Hiện nay các phương pháp làm đẹp từ nguyên liệu tự nhiên rất được chị em ưa chuộng vì sự an toàn và hiệu quả mang lại vượt trên cả mong đợi, trong đó phải kể đến là bột trà xanh. Với khả năng làm đẹp từ đầu tới chân, bột trà xanh xứng đáng là nguyên liệu làm đẹp quốc dân.

Bột trà xanh được chế biến từ việc xay nhuyễn lá trà, trải qua nhiều công đoạn chế biến nhưng vẫn giữ nguyên được màu sắc cùng các chất dinh dưỡng có lợi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở dĩ bột trà xanh được săn đón vì chứa rất nhiều chất có lợi cho cơ thể và da như chất chống oxy hóa (EGCG, OPCs), vitamin C,... có khả năng ngăn ngừa ung thư, làm lành da, loại bỏ các vết nhăn, đẩy lùi các enzyme phá hủy cấu trúc đàn hồi, kích thích sản sinh collagen, ngừa mụn, xóa thâm nám, tái tạo và giữ gìn nhan sắc cho phái đẹp.

Mặt nạ bột trà xanh + bột nghệ

Công thức đầu tiên muốn giới thiệu cho chị em là mặt nạ bột trà xanh trộn chung với bột nghệ. Trà xanh dồi dào EGCG, polyphenol với khả năng loại bỏ bã nhờn, chống viêm, đẩy lùi quá trình lão hóa. Riêng bột nghệ chứa curcumin có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, làm mờ sẹo nám và tẩy tế bào chết để da trắng trẻo bật tone.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công thức làm mặt nạ bột trà xanh + bột nghệ như sau:

- Chị em chuẩn bị 1 muỗng bột trà xanh, 1 muỗng bột nghệ, 1 ít nước ấm.

- Cho bột trà xanh và bột nghệ vào chén rồi thêm nước ấm vào khuấy đều lên.

- Rửa sạch mặt rồi thoa đều hỗn hợp mặt nạ bột trà xanh, bột nghệ lên da. Với những vùng da có mụn chị em kết hợp massage nhẹ nhàng để tăng thêm hiệu quả.

- Đắp mặt nạ trong 20 phút rồi rửa lại với nước mát.

Mỗi tuần chị em có thể đắp mặt nạ theo công thức này từ 2 - 3 lần và chia đều ra các ngày để cho da thời gian tái tạo. Sau mỗi lần đắp mặt nạ chị em nên nhanh chóng thoa thêm toner hoặc kem dưỡng để giữ dưỡng chất lại với da và hạn chế tiếp xúc ánh nắng khi không cần thiết.

Mặt nạ bột trà xanh + sữa tươi + sữa ong chúa

Bột trà xanh dồi dào dinh dưỡng có lợi cho da, đã vậy khi kết hợp cùng sữa tươi và sữa ong chúa thì lại càng nhân đôi hiệu quả dưỡng trắng. Sữa ong chúa vô cùng đậm đặc vitamin nhóm B với khả năng làm mềm mịn da. Trong khi đó sữa tươi lại mang theo vitamin E, A với công dụng kích thích sản sinh collagen và làm sáng da. Một công thức mặt nạ với 3 công dụng ngừa lão hóa, làm mềm và sáng da.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Chị em chuẩn bị 2 muỗng một trà xanh, 1 muỗng rưỡi sữa tươi, 1 ít sữa ong chúa.

- Trộn đều nguyên liệu lại rồi đắp lên mặt đã được rửa sạch từ trước.

- Sau 20 phút rửa mặt lại với nước sạch.

Những nguyên liệu trong công thức mặt nạ dưỡng da loại này khá dễ tìm tại các cửa hàng, siêu thị. Chị em có thể áp dụng mỗi tuần 2 lần cho da để góp phần làm sáng, mịn và se khít lỗ chân lông hiệu quả.

Mặt nạ bột trà xanh + nước vo gạo

Nước vo gạo chứa nhiều vitamin B và PP có khả năng làm sáng, tẩy sạch bã nhờn cho da và dưỡng da thần kỳ, đây được xem là nguyên liệu làm đẹp gần gũi của chị em phụ nữ từ xưa đến nay.  

Với công thức mặt nạ bột trà xanh, nước vo gạo, chị em cần chuẩn bị nguyên liệu và thực hiện như sau:

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Vo gạo giữ lại phần nước vo thứ 2, để lắng khoảng nửa tiếng rồi lọc lấy phần dinh dưỡng đục màu bên dưới.

- Dùng nước vo gạo trộn với 1 muỗng bột trà xanh.

- Đắp mặt nạ bột trà xanh, nước vo gạo lên mặt trong vòng 20 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Đắp mặt nạ dưỡng da theo công thức này thường xuyên chị em góp phần rất lớn và quá trình nuôi da từ sâu bên trong nhờ dưỡng chất từ nước vo gạo và các hoạt chất chống oxy hóa từ trà xanh. Các tình trạng như mụn cám, nám da, lỗ chân lông to ngoác cũng nhanh chóng được cải thiện mà không cần đến bất kỳ loại mỹ phẩm nào.