Đi làm các thủ tục hành chính hồi trước chỉ cần photo sổ hộ khẩu là xong, bây giờ nói bỏ sổ hộ khẩu cho nhàn chứ thực chất đòi thêm giấy tờ khác, còn phiền hơn, bởi người dân phải vất vả tới lui xin Giấy xác nhận cư trú.

Vốn chỉ là 1 trong 7 loại phương thức chứng minh nơi cư trú của người dân, song thực tế đi đến đâu và làm gì, bà con đều bị yêu cầu phải nộp Giấy xác nhận cư trú. Trong khi quy định có thể dùng CCCD gắn chíp, dùng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ CCCD gắn chíp, dùng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD hoặc tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dùng VNeID và thông báo định danh cá nhân.

hình ảnh


Ảnh: Người dân ở Mường Tè, Lai Châu đi làm CCCD gắn chíp. Nguồn: Vietnamnet. 

Dù biết quy định là vậy nhưng bà con thắc mắc vì sao nhiều nơi vẫn đòi Giấy xác nhận cư trú?

Lý giải về vấn đề này, dẫn theo trang Vietnamnet thông tin, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an cho hay, mục đích ban đầu khi đưa Giấy xác nhận cư trú vào một trong các phương thức chứng minh nơi cư trú là để phục vụ cho các địa phương chưa có Internet, thường là các vùng sâu, vùng xa, biên giới... Tuy nhiên, sau đó nhiều nơi đã lạm dụng giấy tờ này và buộc bà con phải xin Giấy xác nhận cư trú, gây ra nhiều bức xúc không đáng có.

Được biết, Giấy xác nhận cư trú (theo mẫu CT07) là giấy tờ dùng để xác nhận thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú và các nội dung khác của cá nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu. Để có được giấy tờ này, bà con phải đến cơ quan Công an cấp xã nơi cư trú để yêu cầu cấp giấp hoặc có thể xin cấp giấy online thông qua Cổng dịch vụ công. Đặc biệt, thời hạn sử dụng của Giấy xác nhận cư trú chỉ là 30 ngày, tính kể từ ngày cấp.

Nhiều thành phố lớn hiện nay, dù đã đủ điều kiện vật chất về hệ thống Internet, kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cập nhật đầy đủ 18 trường thông tin cơ bản của người dân, nhưng vẫn yêu cầu bà con phải xin Giấy xác nhận cư trú ‘vô tình’ gây phiền hà cho người dân.

Đứng trước phản ánh của đông đảo bà con về vấn đề này, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho rằng làm như vậy là làm chậm quá trình cắt giảm thủ tục hành chính hiện nay, cho nên đã yêu cầu các đơn vị liên quan không được yêu cầu người dân phải xuất trình Giấy xác nhận cư trú nữa.

Trước mắt đã có 2 thành phố lớn là thành phố Hà Nội và TP.HCM cùng một số địa phương thông tin chính thức rộng rãi đến bà con là không yêu cầu người dân phải xuất trình Giấy xác nhận cư trú nữa. Đây hẳn là tin vui đối với nhiều bà con.

hình ảnh


Ảnh: Mẫu Giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07) được ban hành kèm với Thông tư 56/2021/TT-BCA. Nguồn: Vietnamnet. 

Tuy vậy, vẫn có một số người e ngại về việc mình sẽ tiếp tục bị ‘ăn hành’ khi đi làm các thủ tục hành chính, do trên báo đài nói thế chứ thực tế có khi nó khác lắm nên họ thắc mắc về căn cứ quy định việc chỉ đòi Giấy xác nhận cư trú ở những nơi không có Internet làm cơ sở căn cứ nếu bị cán bộ làm khó.

Mặt khác, có ý kiến cho rằng, đi khắp các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam, họ đều thấy Internet phủ sóng hết và các cơ quan hành chính đều có mạng, chỉ cần 1 chiếc điện thoại là có thể cung cấp đường truyền cho các thiết bị khác, đơn giản hơn rất nhiều so với việc đi xin Giấy xác nhận cư trú, nhưng sao vẫn bị làm khó?

Theo người dân, nơi cư trú là nơi ở gắn liền với nơi học tập, làm việc và sinh sống. Việc quản lý hộ khẩu như trước kia chỉ là quản lý theo nhóm hẹp, chứ với thời đại phát triển như bây giờ thì đâu cần thiết nữa và để tránh trùng lặp thông tin tên họ thì đã có hệ thống cơ sở dữ liệu của công dân kèm với gia phả gồm tên bố mẹ, vợ hoặc chồng rồi... Cho nên, xóa bỏ các giấy tờ hành chính được thì bộ máy mới tinh gọn, như vậy mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

hình ảnh

Ảnh trái: Ảnh minh họa người dân đi làm thủ tục CCCD gắn chíp. Nguồn: Báo Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh phải: Ảnh minh họa nhiều trường hợp vẫn cần Giấy xác nhận cư trú. Nguồn: Báo Bình Thuận. 

Còn phát sinh thêm các thứ thủ tục giấy tờ chẳng khác nào là bước đi lùi, đi ngược với xu thế phát triển tất yếu của thời đại. Vậy nên, họ mong rằng không riêng gì thành phố Hà Nội, TP.HCM hay các địa phương nói trên, mà tất cả các tỉnh thành trong cả nước đều không yêu cầu người dân phải xuất trình Giấy xác nhận cư trú vốn làm khó bà con nữa.