Đâu phải ai sinh ra nhà cũng đã có điều kiện để học lên đại học, đôi lúc vì hoàn cảnh, nhiều nữ sinh phải nghỉ học, ra đi làm sớm.

Không biết các mẹ có từng được nghe câu “con gái học nhiều làm gì, trước sau gì cũng gả chồng”. Đó là tư tưởng đã cũ rồi ạ, giờ con gái đã được đầu tư nhiều hơn việc học hành, thậm chí còn học giỏi hơn cả con trai. Nhưng gì con trai có thể làm được, con gái cũng làm được.

Không tin thì các mẹ lên báo mà xem, rất nhiều em nữ sinh thi đạt điểm thủ khoa, huy chương vàng quốc tế. Nên giờ có tư tưởng con trai học nhiều, con gái không cần học nhiều là không được đâu ạ.

Nhưng nói đi phải nói lại, không phải cứ con gái học đại học là giỏi, còn không lên đại học là dở. Việc học đại học làm văn phòng, không học đại học phải đi làm chân tay cũng là do hoàn cảnh. Chứ đâu em gái nào mới 18, 20 tuổi đã muốn mình phải đi làm công nhân vất vả đâu. Cuộc sống khó khăn thì phải chịu.

Mới đây em xem bài viết trên trang nước ngoài, tự nhiên thấy hơi khó chịu. Dù họ nói cũng có chỗ đúng, nhưng em vẫn thấy có chỗ thiệt thòi cho các em nữ sinh không được học đại học. Để khuyến khích nữ sinh đi học đại học, phấn đấu vì tương lai, họ không ngại đăng ảnh lên so sánh.

Tiêu đề của bài viết đề cập đến nữ sinh đi học đại học và không học, những bức ảnh chỉ rõ khoảng cách quá thực tế. Trong đó họ đưa ra một bên là hình nữ sinh không học đại học phải đi làm công nhân, phục vụ, ăn uống kham khổ. Bên còn lại là nữ sinh có học đại học, đi làm văn phòng, thần thái xinh đẹp. Liệu so sánh như vậy có khập khiễng quá không?

Đi kèm các bức ảnh, họ có đưa ra các lý do nữ sinh nhất định phải học lên đại học, học càng cao càng tốt.

1. Học đại học để có tiếng nói, có kinh tế

Với tình hình cạnh tranh việc làm như hiện nay, nếu các nữ sinh không chịu học lên đại học, rất khó tìm được công việc tốt. Mặc dù xã hội đã ủng hộ bình đẳng giới, nhưng phải thừa nhận rằng so với nam giới, lợi thế phái nữ trong công việc hạn chế hơn.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Lý do được đưa ra bởi các công ty là phái nữ có nhiều việc vướng bận. Họ phải lập gia đình, mang thai, sinh con, nghỉ thai sản, chăm con ốm, không thể mang lại nhiều lợi ích cho công ty.

Trong một môi trường như vậy, trình độ học vấn là lợi thế thuận lợi duy nhất mà một cô gái có thể có. Trình độ học vấn cao sẽ có nhiều cơ hội hơn, học vấn mang đến sức mạnh kinh tế, từ đó nữ giới sẽ có tiếng nói.

Bây giờ có quá nhiều trường hợp trong xã hội, phái nữ không có tiếng nói trong gia đình. Tại sao không có tiếng nói, là do không có sức mạnh kinh tế. Muốn có sức mạnh kinh tế, phải có nhiều cơ hội hơn trong việc làm. Trình độ học vấn cao là điều kiện tiên quyết chính để cải thiện cơ hội.

Đi học đại học có thể mở rộng tầm nhìn của nữ sinh và thậm chí thay đổi tương lai của họ. Đối với các nữ sinh chưa từng học đại học, hướng đi của cuộc đời có khi sẽ rất khó khăn, bấp bênh.

2. Không học đại học dễ dính thói hư tật xấu

Nếu không đi học đại học, một số nữ sinh sẽ vào đời sớm sau khi tốt nghiệp trung học. Làm việc sớm, biết rất nhiều người trong xã hội, tâm trí non nớt, không thể tránh khỏi một số thói xấu, khó giữ mình. Để chứng minh, họ đưa ra hình ảnh một số em gái nhuộm tóc, xăm trổ, say xỉn.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Nhưng nữ sinh viên đại học thì khác, trải qua giáo dục đại học, biết đâu là nên là không. Tiếp nhận nền giáo dục cao thì tự khắc sẽ làm mọi chuyện có suy nghĩ, đầu óc cũng tốt hơn.

