Ai nói người mua bị lừa, chứ giờ buôn bán mình thấy ai cũng có thể là nạn nhân của bọn lừa đảo hết trơn. Mà mình để ý nha, người bán mà bị lừa thì thường mất tiền nhiều hơn người mua.

>>> Gã trai thuê cả ê-kíp từ TP.HCM ra Hải Phòng làm đám cưới với cô gái xinh đẹp rồi lừa 19 tỷ

Đây nè, theo báo Người Lao Động cho biết, trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định thời gian gần đây xuất hiện kẻ mạo danh tự xưng là cán bộ Công an huyện rồi gọi điện đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, cho thuê xe… rồi đặt các sản phẩm dịch vụ với số lượng lớn.

hình ảnh


Ảnh: Thức ăn một nhà hàng được khách đặt tiệc rồi "bỏ bom". Nguồn: Người Lao Động. 

Đáng chú ý là đi kèm với yêu cầu đặt dịch vụ, ‘vị cán bộ’ này luôn ‘nhờ’ mua card điện thoại di động. Nhưng khi nhận xong thì ‘vị cán bộ’ không nhận sản phẩm, dịch vụ đã đặt hàng nữa. Điều này gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và làm mất uy tín đối với Công an huyện nơi đây.

Điển hình nhất là khoảng 15 giờ ngày 17/3/2021, một người đàn ông sử dụng số điện thoại 090.7924.XXX đã tự xưng mình tên Hoàng là cán bộ Công an huyện An Lão rồi gọi đến quán nhậu đặt 10 bàn tiệc vào lúc chiều 17 giờ cùng ngày, đồng thời, nhờ chủ quán mua dùm 10 card điện thoại có mệnh giá 200 ngàn đồng. Tuy nhiên, đến giờ hẹn thì không thấy người đặt tiệc đến, dò hỏi mới biết mình bị bỏ bom và lừa lấy tiền card điện thoại.

hình ảnh


Ảnh: Xưng là cán bộ công an gọi điện đặt tiệc, thuê xe... rồi 'bỏ bom' nhà hàng. Nguồn: Tin tức Việt  Nam. 

Cùng ngày, đối tượng này cũng gọi cho một cơ sở cho thuê ô tô trên địa bàn để đặt lịch thuê xe và nhờ mua card điện thoại, nhưng sau đó, tài xế lái xe đến điểm hẹn thì chẳng thấy ‘khách hàng’ đâu…

Vì thế, để phòng ngừa tội phạm lừa đảo, Công an huyện An Lão khuyên mọi người nên cảnh giác phương thức lừa đảo mới để mọi người cùng biết.

Lưu ý rằng, là người buôn bán, mẹ nên chú ý khi khách hàng đặt sản phẩm, dịch vụ qua điện thoại hoặc qua mạng. Thay vào đó, mẹ cần xác minh lại thông tin rõ ràng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ và có khi phải yêu cầu chuyển tiền trước để giữ chỗ khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Công an địa bàn này cho biết, nếu phát hiện ai có dấu hiệu khả nghi thì vui lòng liên hệ với Công an xã, thị trấn nơi gần nhất hoặc trực ban Công an qua số điện thoại 02563.875.678 để phối hợp giải quyết.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. Ảnh phải: Thức ăn một nhà hàng được khách đặt tiệc rồi "bỏ bom". Nguồn: Người Lao Động. 

Được biết, theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Dù hành lang pháp lý đã có, song kẻ phạm tội vẫn cứ còn đó và càng ngày với thủ đoạn tinh vi hơn, vì thế mẹ phải đề phòng cảnh giác nhé! Bán buôn lời không bao nhiêu mà bị lừa phát coi như ‘âm vốn’ nên mẹ chú ý cẩn thận.