Nếu có làm từ thiện, Duy Mạnh khẳng định bản thân sẽ ăn chặn vì ai cũng có lòng tham trong người. Nhìn thấy tiền tỷ trước mắt mình mà không suy nghĩ mới lạ.

>> HH Thu Hoài bênh vực Trấn Thành: 'Soi tiền lẻ mà không nhìn 500 triệu cậu ấy lặng lẽ góp vào'

"Ăn chặn tiền từ thiện", "sao kê" chính là những từ khoá hot nhất trong thời gian vừa qua khi có không ít nghệ sĩ dính vào lùm xùm này. Chưa biết thực hư ra sao vì mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ thế nhưng mới đây, Duy Mạnh có phát ngôn về tiền từ thiện khiến ai nấy cũng không khỏi chú ý. 

hình ảnh

Các nghệ sĩ Việt đang vướng vào lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện. 

Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Dân Việt, giọng ca Kiếp đỏ đen cho biết anh từng đi hát chung với nhiều nghệ sĩ nên cũng hiểu khá rõ về câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện. Duy Mạnh khẳng định không ít người đang lợi dụng sự tốt đẹp của việc từ thiện để mưu lợi cho chính mình. Nếu ngày xưa nghệ sĩ sống đơn thuần bằng đam mê, yêu nghề thì bây giờ tác động vật chất đã khiến giá trị thay đổi, con người cũng thay đổi. 

Duy Mạnh thẳng thắn nói rằng nghệ sĩ cũng là con người và họ cũng có lòng tham. Anh lấy ví dụ chứng minh: "Đồng nghiệp đôi lúc còn sân si nhau cả vị trí trên một tấm poster thì làm sao có thể dốc tâm, dốc sức cho người khác? Tính xấu nổi lên ở mỗi cá nhân khi đứng trước một khối tài sản lớn. Lòng tham cũng là điều bình thường, khó tránh khỏi".

hình ảnh

Duy Mạnh cho rằng có không ít người đang lợi dụng sự tốt đẹp của việc từ thiện để mưu lợi cho chính mình. (Ảnh: FBNV)

Nam ca sĩ tuyên bố rằng nếu bản thân có làm từ thiện đàng hoàng, anh sẽ không in sao kê, cũng chẳng cần giãi này, ai thích thì cứ kiện, Duy Mạnh sẽ giải trình lên công an chứ không phải với thiên hạ. Duy Mạnh khẳng định bản thân sẽ không kêu gọi quyên góp vì chắc chắn sẽ ăn chặn vì ai thấy tiền tỷ mà không tham. 

"Tôi cũng như mọi người thôi, tôi cũng tham lam, thấy tiền tỷ cũng ao ước. Nhưng tôi không dám hô hào bởi cầm một số tiền lớn, trách nhiệm kèm theo cũng rất lớn. Cầm càng nhiều tiền thì càng dễ nổi lòng tham. Tôi diễn không giỏi, mà diễn không giỏi thì dễ đi tù. Tôi lại rất sợ đi tù" - Duy Mạnh chia sẻ.

Nhiều người ngại không dám nói nhưng với Duy Mạnh, anh chẳng sợ điều gì mà cứ nói thẳng. Biết rằng trong xã hội này những người như nam ca sĩ nói rất nhiều nhưng đâu đó vẫn có những người làm từ thiện chân chính, không vụ lợi bất kỳ điều gì. Chỉ mong các nghệ sĩ sớm làm sáng tỏ mọi chuyện để chứng minh sự trong sạch của mình với khán giả. 

hình ảnh

Duy Mạnh khẳng định bản thân sẽ ăn chặn nếu làm từ thiện vì ai cũng có lòng tham.