Cuộc sống 5 nhóc tì 'Thiền am' sau khi gặp biến căng thẳng trong thời gian vừa qua.

Vài tháng trở lại đây, "Thầy ông nội" cùng "Thiền am bên bờ vũ trụ" là đề tài hot trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả gần xa. Theo thông tin được các kênh truyền thông chia sẻ thì ông Lê Tùng Vân và các đệ tử Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian gần đây đã nhận về sự quan tâm lớn của dư luận.

hình ảnh

Cuộc sống 5 nhóc tì 'Thiền am' sau khi gặp biến

Bên cạnh câu chuyện của người lớn, dân tình cũng dành sự quan tâm đến cuộc sống hiện tại của các nhóc tì nổi tiếng tại đây. Mới nhất, theo cập nhật trên kênh YouTube có tên Nhị Nguyên - đệ tử ông Lê Tùng Vân đã bất ngờ chia sẻ đoạn clip liên quan đến các em. Nhân vật trong clip cho biết sau khi nhóm người lớn bị đưa về cơ quan chức năng thì các em vẫn khỏe mạnh, đi học lại được 2, 3 ngày. Tài khoản này kêu gọi mọi người hãy đăng ký kênh để cập nhật tình hình các em. 

hình ảnh

Hình ảnh mới nhất của nhóm trẻ tại Thiền am (Ảnh: Chụp màn hình)

Người này nói trong video: "Khi cơ quan chức năng đến làm việc, toàn bộ điện thoại, máy móc, thiết bị đều bị thu giữ hết bởi vậy chúng tôi không thể đăng tải hình ảnh về các bé. Hiện tất cả 9 bé đang sinh sống ở căn phòng tạm, chứa đồ đạc và các vật dụng khác. Chờ khi xây xong một căn nhà khác, các bé sẽ dọn sang đó ở. Nhưng công trình đó giờ cũng đang tạm ngừng rồi. Từ khi xảy ra sự việc, các bé có chút e dè, sợ hãi khi có sự xuất hiện của người lạ". 

Nói thêm về vụ án mà cơ quan chức năng đang điều tra, nhân vật này cho biết đã mời 5 luật sư biện hộ. Tất cả quá trình làm việc với cơ quan chức năng đều được bản mật tối đa. Hiện đoạn clip này đang khiến dư luận xôn xao vô cùng. 

hình ảnh

Cơ quan chức năng địa phương làm việc với những người trong 'Thiền am bên bờ vũ trụ' (Ảnh: Internet)

Chia sẻ trên tờ Doanh Nghiệp Tiếp Thị, thầy N.A.T - Phó Hiệu trưởng trường tiểu học nơi các chú tiểu theo học cho biết: "Hiện tại trường đang nhận dạy dỗ 5 em, trong đó có 3 bé đang học lớp 2 và 2 bé học lớp 1. Chúng tôi vừa tổ chức học trực tuyến cho học sinh từ 3/1. Tuy nhiên, sáng 4/1, khi đang theo học, các bé bất ngờ bị 'out' ra khỏi lớp lúc 8h sáng. Sau ngày hôm đó, đều không thấy các em vào học như trước nữa. 2 em học sinh vừa vào lớp 1 mới có một ngày nên tôi chưa đánh giá được năng lực học tập nhưng 3 em học lớp 2 học khá tốt, loại khá giỏi trở lên, cuối năm có nhận phần thưởng". 

Hiện tại, dân tình đang có phản hồi trái chiều về câu chuyện này. Một số ý kiến cho rằng các em còn khá nhỏ và không liên quan đến chuyện của người lớn nên không nên ghét bỏ. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng nếu tiếp tục cuộc sống này các bé sẽ có nhiều điều không hay trong quá trình phát triển. Chị em mình nghĩ như thế nào về câu chuyện này nhỉ.