ sinh cho biết.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị ngã từ trên cao trong vòng tay của cha mẹ đã phần sẽ bị thương tích nặng, có trẻ bị tổn thương tủy sống không thể hồi phục, thậm chí có trẻ đã mất mạng. Vì vậy kinh nghiệm ông bà xưa để lại rất đúng rằng các bậc cha mẹ không nên đứng bế con trước cửa sổ, ban công, thang máy, hàng rào cao trong các trung tâm mua sắm. Đó là vấn đề an toàn của trẻ em, và cha mẹ phải đề phòng. Để tránh xảy ra trường hợp trẻ em bị rơi từ các tòa nhà, điều quan trọng nhất là sự chăm sóc của cha mẹ.

- Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cha mẹ không nên để trẻ nhỏ một mình trong phòng.

-  Đừng nghiện điện thoại di động khi đưa trẻ em đi cùng. Đối với các mối nguy hiểm, hãy xem ví dụ đáng báo động này dưới đây, và bạn sẽ hiểu.

hình ảnh

Năm 2019, một bà mẹ ngoại quốc dắt con trai ra khỏi thang máy, ở trong hành lang tòa nhà cao tầng, bà mẹ tập trung vào điện thoại và thả tay đứa trẻ ra. Cậu bé rất tò mò quan sát xung quanh, cậu đi một mình đến lan can cầu thang vươn đầu nhìn xuống, cậu bé bất ngờ bị hụt chân và ngã đập đầu xuống. Người mẹ đang nghịch điện thoại định thần lại thì đã nắm lấy cổ chân cậu bé, rất may cậu bé đã được cứu thoát khỏi nguy hiểm. Tình huống này như 1 hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh rằng khi ở bên đứa trẻ, vui lòng bỏ điện thoại xuống, hãy chăm sóc con tận tình, giữ con bạn trong tầm nhìn của bạn và đảm bảo an toàn.