Người mẹ 48 tuổi hạnh phúc đến bật khóc khi đứa con thứ hai chào đời khỏe mạnh, điều đặc biệt là em bé này đã “nằm phòng đông lạnh” suốt 19 năm qua.

Chị Tân (48 tuổi) đã thụ thai một cặp sinh đôi thành công tại Trung tâm sức khỏe sinh sản Bệnh viện Phụ sản và trẻ em Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) cách đây 19 năm. Thế nhưng, thật không may mắn cho người mẹ này vì một trong hai đứa con đã qua đời vì sức khỏe quá yếu khi sinh non. Đây là một cú sốc khiến chị luôn bị ám ảnh và cũng là lý do khiến bà mẹ này quyết định phải có thêm một đứa con nữa khi chính sách sinh thêm con thứ 2 tại Trung Quốc được thông qua vào năm 2016. Thế nhưng, chính chị Tân cũng không ngờ rằng số phôi thai mình từng nuôi cấy thành công vào 19 năm trước vẫn còn, tiếp tục sử dụng những phôi thai này, em bé thứ hai của chị đã được “đánh thức” chào đời khi mẹ đã 48 tuổi.

Khi tìm gặp được vị bác sĩ cách đây 19 năm từng điều trị cho mình, chị Tân vô cùng xúc động khi được biết bệnh viện vẫn còn lưu trữ 10 phôi thai nuôi cấy thành công lúc trước: “Thật sự rất bất ngờ, tôi cứ nghĩ là bệnh viện sẽ bỏ chúng đi, may mắn là các phôi thai vẫn còn đó”. Để chuẩn bị cho quá trình mang thai lần thứ hai, bà mẹ này đã tích cực tập luyện, vận động mỗi ngày, ăn uống sinh hoạt điều độ lành mạnh, khám sức khỏe thường xuyên và không bao giờ để cân nặng vượt mốc 48kg.

hình ảnh

Bác sĩ Diêu cùng đồng nghiệp đánh giá tình hình sức khỏe sản phụ trước khi thực hiện chuyển phôi

Ban đầu khi đến tìm gặp bác sĩ Diêu, chị Tân dự định sẽ tiếp tục làm thụ ti.nh ống nghiệm. Tuy nhiên vị bác sĩ này cho biết, lúc đó chị Tân đã 47 tuổi, quá trình cấy phôi, làm thụ ti.nh sẽ gặp rất nhiều khó khăn chẳng biết liệu có thành công hay không. Nhưng điều vô cùng may mắn là phôi thai cách đây 19 năm của chị vẫn còn, chúng được nuôi cấy khi người mẹ này mới 27 tuổi nên đảm bảo được chất lượng tốt. Về thể trạng, chị Tân tuy đã lớn tuổi nhưng luôn ý thức để có được chế độ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh, tình trạng sức khỏe tốt nên vẫn phù hợp để có thể mang thai, điều quan trọng bây giờ là lựa chọn  thời điểm thích hợp để rã đông phôi thai có sẵn và tiến hành cấy ghép.

Sau đó không lâu, chị Tân thực hiện ca cấy ghép đầu tiên nhưng không may thất bại, hai tháng sau, chị tiếp tục thử lần hai và cuối cùng cũng thụ thai lần nữa thành công ở tuổi 47. Lo ngại về vấn đề tuổi tác, bà mẹ này rất tuân thủ lịch thăm khám định kỳ cũng như chế độ sinh hoạt, vận động mỗi ngày, cũng nhờ thế các chỉ số và tình trạng sức khỏe của em bé trong bụng hoàn toàn ổn định.

Gần đến ngày sinh, lúc này chị Tân đã bước qua tuổi 48, trọng lượng của em bé lại khá lớn đến tận 4,1kg, để đảm bảo sức khỏe cho sản phụ và thai nhi, các bác sĩ đã chỉ định chị mổ lấy thai. Cuộc “đánh thức” em bé ngủ trong phòng đông lạnh suốt 19 năm đem lại kết quả thành công mỹ mãn, một bé gái 4,1kg khỏe mạnh, đáng yêu đã chào đời thành công trong sự vui mừng khôn xiết của cả mẹ các thành viên trong gia đình sản phụ và cả các bác sĩ tại bệnh viện.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Thực tế trên thế giới cũng đã có khá nhiều trường hợp em bé chào đời từ các phôi đông lạnh lâu năm. Theo các chuyên gia, phôi thai có thể tồn tại hàng thế kỷ và không hề có tuổi thọ nếu được bảo quản đúng cách trong ni-tơ lỏng với nhiệt độ thích hợp. Tuy nhiên, chi phí đông giữ phôi có chi phí khá đắt đỏ và thường chỉ có những trung tâm lưu trữ phôi hiến tặng tại bệnh viện mới thực hiện thủ thuật này. Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh phôi thai đông lạnh kém chất lượng hơn do ảnh hưởng của thời gian mà thực tế cho thấy, chuyển phôi đông lạnh lại có hiệu quả thành công cao hơn chuyển phôi tươi, giảm tình trạng đa thai, giúp phụ nữ có thời gian ổn định tâm lý, hồi phục sức khỏe rồi mới tiến hành thụ thai,…