3. Khoảng cách lớn về nghề nghiệp

Nữ sinh từng học đại học, sau khi tốt nghiệp thường đi làm công ty, mặc đồ đẹp, ngồi điều hòa. Công việc không tính là quá vất vả, tay chân không lấm lem. Nhưng các nữ sinh không lên được đại học, trình độ học vấn thấp nên chỉ vào các công ty làm công nhân, vặn ốc vít. Khác biệt công việc thực sự là rất lớn.

4. Khoảng cách cuộc sống gia đình

Các cô gái đã đi học đại học có suy nghĩ riêng của họ. Dễ dàng để kết hôn với những người có cùng chí hướng, có học vấn, công việc tốt, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng các cô gái chưa từng học đại học, sau khi kết hôn không có tiếng nói, cộng với áp lực tài chính, thường gia đình không êm ấm.

Theo người chia sẻ, họ đưa ra bài viết này không phải để chê bai hay hạ thấp mà là để cảnh tỉnh các nữ sinh phải học tập chăm chỉ, ý thức độc lập. Dù học không giỏi thì cũng nên không ngừng học tập, đọc sách nhiều hơn, mở rộng tầm nhìn của mình.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Tuy nhiên, em thấy những quan điểm họ đưa ra chỉ đúng một phần và so sánh có hơi khập khiễng. Đâu phải cứ học đại học mới có cuộc sống tốt, không học đại học là sai trái, là sống khổ sở hết đâu.

Đầu tiên, việc học đại học hay không đâu phải cứ muốn là được. Nhìn vào các năm xét tuyển đại học, có bao nhiêu em rớt đại học? Con số đó đếm không hết, nam có, nữ có, vậy chẳng lẽ bao nhiêu em bị rớt đó đều sống khổ?

Một số em nữ sinh học rất giỏi, cũng không phải bản thân các em không muốn học, đòi nghỉ học. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, buộc các em phải nghỉ học sớm, vậy thì làm sao các em vào đại học được. Đã từng có 2 nữ thủ khoa, chỉ vì hoàn cảnh khó khăn mà các em phải nghĩ đến chuyện từ bỏ đại học.

Tiếp đến, nữ sinh học đại học không bị rơi vào thói xấu như mấy em không học. Chưa chắc, nhiễm thói xấu hay không là do bản tính, đôi khi trình độ học vấn chả quyết định được gì. Một số nữ sinh học đại học cũng hỏng, cũng ăn chơi, trốn học, nợ môn, không được tốt nghiệp đó thôi.

Về nghề nghiệp, nhiều em gái hay tủi thân bảo các bạn được đi học đại học, đi làm mặc đồ đẹp, ngồi máy lạnh. Còn mình không có trình độ nên làm công nhân. Nếu chính các em còn tự hạ thấp mình thì còn ai thương, ai tôn trọng các em nữa. Nên nhớ, nhân viên văn phòng cũng là nghề nghiệp, công nhân cũng là nghề nghiệp. Kiếm tiền chân chính thì chẳng có công việc nào thua kém cả.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Dù không đồng ý với những ý kiến của người đưa ra so sánh khập khiễng. Nhưng cũng có cái họ nói đúng. Nữ sinh phải cố gắng học tập, tri thức sẽ giúp cuộc sống các em tốt hơn, tiếng nói có giá trị hơn, suy nghĩ độc lập hơn. Do đó, trừ những em hoàn cảnh không cho phép học đại học, phải đành chịu thì các em khác, nếu có điều kiện phải biết nâng cao giá trị bản thân để tìm cơ hội bức phá.

Nhưng nếu có điều kiện, các em nữ sinh phải biết nắm bắt cơ hội, học đại học hoặc học cao lên nữa. Các em nữ học hành tới nơi tới chốn là vì chính các em, vì một tương lai tươi sáng, nơi mà các em được tự làm chủ cuộc đời mình.