Dạo gần đây dù dịch dã, nhiều chương trình hẹn hò mai mối vẫn được thực hiện, chủ yếu kết nối bằng hình thức online. Đáng chú ý, có chương trình “Ghép đôi thần tốc” thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Trong số mới nhất, có hai bạn nữ và hai bạn nam cùng tham gia. Phía nữ gồm có Như Quỳnh, Lan Chi. Phía nam thì có Xuân Cường, Quốc Khánh.

Lan Chi, 26 tuổi, là một huấn luyện viên thể hình làm việc tại TPHCM nhưng vì dịch nên cô đang tạm nghỉ, về quê Bến Tre chăn nuôi, trồng trọt. Chi có "gia tài" lên đến 200-300 con gà lôi, thời gian rảnh cô ở nhà nấu ăn và làm thêm đồ handmade.

Hà Xuân Cường, 31 tuổi, quê Lâm Đồng, từng sống ở TPHCM làm quản lý kho hàng, gia đình anh chàng cũng có nghề chăn nuôi bò sữa với khoảng 17 con.

Quốc Khánh, sinh năm 98, năng động, vui nhộn, làm marketing sự kiện cho các chuỗi nhà hàng, quán bar. Còn Như Quỳnh là cô gái chưa trải qua mối tình nào do cuộc sống của cô khá bận rộn,  cho tới gần đây mới quyết định đi tìm cho mình mảnh ghép còn thiếu.

hình ảnh

Bốn bạn trẻ cùng tham gia hẹn hò trực tuyến (Ảnh: 2sao)

Trong phần trò chuyện tìm hiểu nhau kỹ hơn của 4 người chơi, chương trình đưa ra một câu hỏi rất hay là “Nếu lấy chồng, bạn sẽ chọn người thế nào: "Lương 5 triệu, biết chăm con, giúp đỡ vợ, hiền lành, sợ vợ" hay "Lương 50 triệu, nhác việc nhà, gia trưởng, lười chăm con"?

Lan Chi không ngần ngại đưa ra lựa chọn ông chồng lương 50 triệu nhưng nhác việc nhà, gia trưởng và lười chăm con. Cát Tường òa lên: "Tôi thích cô này nè, lý do vì sao em lại chọn như vậy?". Lan Chi cho rằng cuộc sống bây giờ dịch bệnh khó khăn, nhiều tiền sẽ giải quyết được nhiều việc, có thể mướn người giúp đỡ cho mình, nấu ăn cho mình, chăm con phụ mình. Ngoài ra có tiền cũng sẽ làm đẹp được cho bản thân.

Cát Tường cho rằng Lan Chi mơ mộng quá, một ông chồng gia trưởng sẽ không để vợ mang tiền đi làm đẹp đâu. Dẫu vậy, Lan Chi vẫn giữ vững quan điểm chọn chồng gia trưởng nhưng có lương 50 triệu. Quốc Khánh bày tỏ sự ủng hộ đối với lựa chọn của Lan Chi: "Mình cứ thực tế đi, lương cao xong rồi về mình thay đổi người ta cũng được mà".

Phía Như Quỳnh, cô đưa ra quan điểm khác: Nếu một người đàn ông hiện chỉ kiếm được 5 triệu nhưng có chí tiến thủ và sau này có thể kiếm nhiều hơn thì cô vẫn chọn. Nếu anh ấy lương 5 triệu nhưng lại có tư tưởng an toàn, không chịu phấn đấu, thì cô sẽ không chọn.

Nếu phải "chốt" chỉ một trong hai người, Quỳnh chọn người 5 triệu nhưng thương vợ thương con và biết làm việc nhà, "tiền thì em có thể tự kiếm được, nhưng em muốn làm chủ cuộc sống của mình, sống với một người không thương mình mà còn gia trưởng thì chắc em không sống nổi".

Xuân Cường theo ý kiến của Như Quỳnh, cho rằng tiền không phải là tất cả. Người chồng chỉ đi làm rồi quăng cho vợ một cục tiền, tất cả việc trong gia đình vợ làm hết, sống như vậy thời gian đầu có thể thấy bình thường nhưng về lâu dài cuộc sống gia đình sẽ có nhiều mâu thuẫn.

