Hiện bệnh đậu mùa khỉ chưa lây lan nhanh, thế nhưng theo các chuyên gia nếu không có biện pháp ngăn ngừa kịp thời, có thể bùng phát thành dịch trong thời gian tới mọi người ạ.

Cụ thể ngày 25/5, Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo dịch bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục gia tăng số ca nhiễm trong thời gian tới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh mới này, Bộ Y tế đã yêu cầu cần ngăn chăn từ cửa khẩu, cơ sở y tế...

Những thông tin này mình vừa đọc trên báo VTC, giờ chia sẻ cho những ai quan tâm nha.

hình ảnh

Ống chứa mẫu phẩm xét nghiệm virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Reuters

Theo dự báo của WHO, bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục tăng, Bộ Y tế yêu giám sát chặt cửa khẩu để phòng dịch

Theo WHO, từ ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên phát hiện tại Anh ngày 13/5, tính đến ngày 24/5, thế giới đã ghi nhận 131 ca mắc và 106 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ tại các quốc gia ngoài châu Phi, nơi căn bệnh này đang lưu hành.

Các ca mắc bệnh được xác định là bị nhiễm virus đậu mùa khỉ chủng Tây Phi và đặc điểm giống chủng virus lây truyền từ Nigeria sang một số nước năm 2018, 2019. WHO dự báo dịch căn bệnh này sẽ tiếp tục gia tăng số trường hợp mắc trong thời gian tới.

Trước diễn biến của dịch bệnh như vậy, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu.

Đặc biệt là những người đi về từ những nước đang có ca nhiễm đậu mùa khỉ như Benin, Bờ Biển Ngà, Liberia, Nigeria, CH Trung Phi, Cameroon, CHDC Công gô, Gabon, Ghana, CH Công gô, Sierra Leone và Nam Sudan.

Bộ Y tế cho biết, bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu trên khỉ vào năm 1958. Ca nhiễm đầu tiên trên người được ghi nhận vào năm 1970 tại Congo.

Căn bệnh này có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc gần gũi, lây qua vết thương, giọt bắn, dịch cơ thể và qua tiếp xúc với các vật dụng bị nhiễm mầm bệnh như chăn, ga, gối, đệm.

Các trường hợp mắc bệnh được xác định là bị nhiễm virus đậu mùa khỉ chủng Tây Phi và đặc điểm giống chủng virus lây truyền từ Nigeria sang một số quốc gia năm 2018, 2019. WHO dự báo dịch bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục gia tăng số trường hợp mắc trong thời gian tới.

hình ảnh

Theo dự báo của WHO, bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục tăng. Ảnh minh họa/Nguồn: Sohu

Các nước lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch đậu mùa khỉ

Hiện giờ nhiều quốc gia đã bắt đầu lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch đậu mùa khỉ, trong khi các nhà khoa học đang tìm cách lý giải tại sao một họ hàng ít nguy hiểm hơn của virus đậu mùa lại xuất hiện ở nhiều nơi trên khắp thế giới như vậy.

Tại Pháp: Cơ quan y tế nước này ngày 24/5 khuyến nghị các chính quyền nên bắt đầu một chiến dịch tiêm vắc xin có mục tiêu chống lại bệnh đậu mùa khỉ.

Cụ thể, các nhân viên y tế, người trưởng thành từng hoặc nghi ngờ tiếp xúc với người mắc bệnh đầu mùa khỉ nên được tiêm vắc xin đầy đủ.

Cơ quan này cũng khẳng định, chiến lược phản ứng sau phơi nhiễm này rất có ý nghĩa, vì thời gian ủ bệnh của virus thường từ 6 -16 ngày.

Loại vắc xin được khuyến nghị là vắc xin đậu mùa khỉ thế hệ thứ 3 và thời gian lý tưởng nhất để tiêm chủng là trong vòng 4 ngày và tối đa 14 ngày sau khi tiếp xúc.

Tại Đức: Với 5 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận vào ngày 24/5,  quốc gia này đã đặt hàng 40 liều vắc xin đậu mùa khỉ để sẵn sàng tiêm chủng cho những người tiếp xúc với bệnh nếu dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng hơn.

Dù vậy, nước này đang cân nhắc các biện pháp phòng ngừa khác, trong đó có cách ly ít nhất 21 ngày đối với người nhiễm bệnh.

Ông Karl Lauterbach, Bộ trưởng Y tế Đức cho rằng, dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện nay có thể kiểm soát được và không có dấu hiệu cho thấy bệnh sẽ phát triển thành một đại dịch mới.

Tại Mỹ: Các chuyên gia Mỹ trong tuần này cũng cho biết, sẽ tăng cường vắc xin ngừa đậu mùa trong vài tuần tới.

Trên đây là những thông tin đã được báo chí chia sẻ, mọi người tham khảo để phòng ngừa tốt dịch bệnh này nha.

Nguồn: Tổng hợp