Dù rất giàu có ở Việt Nam nhưng Hari Won tiết lộ gia đình vẫn ở nhà thuê tại Hàn Quốc. Với một đất nước có mức sống cao và đắt đỏ như xứ sở kim chi thì việc mua được nhà không phải dễ. 

>> Từng nhận tiền từ thiện vì nghèo, Hari Won ngậm ngùi: 'Không dám lấy tiền đó dùng bậy'

Hari Won sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ nhiều năm nay thế nhưng, gia đình cô vẫn ở Hàn Quốc. Được biết, bố nữ ca sĩ bị bệnh thận nên vẫn ở xứ sở kim chi để thuận tiện cho việc chữa bệnh, cô em gái thứ hai cũng ở lại chăm sóc bố. 

Có cuộc sống giàu có, sung túc tại Việt Nam, tuy nhiên mới đây cư dân mạng đã không khỏi bất ngờ khi Hari Won tiết lộ gia đình vẫn ở nhà thuê tại Hàn Quốc. Bà xã Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân: "Gia đình mình ở Hàn Quốc vẫn đang ở nhà thuê. Hôm nay đọc báo tiền nhà tăng, tiền nhà thuê tăng theo. Đọc mà thấy mệt mỏi". Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm chung cư trong thành phố rẻ cũng gần 20 tỷ nên hiện tại chưa đủ khả năng để mua.

hình ảnh

Hari Won tiết lộ gia đình vẫn ở nhà thuê ở Hàn Quốc. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Sau khi Hari Won tiết lộ gia đình vẫn ở nhà thuê tại Hàn Quốc, cư dân mạng đã không khỏi tò mò trước thông tin này. Thậm chí, một khán giả còn không tin đây là sự thật nên để lại bình luận: "Có thật là gia đình chị ở Hàn Quốc ở nhà thuê không? Khó tin quá"Không ngại ngần hay tránh né, nữ ca sĩ đáp: "Bạn ở Hàn Quốc sẽ hiểu cảm giác này. Mua nhà như trúng số". Cô cũng nói thêm: "Ba mẹ có tiền thì con có nhà. Còn ba mẹ không có nhà là con hiếm khi mua được nhà. Làm ăn thành công là có nhà. Trúng số có nhà. Còn những người nhân viên ăn lương tháng là hiếm cơ hội mua nhà".

Ở một đất nước giàu có và mức chi tiêu đắt đỏ như Hàn Quốc, số tiền phải bỏ ra để mua nhà không phải là con số nhỏ nên nhiều người chọn cách ở nhà thuê thay vì bỏ một số tiền lớn để mua nhà. Có lẽ việc mua nhà cho gia đình ở Hàn Quốc vẫn là ước mơ to lớn mà Hari Won chưa thể thực hiện được. 

hình ảnh

hình ảnh

Nữ ca sĩ cho biết nhà ở Hàn Quốc rất đắt đỏ, 20 tỷ là giá thấp nhất có thể mua được nhà. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp và kết hôn với Trấn Thành, Hari Won từng có tuổi thơ đầy cơ cực. Nữ ca sĩ chưa từng che giấu quá khứ nghèo khó của gia đình mình khi tiết lộ đã tự bươn chải kiếm tiền từ năm 12 tuổi để trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Hàn Quốc. Công việc đầu tiên của bà xã nam MC hàng đầu Việt Nam là phát tờ rơi ở các chung cư, cô chia sẻ: "Ngày xưa đi phát tờ rơi, phải bỏ vào cho từng nhà ở các khu chung cư. Chung cư nào có thang máy thì còn thích, chỗ nào không có thang máy thì một ngày phải đi bộ lên xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi được làm việc, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc chứ không hề bất hạnh chút nào, cảm thấy sao bản thân mình giỏi quá. Cứ phát một tờ rơi là mình được 200 đồng".

Hari Won thực sự chỉ mới "đổi đời" vài năm trở lại đây khi bắt đầu nổi tiếng ở Việt Nam. Mẹ và em gái út của nữ ca sĩ hiện sống tại Việt Nam cũng ở nhà thuê. Trước đây, khi có tin đồn vợ chồng Hari Won có nhà ở Mỹ và nhiều biệt thự trên thế giới, cô đã lên tiếng phủ nhận điều đó. 

hình ảnh

Harri Won chưa thể mua được nhà cho gia đình ở Hàn Quốc vì quá đắt đỏ.