Còn người chồng lương 5 triệu biết chăm lo cho gia đình, cuộc sống vật chất có thể không đầy đủ, vợ là người cầm cán, chồng có thể phải hạ thấp mình đi một chút nhưng cuộc sống gia đình sẽ bền lâu hơn so với "nhà anh 50 triệu".

hình ảnh

Lan Chi quyết định chọn chồng "lương 50 triệu" (Ảnh: Dân Trí)

Có lẽ khi câu hỏi này được đưa ra, không chỉ có 4 bạn trẻ tham dự vào cuộc chơi mà chính mỗi khán giả xem truyền hình cũng muốn trả lời và tự có câu trả lời cho riêng mình. Tuy nhiên, ở đây không có khái niệm đúng sai, bởi ai cũng có quyền chọn lựa và khi đã chọn thì phải tự mình chịu trách nhiệm.

Đầu tiên, hãy nói đến câu chuyện của người đàn ông có lương 5 triệu nhưng biết giúp đỡ việc nhà, biết phụ vợ chăm con, thậm chí sợ vợ. Ưu điểm của việc chọn anh này là bạn sẽ bớt càu nhàu, cằn nhằn những việc không tên, bớt cảm thấy tủi thân ấm ức vì bị chồng xem thường.

Tuy nhiên, nhược điểm là tiền ít quá, thẳng thắn mà nói thì lương 5 triệu không thể nuôi sống bản thân chứ đừng nói đến việc nuôi vợ nuôi con. Tuy nhiên, nếu bạn nữ nào giỏi giang trong chuyện kiếm tiền, có thể đứng ra thay chồng làm trụ cột kinh tế gia đình thì chọn anh này là ‘quá hợp lý”.

Thứ hai, nói đến câu chuyện của người đàn ông có lương 50 triệu nhưng nhác việc nhà, gia trưởng, lười chăm con. Ưu điểm của anh này là tiền vốn mạnh, nếu như đưa tiền cho vợ và không nợ nần gì thêm thì chị vợ sẽ bớt lo toan về kinh tế. Tuy nhiên, nếu 50 triệu mà không đưa vợ đồng nào cộng thêm tính gia trưởng thì phải bỏ sớm.

Thực tế, nhiều phụ nữ chọn mẫu đàn ông này, nghe thì có vẻ bị lên án nhiều đấy nhưng chị em vẫn muốn dựa vào họ. Lười chăm con, nhác việc nhà thì có thể dùng tiền thuê osin. Tuy nhiên, vấn đề gia trưởng thì có chị nhịn được, có chị không. Hậu quả là tỷ lệ ly dị sau đó cũng khá nhiều.

hình ảnh

(Hình minh họa giữa: Vietgiaitri)

Sau cùng, câu hỏi đưa ra chỉ mang tính tham khảo, bởi thực tế mỗi cuộc hôn nhân nên xuất phát từ tình yêu. Dù lấy anh 5 triệu hay 50 triệu mà vợ chồng không yêu nhau thì cũng toang sớm. Hoặc các bạn nữ cứ độc thân cho lành, chẳng cần phải chọn anh nào hết, tự mình nuôi mình vẫn hạnh phúc hơn.

Sau cùng, dù mỗi bạn tham gia chương trình đều được đặt vào tay 2 cơ hội, được kết nối với cả 2 người chơi khác giới và đưa ra lựa chọn, nhưng đáng tiếc là cả 4 người đều không tìm được một nửa của nhau tại lần chơi này.

Lan Chi, Như Quỳnh, Hà Xuân Cường không lựa chọn ai do e ngại về khoảng cách địa lý xa, do chưa cảm nhận được tín hiệu của đối phương dành cho mình. Quốc Khánh đưa ra lựa chọn với Lan Chi nhưng không được bạn chơi lựa chọn.

Nguồn: 2sao