Mấy hôm trước em có chia sẻ đến bà con ở TP.HCM một số thông tin về chính sách hỗ trợ đợt 3 sau ngày 15/9/2021, nào là điều kiện được nhận hỗ trợ, mức hỗ trợ và thời điểm nhận… Nay em đọc có thêm thông tin mới nghĩ đây là tin vui nên muốn chia sẻ đến bà con nè. Theo tin em đọc được trên trang Zing News, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM đã gửi Tờ trình đến UBND TP.HCM về phương án hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn thật sự do ảnh hưởng của ‘cô vi’ trên địa bàn sau ngày 15/9/2021.

>>> Người dân TP.HCM sắp được nhận hỗ trợ đợt 3: Một số lưu ý quan trọng cho bà con

hình ảnhẢnh: TP.HCM tích cực chăm lo an sinh cho người dân đang ở trọ và có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô. 

Theo đó, có một số thay đổi so với trước, cụ thể:

#1. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người. Trước đó đề xuất mức hỗ trợ theo chính sách đợt 3 này chỉ là 750.000 đồng/người.

#2. Có 4 nhóm đối tượng được hưởng chính sách gồm:

- Thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống và có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập, bị giãn cách kéo dài để phòng, chống ‘cô vi’ không phân biệt nơi thường trú, tạm trú, hay lưu trú.

- Người phụ thuộc trong hộ có hoàn cảnh thật sự khó khăn (như cha/mẹ, con và trẻ em) đang sinh sống và có mặt tại xã, phường, thị trấn.

- Người lưu trú có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt tại phường, xã, thị trấn do giãn cách xã hội.

Trước đó, đề xuất chỉ đề cập chung chung về việc người lao động khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập khi giãn cách kéo dài và thân nhân của họ. Đề xuất mới này rõ ràng và cụ thể hơn từng nhóm đối tượng.

#3. Ước tính có hơn 7,5 triệu người được nhận hỗ trợ.

Qua thống kê của UBND các địa phương được yêu cầu thực hiện thì dự kiến có đến hơn 7,5 triệu người được nhận hỗ trợ. Tổng số tiền hơn 7.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

#4. Người dân có thể nhận hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo yêu cầu.

hình ảnhẢnh trái: Hơn 4 tháng giãn cách, nhiều gia đình trọ tại TP.HCM đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn: Báo Thanh Niên. Ảnh phải: Phường 2, quận 5, TP.HCM trao túi an sinh và tiền mặt hỗ trợ hộ khó khăn bị ảnh hưởng 'cô vi'. Nguồn: Báo Nhân dân. 

Về nguyên tắc hỗ trợ sẽ thực hiện không trùng lắp, không bỏ sót, không trục lợi, không lợi dụng việc kê khai người không sinh sống thực tế ở địa phương vào danh sách để nhận hỗ trợ.

Bà con xem qua lần nữa xem mình có thuộc diện được nhận hỗ trợ không nhé. Nếu có thì nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương để cập nhật danh sách, đảm bảo quyền lợi cho mình nha.