Nhà mình có thói quen cứ cách mấy tháng là dọn dẹp nhà cửa tất tần tật lại mua thêm vài vật dụng vào nhà mà lại có thêm nhiều thứ khác được tống đi bớt. Đợt này dọn nhà tự nhiên thấy xung quanh nhà bắt đầu có tình trạng rỉ sét ở mấy chỗ mấy cái vòi nước. Mình thì lại bị dị ứng với mấy chỗ rỉ set đó mỗi lần nhìn là cứ bị nổi da gà không biết tại sao chắc là do sợ những thứ mà có tính mảng mảng á.

Không biêt trong cộng đồng có ai chỉ em cách gì để hết rỉ sét không ạ, chứ trong nhà đồ sắt cũng nhiều mỗi lần không ưng ý mà thay thì tốn tiền nhiều quá. Đôi lúc còn thay thì thay một bộ kẻo chướng mắt nữa huhu. KHông biết chị em nào có cao kiến gì giúp loại bỏ vết rỉ sét này không chỉ em với ạ chứ để thế này vừa ngứa mắt lại khó chịu trong người nữa chán lắm