Dù đã liệt kê kỹ lưỡng những khoản chi tiêu, tuy nhiên bài đăng của anh chàng vẫn vấp phải một số nghi vấn từ dư luận. Bạn sẽ tiêu xài như thế nào cho tiền lương hàng tháng?

Ai đi làm cũng nhận được lương hàng tháng. Người làm văn phòng có lương cố định, người làm tự do sẽ có nhiều khoản thu nhập đến từ nhiều nguồn khác. Nhưng có một điểm chung đó là, nhận lương xong họ chủ yếu xử lý theo 2 cách: 

- Một là tiêu xài thoải mái, thích gì xài nấy không cần tiết kiệm, không cần biết ngày mai. 

- Hai là lập bảng chi tiêu, liệt kê những thứ cần thiết và khoản tiết kiệm cố định. 

Hai kiểu người này có thể hợp nhau trên mọi phương diện, nhưng về khoản tiêu tiền thì khó có tiếng nói chung.

Mới đây có anh chàng đăng tải lên mạng về những khoản chi tiêu của mình dành cho tiền lương khoảng 20 triệu/tháng. Theo những gì anh liệt kê thì mức lương trên được chia làm 6 khoản cho các việc sau:

- 6 triệu cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, thuê nhà, đi lại.

- 2 triệu đầu tư phát triển bản thân.

- 2 triệu thưởng cho bản thân để tận hưởng cuộc sống.

- 5 triệu đầu tư vào công việc.

- 1 triệu mua vé số cho người nghèo, cô bác lớn tuổi.

- Phần còn lại là tiết kiệm và gửi cho gia đình.

hình ảnh

Chàng trai có cách chi tiêu tiền lương rất cụ thể và còn giúp được người nghèo khó. Ảnh Chuyện của Duy

Với những khoản chi tiêu cố định này, anh chàng không phải mất thời gian suy tính xem tháng này phải xài như thế nào để khỏi thiếu hụt, phải kiêng khem làm sao để có tiền tiết kiệm. Và đặc biệt hơn là, nếu biết liệt kê ra những khoản chi cần thiết và có tiền dành dụm thì cả tháng vẫn cứ sống khỏe re, vừa tận hưởng cuộc sống, vừa có tiền gửi về gia đình mà không cần phải nơm nớp lo sợ thiếu tiền hay đứng ngồi không yên chờ đến ngày lương.

hình ảnh

Ảnh trái minh họa (dongten.net); Ảnh phải: Chuyện của Duy

Tuy nhiên, bảng chi tiêu của chàng trai lại vấp phải một số nghi vấn từ người dùng mạng. Cụ thể là, 6 triệu với 3 khoản chi trả chính là tiền nhà, tiền ăn uống, đi lại thì làm sao đủ? Trong khi mọi người cho rằng anh chàng ở chung cư thì giá thuê đâu phải rẻ, trừ khi ở ghép với bạn bè. Ăn uống, đi lại mỗi tháng không phải ít, dù cố gắng tằn tiện 6 triệu chia cho 3 khoản là không hợp lý:

- Đi lại, thuê chung cư cao cấp, ăn uống mà hết có 6 triệu thôi á? Có đang "xạo" quá không?

- Bảng chi tiêu này cụ thể nhưng thấy mục 6 triệu bao gồm thuê nhà, ăn uống, đi lại là thấy không hợp lý nha. Tôi ở nhà trọ thôi mà mỗi tháng trả 3 triệu, ăn hết 4 triệu, xăng xe 1 triệu nữa nè.

Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận cho rằng anh chàng biết cách quản lý tiền rất tốt và dù có “sạn” trong bảng chi tiêu này hay không thì việc một chàng trai biết tính toán như thế này là rất tốt.

- Anh bạn này hay đó chứ, tôi phải tháng cũng thu nhập gần 20 triệu mà tới giữa tháng là hết rồi, không biết tiền đi đâu.

- Mình là con gái mà còn không khéo quản lý tiền như bạn nữa, phải học hỏi mới được.

- Vừa có tiền xài cho bản thân, vừa lo cho gia đình, giúp đỡ người khó khăn, hay quá nha.

hình ảnh

Anh chàng còn gửi về cho gia đình một khoản. Ảnh Chuyện của Duy

Mỗi người sẽ có cách xài tiền khác nhau nhưng dù lương thấp hay cao, người biết quản lý chi tiêu tốt là người không lo thiếu hụt, không sợ cuối tháng phải ăn mì tôm hay cầu cứu gia đình hỗ trợ. Ở Nhật có cụ bà 71 tuổi được mời phỏng vấn, xuất bản sách để hướng dẫn mọi người sống tiết kiệm. Bà cho rằng, tuổi trẻ sống tằn tiện thì về nhà mới thoải mái. Dù cách chi tiêu của bà chưa hẳn là hoàn hảo và nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng bà cảm thấy hài lòng và tự tin sống khỏe.

Thế nên, ngay khi chúng ta còn mạnh khỏe, còn kiếm được tiền thì hãy có cách tiêu xài sao cho hợp lý. Cuộc sống không ai biết trước được điều gì, biến cố có thể ập tới bất cứ lúc nào, nếu cứ tiêu xài cho đã tay mà không tiết kiệm cho ngày sau thì chắc chắn có lúc bạn sẽ hối hận. Ví như trong đại dịch này, bao nhiêu người thất nghiệp, nhiều tháng trời không có thu nhập, nếu không có tiền tiết kiệm thì có phải khốn khổ trăm bề hay không?

Cách tiêu xài tiền của bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!