Rất nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đổ xô cắt tóc, làm đẹp sau nhiều ngày ở nhà vì giãn cách. Để có ngoại hình chỉn chu tươm tất trước khi đi làm đi học, các bạn không ngại bỏ ra nhiều thời gian chờ đợi.

Câu hỏi được truyền tai nhau nhiều nhất trong thời gian qua chính là: "Bạn sẽ làm gì khi hết giãn cách?" Dù chỉ là câu hỏi nhỏ nhưng khiến bao người thích thú và trở thành đề tài bàn tán rôm rả. Làm gì sau khi hết giãn cách nhỉ?

Đối với những tín đồ làm đẹp, chỉ cần hết giãn cách và các cửa hàng bán mỹ phẩm bắt đầu hoạt động trở lại, họ sẽ không ngại chìm đắm trong những gian hàng phấn son cho bõ công chờ đợi. Thời gian qua mỹ phẩm đã hết từ lâu nhưng lực bất tòng tâm, kể cả đặt hàng online cũng không ai ship hoặc hàng nhận được không đúng theo ý muốn, phải tự tay lựa mới yên tâm.

Giới trẻ Hà Nội từ khi hết lệnh giãn cách đã đến thẳng các nơi làm đẹp để tút tát lại nhan sắc của mình vì sau thời gian ở nhà, nhu cầu làm đẹp tăng cao. Không chỉ có nam giới “gồng mình” trước đầu tóc ngày càng dài mà ngay cả phái nữ cũng vậy. 

Ngày đầu tiên sau khi hết giãn cách, các tiệm làm tóc đông nghịt người. Các bạn trẻ không ngại chờ đợi thật lâu để tới lượt mình. Thậm chí có người còn xin nghỉ việc một hôm hoặc vừa ngồi nhuộm tóc vừa tranh thủ làm cho kịp deadline.

hình ảnh

Các tiệm tóc ở Hà Nội rất đông khách. Ảnh Zing

Theo Zing đưa tin, Thảo (SN 1997) đã đặt lịch cắt tóc trước khi có thông báo chính thức rồi chờ theo dõi cửa hàng có mở lại hay không. 10h Thảo đến salon theo lịch hẹn nhưng đến 16h mới xong phần cắt, uốn và đang ở bước nhuộm sau đó mới đến bước phục hồi. Thảo cũng cho biết thêm, lần cuối cùng được cắt tóc là vào tháng 4, tóc cô dài khá nhanh nên cứ 3 tháng sẽ ra tiệm sửa lại.

“Sau ngày 21, mình sẽ quay lại văn phòng làm việc nên muốn tân trang lại vẻ ngoài trước khi đi làm. Mình nhuộm nâu ánh rêu - một màu chưa từng thử bao giờ và coi đây là cách giúp mình có thêm khí thế làm việc”, Thảo chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Ngọc Quang, chủ một salon trên phố Lê Văn Linh (Hoàn Kiếm) cho biết: "Trong ngày đầu, cắt tóc, tạo kiểu là dịch vụ đông chị em lựa chọn nhất. Gần 2 tháng ở nhà nhiều người gặp tình trạng chung là chân tóc đen mọc dài ra, hay gặp một số sự cố như tự nhuộm bị loang lổ, tự tẩy bị đứt gãy”.

"Lượng khách dồn dập, nhân viên nghỉ một thời gian chưa quay lại guồng, chắc phải 1-2 ngày nữa mới ổn định", anh chia sẻ thêm.

hình ảnh

Tranh thủ làm việc lúc nhuộm tóc. Ảnh trái Zing, ảnh phải Thanh niên

Cắt gọn gàng đầu tóc sau thời gian mọc dài, một bạn bạn nam sinh năm 1994 đã cảm thấy vô cùng thoải mái: "Trong lúc thành phố siết chặt giãn cách, khu vực ở thì thuộc diện bị phong tỏa, mình không đi đâu nên tóc tai để nguyên. Tóc giờ đã mọc dài ra gấp 2-3 lần. Cắt tóc cũng là một cách để giải tỏa nhiều bí bách gặp phải sau giai đoạn dài ở yên trong nhà".

Có thể thấy, việc tân trang vẻ ngoài trước khi quay lại làm việc chính là mong muốn của rất nhiều người. Dù có bận rộn đến đâu, việc làm đẹp là không thể chậm trễ, dù có phải chờ đợi cũng bằng lòng.

Quay lại câu hỏi, hết giãn cách sẽ làm gì thì cư dân mạng có muôn vàn kế hoạch khác nhau. Theo bạn H.D ở TP.HCM, hết giãn cách thì việc đầu tiên chắc chắn bạn sẽ làm đó là chạy thẳng qua nhà người yêu để gặp nhau cho đỡ nhớ sau nhiều tháng xa cách. “Chưa bao giờ tụi mình xa nhau lâu đến thế, dịch bệnh ngăn cách tụi mình và những cặp đôi yêu nhau quá”, H.D chia sẻ.

Còn đối với nhiều người khác thì chuyện đi ăn, đi chơi, đi nhậu vốn là việc cần được ưu tiên sau khi hết giãn cách, hết dịch:

- Rủ bạn thân đi ăn sạch quán rồi để nó bao và ăn như chưa từng được ăn.

- Đường từ công ty đến nhà trọ chỉ 5km nhưng tôi sẽ đi tận 5 tiếng mới về đến.

- Xách xe chạy hết mấy cái quận trong Sài Gòn cho hả dạ bấy lâu nay.

- Kiếm tiền trả 4 tháng tiền nhà, nghĩ tới thôi là muốn tua nhanh khúc này liền.

- Mình sẽ về quê, ôm bố mẹ, nửa năm rồi không được về ăn cơm với bố mẹ

- Đi làm kiếm tiền trả nợ gấp vì dịch ở nhà mượn tiền tùm lum để ăn chống dịch.

Hết dịch, hết giãn cách chính là mong ước của rất rất nhiều người trong thời gian qua. Chỉ cần chờ ngày hết dịch, hết giãn cách là ai nấy sẽ thực hiện kế hoạch của riêng mình. Còn bạn sẽ làm gì?