Người dân xa xứ thời điểm này cực chẳng đã mới tìm đường trở về quê hương, vậy mà có kẻ lợi dụng tình hình để trục lợi, thật là quá đáng.

>>> Chở người chui từ TP.HCM về quê với cái mác 'từ thiện': Thu 5 triệu/người

Hôm nọ em đọc báo Dân Sinh kể Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã triệu tập một đối tượng giả danh bộ đội, tung tin đồn có đoàn xe quân sự đón công dân về quê. Rồi nay đọc báo Tuổi trẻ em lại thấy ở Bình Định người dân share nhau tỉnh này tổ chức 50 chuyến xe đưa người dân về quê, sau đó xác minh từ chính quyền địa phương đây là văn bản giả mạo.

hình ảnh


Ảnh trái: Đối tượng giả danh đóng trang phục quân đội tung tin đồn thất thiệt. Nguồn: Báo Dân Sinh. Ảnh phải: Văn bản giả mạo danh UBND tỉnh Bình Định về việc đưa người về quê từ TP.HCM. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Không hiểu sao trên đời lại có kẻ bất nhân trước sự khó khăn của bà con xa quê như thế. Sẵn đây em muốn chia sẻ với bà con rằng, thời điểm này, ai xa xứ đang gặp khó khăn cũng mong sớm được trở về quê hương cả. Tuy nhiên, chúng ta cần cập nhật và đăng ký thông tin đúng nơi, đúng chỗ, tránh vội vàng đăng ký sai chỗ để trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo.

Vừa qua, em đọc báo thấy một số tỉnh, thành phố hướng dẫn người dân có nhu cầu về quê thì đăng ký. Dưới đây em tổng hợp lại các tỉnh, thành phố còn thời hạn đăng ký, bà con ai biết thêm thì cùng share với nhau nhé:

* Tỉnh Đồng Nai

Theo nguồn báo Thanh Niên, thì tính đến giờ sau khi ra mắt, đã có hơn 20.000 người có nhu cầu về quê đăng ký qua đường dẫn do Tỉnh đoàn Đồng Nai cùng với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và các trang mạng xã hội triển khai.

Bà con có nhu cầu có thể đăng ký theo đường link sau đây https://forms.gle/KgGWismgrPj6YTDi6

Lưu ý rằng, link đăng ký này dành cho người dân ở tỉnh, thành khác muốn về Đồng Nai và người dân đang ở Đồng Nai muốn về quê ở tỉnh, thành khác.

Nghe nói, đã có 8 tỉnh gửi kế hoạch cho Đồng Nai nhờ hỗ trợ đưa người dân của họ về quê gồm Đắk Lắk, Bạc Liêu, Quảng Trị, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Cà Mau.

* Thành phố Hà Nội

Theo Công văn 6017/CAHN-PV01-PC06 ngày 13/8/2021 của Công an thành phố Hà Nội, để tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng xe cá nhân về địa phương nơi cư trú và không đảm bảo yêu cầu kiểm soát phòng chống ‘cô vi’, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát các trường hợp người dân sinh sống và làm việc ở Hà Nội có nhu cầu về quê hoặc có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nhưng đang tạm trú ở tỉnh, thành khác đang có nhu cầu cấp thiết muốn về Hà Nội.

Để đăng ký, người dân có thể liên hệ với Công an xã, phường, thị trấn để tập hợp đề xuất với Công an thành phố đề xuất phương án hỗ trợ.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Người Lao Động và Công an nhân dân. 

Nắm được thông tin chính thống thì bà con cứ thế mà triển thôi ạ. Hiện tại, ở một số vùng có ca nhiễm, đã có chính sách hỗ trợ người dân xa quê ở lại bằng tiền mặt, cùng lương thực, thực phẩm và các loại hàng hóa thiết yếu khác. Nếu đang gặp khó khăn mà chưa được hỗ trợ thì bà con có thể liên hệ với chính quyền địa phương để được giúp đỡ nha.