Cận Tết mọi người sẽ phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ và cũng không được quên lau chùi bàn thờ tổ tiên. Chỉ là bàn thờ tổ tiên không thể lau chùi bằng nước lã như các đồ vật thông thường, mà mọi người phải biết pha 3 hỗn hợp theo hướng dẫn dưới đây để thể hiện sự tôn kính, trang nghiêm, có như vậy bề trên mới không quở trách hay “trừng phạt” nhé.

Rượu pha gừng

Bàn thờ ít được lau chùi, nên bụi bẩn bám đầy cũng như các vết dơ do có sự phá phách từ các loại công trùng. Vậy nên, mọi người hãy cạo vỏ củ gừng, thái lát, thả vào chậu nước rượu. Khi đã để vài phút cho gừng ngấm thì dùng khăn sạch thấm vào hỗn hợp rồi tiến hành lau chùi bàn thờ, đảm bảo làm sạch, tẩy uế vô cùng hiệu quả đấy ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Rượu pha tỏi

Nếu nhà hết gừng, mọi người có thể lấy nguyên liệu khác, lúc nào cũng sẵn có trong bếp, đó chính là tỏi để thay thế. Cũng với cách làm giản đơn là bóc vỏ tỏi, băm nhuyễn rồi cho vào chậu nước rượu. Xong xuôi mọi người lấy hỗn hợp này lau bàn thờ không chỉ sạch sẽ, mà còn trừ tà, bao nhiêu vận xui rủi tan biến, giúp gia đình sống khỏe mạnh, vui vẻ hơn. Mọi người cũng có thể dùng hỗn hợp rượu tỏi để rửa các đồ dùng trên bàn thờ luôn nhé.

Nước bao sái

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Còn không thì mọi người dùng nước bao sái, được pha từ 5 thứ thảo dược gồm: quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn. Chỉ cần lấy mỗi thứ một ít, cho vào 1,5 lít nước đun sôi khoảng 2 phút thì có thể dùng lau bàn thờ hay lau rửa đồ thờ cúng.

Lưu ý, lúc lau chùi mọi người phải làm từ từ, cẩn thận, tránh làm rơi rớt đồ. Cũng như đã nhắc nhở từ đầu mọi người phải thực hiện việc lau chùi bàn thờ một cách thành tâm, nghiêm túc để thể hiện lòng thành kính với bề trên. Vậy mới mong được bề trên phù hộ những điều tốt lành cho gia đình nhé.