TP.HCM đang rục rịch chuẩn bị nhân lực, vật lực ở các trường học để chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại đón học sinh đến lớp. Hiện tại, TP.HCM đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đối với nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, vậy là ngày đi học của các em sắp tới rồi.

Nay em đọc báo Thanh Niên thì biết được là các nhà chức trách đang có kế hoạch tận dụng thời gian vàng để cho học sinh đến trường học trực tiếp.

hình ảnh


Ảnh: Dự kiến từ 10/12/2021, học sinh lớp 12 tại TP.HCM sẽ trở lại trường học trực tiếp. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Theo đề xuất, dự kiến từ ngày 10/12/2021, học sinh được trở lại trường học để học trực tiếp, trong đó học sinh lớp 9 và lớp 12 được đi học trước rồi dần dần các học sinh khác cũng được đến trường.

Phía Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ rằng, khi nào mở cửa lại trường học là vấn đề được nhiều phụ huynh, học sinh và toàn xã hội quan tâm. Đây là việc lớn và rất khó, do vậy cần phải tính toán kỹ lưỡng, từng bước an toàn và ra quyết định. Đồng thời phải chịu trách nhiệm cao trước toàn dân, không thể như các hoạt động khác, mở cửa rồi lại đóng.

Để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại, các trường học không chỉ chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, nhân lực mà còn phủ đầy đủ vắc-xin đến giáo viên và học sinh theo tuổi quy định và cần phải xây dựng kịch bản, quy trình xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đến giữa tháng 12/2021, khi đáp ứng đủ điều kiện trên thì các trường học được phép mở cửa đón học sinh. Tuy nhiên, trước mắt chỉ tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tại các quận huyện mà tình hình dịch bệnh cho phép, thầy cô và học sinh ít xáo trộn.

Sau thời gian mở cửa từ 2 tuần đến 1 tháng, cần đánh giá lại, nếu làm tốt thì ngay học kỳ 2 sẽ mở rộng việc dạy học trực tiếp.

Đọc tới đây, nhiều phụ huynh thắc mắc rằng, đối với nhóm trẻ chưa tiêm (thường là chưa đến tuổi đủ điều kiện tiêm theo quy định) thì có được đến trường không?

Con trẻ được đi học trở lại là niềm mong mỏi của nhiều phụ huynh hiện nay. Chủ tịch UBND TP.HCM hiện đang yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM nghiên cứu mở cửa trường học đối với bậc mầm non. Trong đó cần chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo an toàn, đặc biệt là phải có sự đồng thuận từ phía phụ huynh học sinh. Việc tổ chức mở cửa trường học cần thận trọng và được kiểm tra thường xuyên, để tránh trường công rộng đủ điều kiện nhưng lo ngại không mở cửa, trong khi đó, trường tư không đủ điều kiện thì lại mở.

Ngoài ra, đối với nhóm trẻ trong độ tuổi được tiêm nhưng chưa tiêm vì các lý do khác nhau thì lãnh đạo các trường chia sẻ không có chuyện không cho học sinh đến trường vì chưa tiêm vắc-xin. Các trường phải làm công tác tư vấn để học sinh không bị trêu chọc vì chưa tiêm vắc-xin. Mặc dù vậy, quý vị phụ huynh nên xin ý kiến tư vấn từ các chuyên gia y tế để có sự lựa chọn tốt nhất cho con mình.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet và Vietnamplus. 

Theo ý kiến của một số vị lãnh đạo thì quý vị phụ huynh nên cho con (trong độ tuổi quy định) được tiêm càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn cho con và sau này là hộ chiếu vắc-xin khi có nhu cầu đi du lịch hoặc ra nước ngoài.

Trước mắt, khi mở cửa trường học trở lại, có một số lưu ý dành cho quý vị phụ huynh như sau:

- Có thể không tổ chức căn tin, bán trú để đánh giá điều kiện an toàn.

- Cần phải chấp nhận trong giới hạn nhất định là sẽ có ca F0 xuất hiện đối với học sinh và giáo viên. Nên khi quay lại trường học thì các em cần được tư vấn tâm lý kỹ càng để an tâm, không nên có cái nhìn khác biệt khi biết bạn bè trở thành F0 và phải tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch.

- Sẽ chia ca, buổi, chia phòng học để đảm bảo khoảng cách và không tập trung quá đông học sinh trong cùng thời điểm. Có thể mỗi lớp sẽ chia thành 2 phòng.

- Chủ yếu tổ chức dạy học trực tiếp với nhóm học sinh lớp 9 và 12. Đối với các học sinh lớp 10, 11 thì không nhất thiết phải học hết các ngày trong tuần, mà có thể kết hợp vừa học trực tuyến, vừa học trực tiếp.

Quý vị phụ huynh nắm rõ để có kế hoạch chuẩn bị cho ngày con sắp đến trường học trở lại nha.