Hẳn các mẹ còn nhớ cách đây 3 năm, từng có câu chuyện tình về cặp bà cháu gây xôn xao mạng xã hội, thậm chí chàng trai trẻ còn lên sóng truyền hình tỏ tình với người yêu lệch tuổi của mình, nhưng bị từ chối phũ phàng.

Đó là câu chuyện của anh Trụ Tử (28 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) và người anh yêu là Lão Cần (65 tuổi, chồng mất cách đây 15 năm và bà cũng đã có cháu ngoại).  Trụ Tử cho biết, trước khi gặp Lão Cần, anh đã trải qua 2 mối tình nhưng không thành. Lần 1 bị nhà gái thách cưới quá cao. Lần 2 bị chính người yêu phản bội, cắm sừng.

Trụ Tử mất đi niềm tin vào tình yêu, thậm chí anh còn có ý định tự tử để kết liễu cuộc đời mình. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị nhảy sông, anh lại gặp được Lão Cần. Bà như phao cứu sinh của Trụ Tử khi sẵn sàng lắng nghe tâm sự của anh, đưa ra lời khuyên cho anh. Sau kể từ lần gặp gỡ tình cờ đó, Lão Cần và Trụ Tử nhắn tin cho nhau mỗi ngày rồi cả hai phải lòng nhau lúc nào không hay.

hình ảnh

Cặp đôi bà cháu từng gây "bão" mạng xã hội (Ảnh: 163.com)

Chồng của cô ấy mất cách đây đã 15 năm. Vào một ngày, tôi chợt nghĩ tại sao trên đời lại có một người phụ nữ hiền, dịu dàng và thiện lương như vậy. Cô ấy khác những cô gái trước đây mà tôi gặp, cô ấy cho tôi cảm nhận được sự ấm áp, niềm vui và lúc đó tôi chợt nhận ra tôi đã yêu cô ấy rồi. Tôi không muốn gọi cô ấy là dì nữa, tôi muốn gọi cô ấy là vợ”, chàng trai 28 tuổi nói.

Cặp đôi “bà-cháu” sau đó dọn về chung một nhà, thậm chí họ còn đi chụp ảnh cưới và Trụ Tử đã cầu hôn với người tình hơn 37 tuổi. Dù rất hạnh phúc nhưng sau đó chỉ 2 ngày, Lão Cần lại gói ghém hành lý bỏ nhà đi nhân lúc người yêu đi làm. Không còn cách nào khác, anh chàng đã lên chương trình truyền hình giãi bày tâm sự với hy vọng tìm lại được người thương.

 “Sau 2 ngày tôi đề nghị kết hôn, cô ấy đã bỏ đi. Tôi nhắn tin cô không trả lời, tôi gọi điện cô ấy nói đừng tìm cô ấy nữa”, Trụ Tử nói. Hóa ra, Lão Cần bỏ đi không phải là không yêu anh mà là vì bà quá yêu anh nên mới làm như vậy.

hình ảnh

Trai trẻ lên sóng truyền hình "tìm lại vợ" (Ảnh:163.com)

Bà nói rằng vì bà đã lớn tuổi, không còn khả năng sinh sản nên không thể mang lại cho anh một gia đình đúng nghĩa. Hơn nữa, bà còn bị đục thủy tinh thể và vừa phải trải qua cuộc phẫu thuật ung thư hạch nên bà chỉ là một gánh nặng đối với anh.

Trong khi đó, Trụ Tử còn trẻ, hoàn toàn có thể kiếm một cô bạn gái cùng tuổi để sinh con, cho anh một mái ấm hạnh phúc. Dù bị từ chối nhưng Trụ tử vẫn kiên trì theo đuổi và cuối cùng Lão Cần đã đồng ý. Thấy con trai kiên quyết như vậy, gia đình anh cũng không cấm cản như trước nữa, một lòng chúc phúc cho anh.

Về phía Lão Cần, sau một khoảng thời gian “được theo đuổi”, bà cũng gật đầu đồng ý kết hôn với Trụ Tử. “Tôi sẵn sàng làm thụ tinh trong ống nghiệm để có con với anh ấy”, Lão Cần nói. Sau đó, Trụ Tử cũng nghỉ việc, về nhà cùng vợ làm ăn. Dù bị nhiều người soi mói, chỉ trỏ nhưng cả hai vẫn đang ở bên nhau.

hình ảnh

Cặp đôi đến với nhau bất chấp tuổi tác (Ảnh:163.com)

Xã hội thường nói, trong tình yêu chẳng nên phân biệt điều gì, chênh lệch giàu nghèo cũng được, chênh lệch tuổi tác cũng chẳng sao. Nhưng khoảng cách quá lớn như giữa cụ bà và chàng trai trẻ thì dư luận thường khó chấp nhận. Họ cho rằng, người phụ nữ già rồi mà còn sung, thích làm chuyện gây chú ý. Còn gã trai kia, hẳn là vì tiền chứ ai lại đâm đầu vào cái người “’gần đất xa trời”.

Có lẽ, chỉ người trong cuộc mới biết họ có yêu nhau thật lòng hay không, hay chỉ đang cố làm màu để được nổi tiếng, bởi những cặp đôi như thế thường thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng. Kể cả họ có yêu chân thành đi chăng nữa thì lấy nhau về, cũng đủ thứ chuyện phát sinh.

Chuyện chăn gối sẽ như thế nào, quan điểm sống sẽ ra làm sao, khi khoảng cách thế hệ lệch pha quá lớn, chắc chắn phải có sự bất đồng. Rồi một cụ bà làm sao có thể sinh con đẻ cái, trong khi trai trẻ còn đang phơi phới tuổi xuân.

Liệu anh ta có đang nhầm lẫn khi cưới một người yêu theo tình mẫu tử chứ không phải là những rung cảm lứa đôi. Liệu họ có thể ngẩng mặt nắm tay nhau ra đường, tự hào giới thiệu bạn đời trước bao ánh nhìn soi mói?

hình ảnh

Hai vợ chồng vẫn nắm tay nhau bất chấp dư luận cười chê (Ảnh:163.com)

Cũng theo nghiên cứu từ Đại HọcEmory, Mỹ, các cặp chênh nhau về tuổi tác dễ dẫn đến chia tay. Tỷ lệ các đôi xảy ra rạn nứt lên đến 95% nếu họ lệch nhau khoảng 20 tuổi. Nhưng phụ nữ lớn tuổi đang muốn hẹn hò với một thanh thiếu niên thường bị chỉ trích rằng: đừng cướp mất tuổi thanh xuân của người khác vì hạnh phúc của riêng mình. Điều đó thật ích kỷ và có thể thay đổi mãi mãi cuộc đời của người khác.

Dẫu vậy, vẫn có những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ cho cặp đôi, bởi nếu đến được với nhau thì họ như đại diện cho lòng dũng cảm, sự bao dung, sự hào phóng, tấm lòng rộng mở để vượt lên những gian nan, định kiến và những lo sợ, xấu hổ để được hạnh phúc bên nhau.

Họ cho những cá nhân khi ở bên kia dốc của cuộc đời, không tìm được hoặc không giữ được người mình thương yêu có hy vọng để một lần nữa được yêu và sống hạnh phúc trước khi từ giã cõi trần.

Nguồn: Saostar