Chắc hẳn các chị em mê trẻ nhỏ sẽ thường xuyên thấy sự xuất hiện nhẵn mặt của bộ đôi Lisa-Leo nhà mẹ Hà Hồ trên MXH. Cũng như bao trẻ nhỏ khác, hai cô cậu rất được mẹ chăm bẵm gu thời trang từ lúc còn bé xíu. Nhưng nếu tinh ý sẽ dễ dàng nhận thấy cho đến hiện tại, gu cả hai bắt đầu thay đổi và không còn đồng điệu như xưa.

hình ảnh

Ảnh. FBNV

Cặp sinh đôi Leon và Lisa là gương mặt thuộc thế hệ Alpha mới nhất của showbiz Việt. Hai bạn nhỏ đang là những “thế lực nhí” được đông đảo khán giả yêu thích. Mỗi bức ảnh mà Hồ Ngọc Hà đăng lên trang cá nhân đều nhận được vô vàn lượt yêu thích, thả tim mỏi tay từ người hâm mộ. Đặc biệt chuyện ăn mặc của Leon và Lisa cũng được quan tâm rất nhiều.

Nếu thường xuyên theo dõi Hà Hồ sẽ thấy bà mẹ 2 con thường hay trưng diện cho Leon và Lisa những bộ đồ điệu đà xinh yêu, từ những chiếc bodysuit tối giản cho đến những kiểu quần áo, váy vóc, đồ đôi cool ngầu và đặc biệt là chúng đều đồng điệu với nhau. Tuy nhiên, dần lớn nếu cô chú fan nào tinh ý thì có thể thấy cả hai bắt đầu được đầu tư váy áo theo hướng khác nhau và dần được định hình phong cách riêng biệt, mỗi bé mỗi gu.

hình ảnh

Chắc hẳn ai cũng còn nhớ những hình ảnh ‘cùng màu” này của Lisa và Leo thời còn bé bỏng trên tay đầy sự đáng yêu. Cặp đôi thường diện những set đồ màu sắc giống nhau rất bắt mắt, nếu chị Lisa điệu đà với áo hai dây, quần bèo nhún và băng đô chuẩn con gái thì em trai Leon bảnh bao với áo sơ mi cổ trụ phối với quần short cùng màu đồng điệu. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Trang phục thường ngày luôn là những set đồ tối giản với những chiếc yếm trơn màu trắng đặc trưng. Ảnh. FBNV

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

 Vì là sinh đôi nên mẹ Hà thường có xu hướng chọn trang phục đôi, đồng chất liệu đồng bộ màu để tăng sự liên kết cho hai chị em. Bên cạnh đó ngoài những trang phục đơn sắc nữ ca sĩ cũng ưu ái những trang phục có thiết kế và họa tiết tối giản với màu sắc trung tính và pastel như trắng, be, xanh,… để các bé được trông sạch sẽ, gọn gàng hơn. Ảnh. FBNV 

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnhĐến cả phụ kiện cũng có thiết kế giống nhau, không cùng màu thì cũng cùng kiểu dáng và họa tiết. Ảnh. FBNV

hình ảnh

 Thế nhưng, càng lớn hai nhóc tỳ bắt đầu bộc lộ những điểm khác biệt trong tính cách cũng như gu thời trang. Dù thoạt nhìn qua những bộ đồ của hai bé đều có sự liên kết nhưng những thiết kế của bé gái thường sẽ dịu dàng và nữ tính hơn, còn bé trai thì lại năng động và ra dáng thanh niên hơn. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Cậu út nhà mẹ Hà thường lên đồ vô cùng bảnh bao, chuẩn “dzai lớn” với những set đồ vô cùng năng động như quần jean lửng, áo sơ mi trắng bkết hợp với giày sneaker nhí bo chun cực đáng yêu. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Là nam nên có thể thấy mẹ Hà thường cho cu cậu diện những trang phục năng động với style gọn gàng, sạch sẽ và đĩnh đạc hơn thay cho những set đồ ngộ nghĩnh với chị gái lúc trước. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Áo trắng, quần jean mang giày sneaker vô cùng khỏe khoắn chuẩn dáng thanh niên là phong cách thường thấy dạo gần đây của cậu ấm Leon. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Với hình ảnh này, dường như Leon đang được mẹ định hình cho phong cách lịch thiệp, hứa hẹn sẽ là “truyền nhân” của ba Kim Lý trong tương lai. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Còn với chị gái Lisa vốn dĩ dịu dàng, đằm thắm từ bé, bộc lộ tố chất của một tiểu thư đài các nên thường được Hà Hồ chọn cho những trang phục đầy xinh yêu ngọt ngào với tông màu dịu nhẹ như hồng, xanh pastel, trắng, be,… Mặc dù thường xuyên diện trang phục tông xuyệt tông với em trai nhưng mẹ Hà vẫn nhấn nhá một chút phụ kiện trên tóc để tăng thêm phần nữ tính cho ái nữ khi tóc bé còn ngắn. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Đến tuổi chập chững tập đi, Hà Hồ cho con gái làm quen với váy vóc điệu đà hơn thay vì những bộ jumpsuit liền thân như khi bé. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn chọn những gam màu nhẹ nhàng hay những họa tiết hoa nhí đáng yêu để phù hợp với lứa tuổi của con. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Cô bé Lisa khi được thả dáng với váy vóc liền hóa thành một cô công chúa điệu đà, hứa hẹn sẽ là “truyền nhân” nhan sắc của mẹ. Với những bộ cành bồng xòe như thế này có thể thấy mẹ Hà muốn định hướng phong cách cho Lisa style dịu dàng và nữ tính hơn. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Trong một vài bức ảnh thả dáng bên hồ bơi, công chúa Lisa xuất hiện với bộ áo tắm hoa nhí với họa tiết xinh xắn trông không khác gì một quý cô sang chảnh đang tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng thư giãn. Ảnh. FBNV

