Ở tiểu học điểm toàn 8 trở lên, sang lớp 6 điểm chỉ còn 2, 3, 4 điểm khiến phụ huynh bất ngờ.

Theo kinh nghiệm bản thân em, việc chuyển tiếp từ tiểu học lên cấp 2, nhất là đầu năm học lớp 6, rất nhiều học sinh sẽ gặp khó khăn. Em ngày xưa cũng đã mất một học kỳ 1 ở lớp 6 để làm quen nếp học mới. Bài vở nhiều hơn, phải biết cách chép bài theo lời cô giảng chứ chẳng có chuyện cô đọc cho chép nữa.

Các môn học ở cấp 2 nhiều hơn, lượng kiến thức trong một tiết học cũng lớn hơn. Không còn nhịp điệu vừa phải, nhẹ nhàng như cấp tiểu học, kiến thức cũng không còn dễ nữa. Cấp 2 cũng đòi hỏi ý thức tự học rất nhiều, chứ không phải như tiểu học phải chờ cô nhắc nhở, theo sát.

Do đó, việc con vào lớp 6 bị hụt kiến thức, không theo kịp bài vở, điểm kém đi là điều hết sức bình thường. Cần có một thời gian nhất định để các em làm quen và thích nghi với cách học mới ở THCS. Nhưng với một số phụ huynh, họ khó có thể chấp nhận được. Rõ ràng con đang học rất giỏi ở tiểu học, qua lớp 6 tự dưng có điểm dưới trung bình.

hình ảnh

Hòa Bình công bố danh mục sách giáo khoa lớp 6. Ảnh: Trường Đại học Trà Vinh

Em xem thông tin trên trang Giáo dục & Thời đại (GD&TĐ), nhiều phụ huynh lo lắng về “hiện tượng điểm thấp” khi con vào lớp 6. Cụ thể là các phụ huynh có con học khối 6 tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội. Điểm kiểm tra của con được báo về quá thấp khiến nhiều người bất ngờ, không tin nổi.

Chia sẻ trên trang GD&TĐ, phụ huynh N.T.N ở Cầu Giấy cho biết trái ngược với mong đợi, điểm đánh giá thường xuyên của con quá thấp. Toán chỉ 4 điểm, Ngữ Văn 2 điểm và tiếng Anh chỉ 3 điểm. Hỏi ra thì có hơn 70% học sinh cùng cảnh ngộ.

Cô giáo phải đưa ra cả bài kiểm tra để phụ huynh đối chiếu kết quả. Lúc này, phụ huynh lại nảy sinh băn khoăn liệu cô giáo có cho đề kiểm tra quá khó. Hay do chương trình mới các con chưa bắt nhịp kịp. Phụ huynh rất muốn được làm rõ nguyên nhân.

Để giải thích học sinh lớp điểm thấp hơn tiểu học, cô hiệu trưởng Nguyễn Kim Dung, trường THCS Đông La, Hà Nội có trả lời trên GD&TĐ. Em xin chia sẻ lại đây để phụ huynh khác cùng xem. Vì tình hình con mới vào lớp 6, chưa quen cách học mới, bị điểm thấp, theo bài không kịp là tình trạng chung. Phụ huynh nên xem để hiểu và theo sát, giúp đỡ con nhiều hơn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: cc-times

Theo cô hiệu trưởng, đầu năm học, học sinh đầu cấp có kiểm tra điểm thấp là thực tế. Phụ huynh nếu không theo sát con, quen theo cách đánh giá ở tiểu học sẽ không đúng với năng lực của con. Điểm kiểm tra đầu năm chính là cách để bố mẹ nắm bắt tình hình học tập của con. Từ đó tìm ra cách để hỗ trợ con tiến bộ.

Trước tiên, phụ huynh cần tìm ra nguyên nhân mới “gãi đúng chỗ”, giúp con học tốt lên được. Về nguyên nhân có thể xuất phát từ những điều sau:

Thứ nhất, có thể các em từ tiểu học lên chưa quen với cách học mới. Tiểu học thì 1 cô dạy, lên cấp lớn, mỗi môn là một thầy cô dạy. 11 môn tương ứng 11 người, 11 yêu cầu, 11 cách dạy khác nhau. Dẫn đến có môn học tốt nhưng có môn không theo kịp, rất khó để học đều tất cả các môn.

Thứ hai, thường ở tiểu học không có bài tập về nhà hoặc rất ít. Sang cấp 2, lượng bài tập tăng lên nhiều, hầu như môn nào cũng có bài tập. Chưa kể, học sinh phải tự xem trước bài ở nhà để hôm sau lên lớp nghe giảng. Nhiều em chưa quen, lười biếng làm bài tập sẽ khó nhớ bài, kết quả kiểm tra sẽ không cao.

hình ảnh

Học sinh lớp 1 đến lớp 6 ngoại thành Hà Nội chuyển học trực tiếp ở trường sang học trực tuyến từ 28/2/2022. Ảnh: VGP/Gia Huy

Thứ ba, năm trước phải học trực tuyến, nhiều em bị hổng kiến thức, lên lớp 6 khó bắt kịp kiến thức mới. Mới vào học mấy tuần đã kiểm tra đánh giá đầu năm, nhiều em sẽ dễ bị ngộp, không thích nghi kịp.

Theo chương trình phổ thông mới, lớp 6 sẽ có 8 môn chấm điểm và 4 môn đánh giá bằng nhận xét. Lượng môn học, kiến thức sẽ nhân lên rất nhiều so với tiểu học. Cách học ở THCS cũng rất khác, do đó, nếu các em không biết cách thay đổi, học theo kiểu ở tiểu học thì sẽ rất khó có điểm cao.

Tuy nhiên, em nghĩ các bậc phụ huynh không cần quá lo lắng đâu ạ. Ai cũng sẽ bỡ ngỡ khi lần đầu tiếp xúc với môi trường mới. Nhưng lợi thế của học sinh là các em thích nghi rất nhanh. Tin chắc, chỉ cần qua một thời gian nữa là các em sẽ dần quen và điểm số sẽ tăng trở lại thôi.

Với vai trò là phụ huynh, bố mẹ có thể giúp con tìm ra nguyên nhân khiến con bị tụt điểm số. Từ đó có hướng khắc phục, giúp con thích nghi với kiểu học mới ở cấp 2. Đồng thời đôn đốc, khuyến khích tinh thần tự học, tự giác cho con. Chứ lên đến cấp 2, cấp 3 mà vẫn học như các bé tiểu học, cứ đợi cô nhắc là không được đâu.