Dịch bệnh cứ càng kéo dài, e là sẽ còn nhiều tội phạm kiểu như thế này.

>>> Một người Trung Quốc dùng nước muối làm giả vắc xin ngừa nCoV bị bắt: Lo nhất đã bán ra ngoài

Hồi mới bắt đầu xảy ra dịch bệnh, nào là vấn nạn tin giả rồi nào là rao bán cả thuốc trị được n.CoV, nếu có thật thì thời điểm đó các nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới đã không cần phải vào cuộc chạy đua tìm ra vắc xin phòng bệnh.

Bởi mới nói đọc tin, thấy quảng cáo thì cũng phải tỉnh táo mẹ nha, chứ không mình dễ sa bẫy lừa đảo của bọn đạo tặc lắm, tiền mất tật mang nữa chứ.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Theo trang An ninh Thủ đô, một số quốc gia trên thế giới đã bắt đầu lệnh dỡ bỏ phong tỏa và hạn chế đối với người đã tiêm được vắc xin ngừa n.CoV. Điều này có nghĩa là ai đã được tiêm đầy đủ thì có thể đến các điểm vui chơi giải trí, qua biên giới nước khác khi họ xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin này.

Song song đó lại diễn ra vấn nạn hộ chiếu vaccine giả trên mạng được bán với giá rẻ mạt chỉ 12 USD, tương đương 277.000 Việt Nam đồng. Vấn nạn này xuất hiện nhiều ở các nước Mỹ, Nga và nhiều quốc gia khác, lý do đơn giản là vì một lượng lớn người có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin ngừa n.CoV.

Một chuyên gia bảo mật của công ty tình báo đã cảnh báo tình trạng này trên các web thông thường, trang thương mại điện tử và mạng xã hội, thậm chí có trang còn hướng dẫn trực tuyến về việc tự in Giấy chứng nhận tiêm vắc xin này tại nhà.

Theo nhà sáng lập Fakespot, chuyên cung cấp dữ liệu phân tích để phát hiện những thứ làm giả trên mạng cho hay, tội phạm không chỉ bán Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin giả mà còn bán cả con dấu giả, lý giải điều này vì có một số người có thể không muốn tiêm chủng vắc xin này nhưng họ lại muốn đi đâu đó và như vậy họ sẽ mua Giấy chứng nhận tiêm chủng giả cùng với con dấu giả. Thật là nguy hiểm.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Giới chức Mỹ đã bắt đầu kêu gọi các trang mạng xã hội, thương mại điện tử cần khẩn trương hành động để ngăn chặn nền tảng của họ bị lợi dụng để bán các Giấy chứng nhận tiêm vắc xin giả mạo. Hành vi này đe dọa sức khỏe của cộng đồng, kìm hãm bước tiến bảo vệ dân Mỹ khỏi lây nhiễm và vi phạm pháp luật của nhiều bang.

Không chỉ vậy, Cục Điều tra Liên bang Mỹ kêu gọi người dân không đăng các bức ảnh tấm thẻ tiêm chủng của mình trên mạng xã hội vì có thể bị kẻ xấu lợi dụng để làm giả Giấy chứng nhận cho người khác. Mẹ lưu ý điều này nhé!

Tại Việt Nam, với hành vi làm giả hộ chiếu vaccine trong giai đoạn này có thể bị xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể phải nộp tiền phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: VTV. 

Theo các chuyên gia công nghệ, để tránh bị làm giả thì các Giấy chứng nhận tiêm chủng này cần phải chứa mã bảo mật trong tem QR, quét xong sẽ hiện đúng thông tin của chủ sở hữu và được đối chiếu với giấy tờ tùy thân. Nhưng để có thể áp dụng rộng rãi trên thế giới thì các quốc gia cần phải sẵn sàng chia sẻ dữ liệu của nhau.

Không chỉ là hộ chiếu vaccine mà Kết quả xét nghiệm âm tính với Covid19 cũng bị làm giả. Do vậy, mẹ cần phải cẩn trọng tránh bẫy lừa đảo nha.