Theo quan niệm của người Á Đông, phụ nữ sau khi học xong thì nên có một công việc ổn định, lấy chồng sinh con và vun vén cho gia đình. Nhưng nếu ai ai cũng “rập khuôn một kiểu” thì thế giới này sẽ không có nữ tỷ phú, nữ doanh nhân. 

Bảng thống kê của Forbes năm 2020 cho thấy, tài sản của bà Zhang Yin (hay còn gọi là Cheung Yan),  là 1,9 tỷ USD. Bà đứng thứ 301 trong số những người giàu nhất Trung Quốc đồng thời là một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới.

Tóc ngắn, vóc hơi đầy đặn và ăn mặc giản dị, bà Zhang Yin tự nhận mình là người không theo kịp về thời trang. Không quan tâm đến sự nổi tiếng nên người phụ nữ này rất hiếm khi trả lời phỏng vấn. Dù vậy, trong giới doanh nhân, mọi người rất nể trọng bà.

hình ảnh

Bà Zhang Yin là nữ tỷ phú tự thân (Ảnh: Sohu)

Zhang Yin là con gái lớn trong một gia đình quân nhân ở tỉnh Hắc Long Giang. Bà có 7 anh chị em. Zhang tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn: "Trong ký ức, nhà tôi chỉ được ăn thịt vào cuối tuần. Sự thiếu thốn về vật chất khiến tôi càng trân trọng giá trị của tài sản. Cha mẹ luôn khuyến khích chúng tôi đối mặt với cuộc sống và giải quyết vấn đề một cách độc lập".

Từ nhỏ Zhang Yin luôn tin rằng kiến thức thay đổi vận mệnh. Học xong đại học, bà làm kế toán trong một công ty liên doanh với thu nhập khá cao. Trong một lần đến thăm Hong Kong, nhìn thấy tiềm năng của ngành giấy phế liệu, Zhang tin tưởng rằng ngành này có triển vọng lớn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà quyết định bỏ việc để khởi nghiệp.

Năm 1985, chính sách kinh tế tự do hơn khuyến khích Zhang, khi đó 27 tuổi, đã ly hôn chồng và có một con, bắt đầu công việc kinh doanh giấy vụn tại Hong Kong, với số tiền tiết kiệm chưa đến 30.000 tệ (4.600 USD).

Chia sẻ về những ngày đầu khởi sự kinh doanh, bà Zhang cho biết: "Chúng tôi phải chịu đựng khó khăn về tài chính, sự lừa dối của các đối tác và sự đe dọa từ nhà buôn địa phương". Thêm vào đó, vốn tiếng Quảng Đông là một hạn chế, khiến Zhang thường kém tự tin mỗi khi giao tiếp với các doanh nhân bản xứ.

hình ảnh

Bà Zhang Yin bây giờ - ngày ấy (Ảnh: Sohu)

Năm 1990, Zhang chuyển đến Los Angeles cùng với chồng thứ hai là nha sĩ Lai Ming Chung (hiện cũng là tỷ phú) và thành lập America Chung Nam, hãng xuất khẩu giấy hàng đầu ở Mỹ, với mục đích tìm nguồn nguyên liệu, từ đó tái chế thành bao bì cho ngành hàng tiêu dùng Trung Quốc.

Bà nhớ lại, những năm đó, bà và chồng thường lái xe vòng quanh nước Mỹ trên một chiếc xe tải nhỏ, đề nghị những bãi rác để hỏi mua giấy vụn. Với thành công đạt được, năm 1996, bà trở về Trung Quốc mở nhà máy Nine Dragons và giàu lên nhanh chongns

Trong một lần chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, Zhang nói bà mong muốn hai con trai sẽ tự đứng lên trên đôi chân của mình, giống như những gì mẹ chúng đã làm.

 "Tôi không thích hiện tượng 'cha truyền con nối' ở Trung Quốc, nơi mà con cái được đối xử như ông hoàng bà chúa khi cha mẹ chúng có một nền tảng nhất định. Cả hai cậu con trai của tôi đều biết rằng nếu chúng không tự tích lũy các kỹ năng và khả năng lãnh đạo công ty, chúng sẽ không thể kế thừa Nine Dragons Paper".

hình ảnh

Bà Zhang Yin thành công nhờ biết nhìn xa trông rộng (Ảnh: Sohu)

Không ồn ào, không khoa trương, một người phụ nữ tài giỏi sẽ lặng lẽ kiếm tiền và làm công việc của mình thay vì lên mạng nói đạo lý hoặc đánh bóng tên tuổi bản thân – và bà Zhang Yin chính là một điển hình như thế.

Đúng như bà nói, thành công là phải nhìn xa trông rộng, bởi vì khi khi còn trẻ, ở cái thời của bà, tư tưởng phong kiến còn rất nặng nề, thì việc một người phụ nữ muốn tự đứng ra làm ăn, tự kinh doanh sản phẩm của mình, thật không dễ chút nào.

Có lẽ vì thế mà bà phải đánh đổi, như chia tay người chồng đầu tiên và gia đình cũng không mặn mà ủng hộ.  Nhiều bà mẹ thời ấy cũng cho rằng là con gái nếu học cao quá; nếu sự nghiệp thăng tiến quá nhiều và có chỗ đứng nhất định thì sẽ khó giữ gìn hôn nhân.

Sở dĩ có những điều như vậy vì nhiều người quan niệm rằng trong gia đình thì trụ cột phải là người đàn ông; phải giỏi hơn phụ nữ. Một khi bạn giỏi quá sẽ khó làm bạn đời chấp nhận.

Nhưng sau cùng, với bản lĩnh quyết đoán và sự thức thời mạnh mẽ, bà đã có sự nghiệp vô cùng vẻ vang, đáng tự hào. Hơn thế, bà đã có một cuộc hôn nhân thứ hai hạnh phúc, với một người chồng ủng hộ và coi trọng sự nghiệp của vợ hơn.

hình ảnh

Quan điểm về tài sản thừa kế của bà Zhang Yin được nhiều người ủng hộ (Ảnh: Sohu)

Điểm đặc biệt, bà có một tư tưởng dạy con vô cùng tiến bộ, rằng mẹ cha giàu có đến cỡ nào, có núi vàng núi bạc rồi cũng tiêu hết. Người trẻ muốn giàu có thì tự mình lao động chân chính, đừng ỷ lại vào tài sản kế thừa, như thế chỉ khiến bản thân dễ sa ngã, lầm đường.

Sau cùng, phụ nữ dù độc thân hay đã kết hôn cũng cần phải có sự nghiệp của riêng mình. Dù không thể là tỷ phú như bà Zhang Yin, nhưng ít nhất, sẽ không ai có thể coi thường chúng ta được. Đặc biệt, với đồng tiền mình kiếm được, chị em muốn mua gì thì mua, không phải ngửa tay xin chồng, không phải khóc lóc vì sống phụ thuộc kinh tế.

Chưa kể, một người mẹ có sự nghiệp là những người bản lĩnh. Họ không chỉ là niềm cảm hứng cho con, mà qua kinh nghiệm sống, sự từng trải, vấp ngã, họ còn mang đến cho con mình sự mạnh mẽ, khôn ngoan và có định hướng trong cuộc sống.

Nguồn: VNE