Không yên tâm khi cho con đi học, ông bố đã quyết định đầu tư xây dựng một ngôi trường cho con.

Cho con đi học, một trong những điều bố mẹ lo lắng nhiều nhất chính là không biết ở trường con được chăm sóc thế nào, có đảm bảo an toàn hay không. Cũng vì nỗi lo đó mà không ít bố mẹ lao tâm khổ tứ trong việc tìm hiểu, chọn trường học cho trẻ, đặc biệt là những bé đi học lần đầu. Ông bố trong câu chuyện dưới đây cũng chính là một ví dụ.

Anh Hứa có một cậu con trai đang tuổi đi học. Nhiều lần hai vợ chồng anh bàn tính với nhau đăng ký cho con tới lớp để bé dạn dĩ, tự tin hơn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo nhiều ngôi trường xung quanh, anh vẫn chưa ưng ý bất cứ chỗ nào mà vẫn không ngừng lo lắng về việc an toàn của con khi đi học.

Những nỗi lo này cứ hiện diện thường trực khiến ông bố không đủ can đảm cho con học mẫu giáo, nhưng để con ở nhà mãi cũng chẳng được, cuối cùng, anh Hứa đã suy nghĩ và đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Để đảm bảo con có một chỗ học an toàn và mình có thể kiểm soát được, anh Hứa đã mạnh tay chi 6 triệu NDT (khoảng hơn 20 tỷ đồng) để xây một ngôi trường mẫu giáo do mình làm chủ.

hình ảnh

Ông bố đã mạnh tay chi 20 tỷ để xây dựng một trường mẫu giáo cho con trai theo học. Ảnh: Sohu

Do có khoản tiền đầu tư khủng nên ngôi trường mẫu  giáo của anh Hứa vô cùng khang trang, hiện đại, cơ sở vật chất luôn được đảm bảo ở mức tốt nhất. Ngoài những phòng học, phòng ăn, ngủ, sân chơi cơ bản của một ngôi trường mẫu giáo bình thường, anh Hứa còn cho làm thêm phòng xem phim, phòng vẽ tranh, phòng trò chơi, bể bơi rộng ngoài trời, chưa kể trong khuôn viên trường còn có một bãi cỏ xanh mướt với rất nhiều cây cối. Đây chính là nơi để các em học sinh thoải mái vui chơi, gần gũi với thiên nhiên hơn. Dưới sàn nhà của trường đều có lắp hệ thống sưởi để sử dụng trong mùa đông, đảm bảo các em học sinh và giáo viên không bao giờ bị lạnh.

Bên cạnh việc đầu tư chăm chút vào phần cơ sở vật chất, anh Hứa còn rất quan tâm đến vấn đề tuyển dụng nhân sự cho ngôi trường này. Từ nhân viên bảo mẫu, bảo vệ trường học đến giáo viên đều được anh tuyển dụng gắt gao, kỹ càng, đều là những người có năng lực, đạo đức và chuyên môn cao.

Ông bố cho biết mình đã mất khoảng 7 tháng để hoàn thiện ngôi trường mẫu giáo chất lượng cao này. Dự tính mức học phí sẽ rơi vào khoảng 3.980 NDT/tháng (khoảng 13 triệu/tháng) chưa gồm các khoản phí ăn uống.

hình ảnh

Anh Hứa vô cùng hài lòng với quyết định thành lập trường mẫu giáo của mình. Ảnh: Sohu

Anh Hứa chia sẻ mình vô cùng hài lòng với quyết định thành lập nên ngôi trường này, vì con trai của anh chắc chắn sẽ có được một môi  trường học tập tốt và luôn đảm bảo được an toàn. Hơn nữa, xây dựng một trường học chất lượng cũng là một trong những mơ ước của anh từ khi còn nhỏ, đến nay đã thực hiện được.

Câu chuyện ông bố xây trường cho con học mẫu giáo khi đăng tải lên mạng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít người để lại những ý kiến bình luận, trầm trồ xuýt xoa vì anh Hứa thực sự rất đầu tư cho tương lai của con, lại còn có đầu óc kinh doanh tốt.

- Sợ con đi học không an toàn, bố xây hẳn trường cho con làm cậu chủ nhỏ luôn, đúng là ông bố nhà người ta đây mà.

- Trường đầu tư thế này học phí như vậy cũng là phù hợp thôi mà. Xem video thấy không gian trường rất tốt, nếu có con cũng muốn đăng ký cho con theo học ở đây.

- Trường này thấy khá ổn luôn nè, chủ là phụ huynh cũng có con học thì họ chắc chắn sẽ thấu hiểu tâm lý những phụ huynh khác.

- Mình cũng đang đau hết cả đầu vì chuyện chọn trường cho con đi học nè, được cái này thì mất cái kia, nói chung chẳng có nơi nào là hoàn hảo hết mọi thứ, chỉ xét xem trường nào phù hợp nhất với con mình mà thôi.

- Em bé số hưởng quá có bố đầu tư xây hẳn trường mẫu giáo cho đi học luôn, nhà có điều kiện thích thật đấy hihi.

Chọn trường cho con, đặc biệt là chọn trường mầm non cho trẻ lần đầu đi học thực sự là một bài toán khó đối với không ít phụ huynh. Trẻ nhỏ non nớt, thế nên chắc chắn bố mẹ nào cũng muốn gửi gắm con đến một ngôi trường uy tín, chất lượng, nơi trẻ được chăm sóc tốt bởi những giáo viên có tâm với nghề. Tuy nhiên, tìm được một ngôi trường vừa ý tất cả mọi thứ như vậy thì hẳn sẽ rất khó, theo em, các bố mẹ thay vì đi tìm sự hoàn hảo tuyệt đối thì chỉ cần lưu ý đến những tiêu chí bắt buộc phải có như vị trí của trường có thuận tiện để đưa đón con hay không, cơ sở vật chất của trường thế nào, đội ngũ giáo viên có chuyên môn và phương pháp dạy học thích hợp hay không.

Đặc biệt hãy lưu ý đến cách trường xử lý vấn đề mỗi khi có rắc rối xảy ra, các vấn đề về an ninh, thực đơn ăn uống và những chương trình ngoại khóa do trường tổ chức cũng là những vấn đề phụ huynh nên tìm hiểu kỹ càng trước khi cho con theo học tại một ngôi trường nào đó. Đừng quên tham khảo những ý kiến thực tế của những phụ huynh từ những nguồn khác nhau cũng là một ý kiến hay để mẹ lựa chọn được đúng ngôi trường phù hợp với bé nhà mình đấy ạ.