Diễn biến của ‘cô vít’ tiếp tục trở thành thách thức với rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh vắc xin còn thiếu hụt như hiện nay, sự xuất hiện của các biến thể mới trở thành vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu.

Người dân khắp nơi sống trong lo lắng và cùng chung một câu hỏi là không biết rằng bao giờ mới có thể trở lại cuộc sống bình thường như xưa. Câu hỏi ‘bao giờ cô vít kết thúc’ luôn là vấn đề nóng được mọi người quan tâm hiện nay.

Tuy nhiên, dường như câu hỏi này vẫn còn là một ‘bài toán nan giải’ khi các chuyên gia không ai dám chắc chắn về thời điểm. Họ chỉ dám đưa ra dự đoán dựa trên tình hình hiện tại.

Mới đây, Giám đốc điều hành hãng dược Moderna Stephane Bancel – nhà sản xuất vắc xin Moderna hiện nay cũng lên tiếng dự đoán về thời điểm kết thúc của nCoV. Thông tin này đã được đăng tải trên các trang báo uy tín. Cụ thể về dự đoán này như sau.

hình ảnh

GĐ Moderna. Ảnh: Internet

GĐ Moderna dự đoán thời điểm nCoV sẽ kết thúc

Ông Stephane Bancel nhận định với hãng Reuters: nCoV có thể kết thúc trong vòng 1 năm nữa khi việc sản xuất vắc xin được đẩy mạnh. Khi đó, nguồn cung toàn cầu được bảo đảm.

‘Nếu nhìn vào việc mở rộng năng lực sản xuất vắc xin toàn ngành trong 6 tháng qua thì đến khoảng giữa năm 2022 sẽ có đủ vắc xin cho toàn bộ người dân trên Trái Đất này. Các mũi tiêm tăng cường cũng có thể sẽ được đáp ứng ở mức độ cần thiết’, ông nói.

Ông cũng cho biết, sẽ sớm có vắc xin dành cho cả trẻ sơ sinh. ‘Chúng ta có thể sẽ rơi vào tình huống tương tự như với bệnh cúm mùa. Do đó, bạn có thể tiêm phòng và có 1 mùa đông an lành. Hoặc, nếu không tiêm thì sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh, thậm chí phải nhập viện’, ông đánh giá.

‘Tôi cho rằng viễn cảnh thế giới có thể trở lại bình thường sẽ đến trong vòng 1 năm, tính từ ngày hôm nay’, vị giám đốc này đánh giá.

Ông Stephane Bancel cũng hy vọng rằng chính phủ các nước sẽ sớm phê duyệt việ triển khai tiêm các mũi tăng cường cho những người đã được tiêm chủng. Chỉ có điều, số lượng vắc xin vẫn là yếu tố hạn chế lớn nhất.

Đồng thời, ông cũng nhận định rằng: Số lượng liều vắc xin tăng cường chỉ bằng 1 nửa các mũi ban đầu nên cần phải sản xuất nhiều hơn.

hình ảnh

Bệnh nhân nhiễm nCoV. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tình hình nCoV tiếp tục diễn biến khó lường, chuyên gia đánh giá vắc xin vẫn là ‘chìa khóa vàng’ để chống ‘cô vít’

Đến nay, trên toàn thế giới đã có 219 triệu người dương tính và 4,55 triệu người qua đời. Tính đến chiều 22/9, đã có hơn 6 tỷ liều vắc xin được tiêm cho người dân.

Để đảm bảo cho việc sống chung với nCoV, việc tiêm vắc xin là nhu cầu cấp bách. Do đó, Mỹ đã cấp phép sử dụng Pfizer làm liều tăng cường cho người già trên 65 tuổi, người có bệnh nền và người có hệ miễn dịch suy yếu.

Tuy nhiên, ‘bức tranh tiêm chủng’ toàn cầu vẫn có những ‘mảng tối’ đáng lo ngại khi trong hơn 6 tỷ liều vắc xin kia, chỉ 2% trong số này đến được châu phi. Hiện tại, chỉ mới có 3,6% người dân đủ điều kiện được tiêm chủng ở ‘lục địa đen’. Trong khi đó, tỷ lệ này ở châu Âu đã hơn 60%.

Trong số hơn 6 tỷ liều vắc xin đã được tiêm trên toàn thế giới chỉ có 0,3% ở các nước có thu nhập thấp. Còn 79% là ở quốc gia có thu nhập trên trung bình và cao.

Châu Phu đang cố gắng hoàn thành mục tiêu tiêm vắc xin cho 40% dân số vào tháng 12 này. Tuy nhiên, điều này khó thành hiện thực. Lãnh đạo châu Phi đang nỗ lực kêu gọi các nước giàu thực hiện cam kết hỗ trợ vắc xin. Nếu không tổn thất về sinh mạng rất khó tránh khỏi.

Điều này diễn ra trong bối cảnh nCoV tiếp tục diễn biến phức tạp. Thế giới buộc phải chung tay nỗ lực sản xuất và ‘phủ’ vắc xin, xem đó là chìa khóa mở ra thời kỳ an toàn bình thường mới.

Bởi, chỉ cần 1 nước chưa được ‘phủ’ vắc xin thì việc virus bùng phát trên toàn cầu là điều hoàn toàn có thể diễn ra. Chỉ khi mọi người an toàn thì chúng ta cũng mới an toàn.

Đây là toàn bộ những thông tin báo chí chia sẻ liên quan tới dự đoán thời điểm nCoV sẽ kết thúc và chúng ta sẽ được trở lại cuộc sống bình thường ‘mới’. Mong rằng, ngày này sẽ tới sớm hơn so với dự định. Mọi người đã quá mệt mỏi vì virus rồi.

Nguồn: Tổng hợp