Chà, nhìn tấm thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip nhỏ xíu vậy mà lợi hại quá, có tích hợp quá trời thông tin của mình luôn nè bà con.

Ngoài các thông tin hiển thị trên thẻ như số CCCD, họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú, quê quán và dấu vân tay, bên trong tấm thẻ còn tích hợp cả các thông tin về số CMND cũ cùng với cha, mẹ, vợ hoặc chồng hoặc người đại diện hợp pháp của mình cũng như nơi tạm trú, nơi ở hiện tại.

hình ảnh


Ảnh: Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin về mống mắt, ADN, giọng nói vào cơ sở dữ liệu căn cước. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Những tưởng nhiêu đó đủ rồi, nay em đọc bài đăng trên báo Thanh Niên mới biết, dự kiến sẽ thêm cả dữ liệu ADN và giọng nói vào cơ sở dữ liệu CCCD đối với một số đối tượng nhất định. Được biết, đề xuất này được đưa vào nội dung của Dự thảo Luật Căn cước công dân mới, dự kiến thông qua và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/7/2024.

Theo đó, cơ sở dữ liệu CCCD của một công dân sẽ bao gồm các thông tin sau đây:

- Họ tên khai sinh.

- Số định danh cá nhân.

- Ngày tháng năm sinh.

- Giới tính.

- Nơi đăng ký khai sinh.

- Quê quán.

- Dân tộc.

- Tôn giáo.

- Quốc tịch.

- Nhóm máu.

- Số CMND 9 số, ngày cấp và thời hạn sử dụng của CMND/CCCD.

- Họ tên và số định danh cá nhân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ hoặc chồng hoặc người đại diện hợp pháp.

- Nơi thường trú.

- Nơi tạm trú.

- Nơi ở hiện tại.

- Đặc điểm nhân dạng.

- Thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN và giọng nói.

- Tên gọi khác.

- Nghề nghiệp (trừ lực lượng vũ trang nhân dân).

- Trình độ học vấn.

- Trạng thái của tài khoản định danh điện tử (khóa, mở, mức độ...)

Đứng trước đề xuất bổ sung ADN và giọng nói vào dữ liệu CCCD, phía Bộ Y tế có ý kiến cho rằng các cơ quan nên cân nhắc việc đưa thông tin này vào cơ sở dữ liệu theo hướng linh hoạt chứ không nên bắt buộc.

Còn phía Bộ Công an cho rằng lý do đề xuất đưa thông tin này vào cơ sở dữ liệu CCCD là muốn phục vụ tốt cho công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và chỉ áp dụng với người có tiền án, tiền sự. Việc áp dụng này tương tự với các nước như Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Singapore và Hàn Quốc... Nói thêm để bà con rõ là các thông tin này sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng quản lý đối với người phải áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhằm thu thập thông tin trong quá trình xử lý vi phạm và chuyển cho cơ quan quản lý thông tin này cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Đặc biệt là cơ quan quản lý CCCD sẽ không trực tiếp thu thập thông tin sinh trắc học này từ cá nhân.

Không phủ nhận tính ưu việt của CCCD gắn chip mang lại, nhưng sau khi đọc xong đề xuất này, có rất nhiều bà con bày tỏ lo ngại, thậm chí phản đối bởi họ cho rằng CCCD gắn chip bây giờ mới chỉ tích hợp một số thông tin cơ bản thôi đã gây không ít phiền toái cho người dân, đặc biệt là bà con lớn tuổi, nay bổ sung thêm nữa liệu có ảnh hưởng đến việc sử dụng của họ không?

Chưa kể, nguyên tắc của cơ sở dữ liệu là càng gọn nhẹ sẽ càng tốt vì như thế hệ thống sẽ truy cập nhanh hơn, chứ cái gì cũng muốn đưa vào rồi lượng thông tin quá lớn làm sao mà tải lên nổi khi truy cập dữ liệu đây?

Mặt khác, có bà con ý kiến rằng với tốc độ thông tin bùng nổ như bây giờ, việc khai thác và lưu trữ quá nhiều thông tin của một cá nhân để đưa vào CCCD gắn chip hiện nay thì có nên không, lỡ như các thông tin ấy bị kẻ xấu rành công nghệ lấy được thì sẽ làm sao?

Ngoài ra, một số người cho rằng, nếu muốn tích hợp thông tin gì thì nên tổng hợp làm một lúc một lượt thay vì cứ phát sinh nhiều lần khiến cả người dân lẫn cán bộ tốn thời gian và phiền hà không đáng có.

Trái lại, vẫn có số ít người đồng tình với đề xuất bổ sung thêm thông tin sinh trắc học vào CCCD gắn chip bởi như thế sẽ giúp cho công tác quản lý an ninh quốc gia tốt hơn. Tuy nhiên, cần phải xử lý nghiêm và xử nặng các trường hợp làm rò rỉ thông tin cá nhân của công dân hoặc mua bán thông tin này vì chúng tiềm ẩn mối nguy hiểm làm người dân cảm thấy bất an hơn khi tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.

hình ảnh


Ảnh minh họa: Thu thập thông tin khi làm CCCD - Nguồn: Zing News. Ảnh phải: Bộ Công an đề xuất chỉnh lý quy định về Cơ sở dữ liệu CCCD - Nguồn: Thành phố Hải Phòng. 

Việc thay đổi các quy định cho phù hợp với bối cảnh kinh tế và xã hội ngày càng phát triển là điều nên làm, để đảm bảo quyền lợi của người dân, song em nghĩ cần phải đặt những thay đổi ấy lên bàn cân so sánh thiệt hơn nhằm có quyết định đúng đắn nhất, tránh làm mất thời gian và gây phiền hà cho đôi bên.