Vang là thức uống thường xuất hiện trong các bữa tiệc, trông khá sang trong. Tuy nhiên, có bao giờ mọi người thắc mắc vì sao đáy chai được thiết kế có độ lõm tương đối chưa? Thật ra không phải đơn thuần để tạo điểm nhấn cho đẹp đâu, mà nhà sản xuất có chủ đích, nhằm tiện cho người dùng đấy ạ.

Lắng cặn

Những chai vang đắt tiền thường có tuổi đời cao, vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Tất cả đều được ủ theo phương pháp thủ công để đảm bảo chất lượng thơm ngon, nên khó tránh khỏi việc có cặn. Vậy nên, việc thiết kế đáy chai lõm sẽ giúp cặn lắng xuống đáy và nằm im đấy, không ảnh hưởng đến phần nước.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Làm lạnh nhanh hơn

Một số người thích uống lạnh hoặc có một số loại cần ướp lạnh bảo quản. Cho nên, nếu như phần đáy chai được làm lõm sẽ tăng thêm diện tích, giúp cho việc làm lạnh diễn ra nhanh hơn. Đặc biệt khi ngâm vào xô đá ướp mọi người để ý phần đáy sẽ lạnh trước tiên, và phần vang bên trong cũng nhanh chóng đạt độ lạnh, uống sảng khoái đấy ạ.

Hỗ trợ việc rót ra ly dễ dàng

Người sành uống vang sẽ thực hiện chuẩn cách rót, đó là đặt ngón cái vào bên trong phần lõm của chai rượu, các ngón tay còn lại bao xung quanh, giống như động tác bế em bé vậy. Do đó, đáy chai thiết kế lõm sẽ giúp cầm chắc hơn, có thể vươn tay rót cho người ở xa mà không sợ đổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Giúp chai đứng vững hơn

Ngoài ra, khi đáy chai rượu vang lõm thuận tiện đặt trên bàn, để xuyên suốt buổi tiệc mà chẳng lo ngã. Bởi mặt đế lõm giúp chai vang đứng vững hơn chai đế bằng. Hơn nữa, nếu lỡ đặt  lên bề mặt ướt thì đáy lõm giúp mọi người không gặp khó khăn khi nhấc lên.

Trường hợp uống không hết, cũng yên tâm đem chai vang đi bảo quản. Vì đế chai lõm chịu va đập tốt, chai khó bị nổ hơn khi lên men trong hầm đấy ạ.