Có thể thấy, mặc dù là song sinh nhưng Lisa và Leon bắt đầu bộc lộ rõ sự khác biệt trong gu thời trang và sẽ không dừng lại ở đó, tương lai sẽ còn thay đổi nữa. Thế nhưng, dù có cho trẻ ăn vận điệu đà đến mấy thì có những lưu ý khi mua đồ cho trẻ mà các mẹ cần lưu ý ngay bên dưới đây: 

Quần áo có chất liệu cotton tinh khiết

hình ảnh

Ảnh. FBNV

Làn da của trẻ sơ sinh rất mỏng manh. Cho bé mặc những bộ quần áo không phải chất liệu cotton sẽ khiến da bé bị dị ứng. Vì vậy, dù có mua quần áo hay tất chân cho bé, mẹ cũng phải chọn chất liệu cotton tinh khiết. Quần áo trẻ em cotton không chỉ mịn màng, thấm mồ hôi, không có thành phần hóa học mà còn an toàn và dễ chịu cho các bé. Nếu các mẹ chú trọng đến thương hiệu thì vấn đề này sẽ không quá khó khăn. 


Quần áo có thiết kế đơn giản

hình ảnh

Ảnh. FBNV

Một số cha mẹ thích mua một số quần áo với phụ kiện thiết kế rườm rà, cầu kỳ cho con. Mặc dù kiểu quần áo này trông đẹp nhưng lại không phù hợp với trẻ sơ sinh. Nó không chỉ khó mặc mà còn có khả năng gây hại cho làn da của bé.

Cha mẹ nên mua cho bé những bộ quần áo có thiết kế cổ tròn, cổ tim và không quá bó sát giúp trẻ thoải mái khi mặc. Những bộ quần áo này vừa dễ mặc vừa giúp bé cử động dễ dàng. Không mua quần áo chui đầu, quần áo có nút bấm hoặc kim loại để tránh trường hợp trẻ nuốt phải hoặc bị đau vì các vết hằn trên da.

Lựa quần áo phù hợp với kích cỡ của bé

hình ảnh

Ảnh. FBNV

Ở từng độ tuổi, trẻ sẽ mặc những trang phục với kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên, tốc độ phát triển ở mỗi trẻ là khác nhau. Do đó, các mẹ nên cẩn thận trong việc lựa chọn kích cỡ quần áo cho trẻ để có thể giúp trẻ thoải mái và vừa tránh hoang phí áo quần. Ví dụ, nếu con 2 tháng tuổi, mẹ có thể chọn quần áo dành cho trẻ từ 3 – 6 tháng để có thể dùng quần áo này lâu hơn.


Chọn quần áo dễ thay

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh. FBNV

Trẻ nhỏ thường được thay quần áo nhiều lần trong ngày vì trẻ hay nôn trớ hay tè dầm. Do đó, bố mẹ nên chọn quần áo dễ thay cho bé. Những chiếc đầm có dây kéo là sự lựa chọn tốt vì có thể dễ dàng mặc cho con mà không tốn quá nhiều thời gian.

Nếu sợ những chiếc áo có dây kéo có thể gây trầy xước cho bé, mẹ có thể chọn loại có nút bóp vì loại nút này cũng thuận tiện khi mặc cho bé hơn. Với những quần áo có nút sau lưng, bạn chỉ chọn trong trường hợp là áo đầm mặc đi chơi, chứ không cho trẻ mặc ngủ. Những cái nút sau lưng sẽ gây cấn khiến trẻ khó chịu hơn.