Mới có tin đồn thôi là bà con đã rục rịch kéo nhau xếp hàng đi chợ, đi siêu thị mua thực phẩm về trữ. Nếu ít không nói, có người trữ nhiều nhìn lượng thức ăn mà hết hồn, gây nên tình trạng khan hiếm cục bộ, đẩy giá hàng hóa lên cao cũng chính từ mấy người hiểu sai rồi tung tin như thế này chứ đâu.

>>> Sự thật người đàn ông đi mua cá về ăn bị phạt 2 triệu: Phạt là đúng

Nay em đọc tin trên trang Zing News mới thấy, hồi hôm 23/7/2021, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông mời ông Vũ Đình Hưng, 38 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng lên làm việc về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.

hình ảnh


Ảnh: Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp làm việc với ông Hưng về việc đăng thông tin sai sự thật. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Nghe kể lại, trước đó vào tối hôm 12/7/2021, ông Hưng đã livestream trên Facebook nói rằng chợ Tân Phước và Tân Hưng sẽ dừng hoạt động từ ngày 14/7/2021, và chỉ được bán ngày hôm đó 13/7/2021, rồi ông kêu gọi mọi người tranh thủ mua thịt heo. Mục đích chính vẫn để ông bán được thịt heo. Sau khi bị mời lên làm việc, ông Hưng đã thừa nhận rằng mình không hiểu rõ Chỉ thị 16, nên đã có đăng tin sai sự thật, hiện ông đã gỡ bỏ đoạn livestream này và cam kết không tái phạm.

Ông Hưng đã bị cơ quan chức năng lập biên bản và xử phạt hành chính 5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện.

Được biết, tỉnh Đồng Tháp đã áp dụng lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ ngày 14/7/2021. Những ngày qua, địa phương này đã phạt hàng trăm trường hợp vi phạm lệnh giãn cách. Tính từ đầu đợt bùng phát thứ 4, cả tỉnh hiện có hơn 2.000 ca nhiễm bệnh.

Em thấy trong thời buổi cả nước đang cùng phòng chống dịch thì hành vi tung tin sai sự thật, gây nhiễu loạn thông tin, làm hoang mang cho người dân cần được kiểm soát kỹ và phạt nặng để răn đe. Chứ để tình trạng này kéo dài sẽ còn nhiều thứ ảnh hưởng khác không chỉ là trong công tác phòng chống Cô-vít.

Theo em biết thì hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật này theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thanh Niên. Ảnh phải: Lực lượng chức năng quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hưng. Nguồn: Công an cung cấp. 

Với quan điểm của một số người, có lẽ mức phạt này vẫn còn quá nhẹ với những hệ lụy từ hành vi tung tin sai sự thật gây ra, nên mong muốn cơ quan chức năng cần xử lý rốt ráo và mạnh tay hơn để giữ môi trường thông tin mạng được an toàn.

Qua đây em cũng muốn nhắn gửi đến bà con rằng, không nên nghe theo lời gian thương trước tin giãn cách để đầu cơ, tích trữ. Vì đối với thực phẩm tươi sống nếu để lâu ăn không kịp từ chất bổ sẽ biến thành chất độc hại cho cơ thể, có thể gây nguy cơ ngộ độc, hại sức khỏe. Đồng thời hành vi đổ xô đi mua làm khan hiếm thực phẩm và đẩy giá lên cao trên toàn hệ thống. Do vậy, để thực hiện biện pháp hạn chế ra đường, người dân chỉ nên đi chợ, siêu thị mua thực phẩm đủ ăn cho cả tuần thôi nhé.