Dù số điểm không cao, nhưng người cha vẫn rất trân trọng sự nỗ lực của con trai mình.

Việc học hành của con luôn là vấn đề khiến nhiều phụ huynh đau đầu nhất. Rõ ràng chẳng ai muốn con mình học kém hơn con người khác, nhưng cuộc sống đâu phải muốn gì cũng được. Và cũng chẳng thể có chuyện đứa trẻ nào cũng giỏi giang giống hệt như nhau. Thế nên mới có những chuyện cha mẹ thúc ép con học quá đà, muốn tốt cho con đến nỗi khiến con áp lực, căng thẳng. Lời khuyên cho các phụ huynh đó là nếu con có chẳng may học kém, ép buộc hay nóng giận sẽ không đem lại một kết quả tốt. Lúc này, phụ huynh cần tâm lý và động viên con nhiều hơn, nhớ là phải ghi nhận năng lực của con nữa nhé. Mới đây, câu chuyện một ông bố mở tiệc ăn mừng khi cậu con trai làm bài được điểm trên trung bình đã nhận về rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Câu chuyện xảy ra tại Tế Ninh, Sơn Đông. Được biết từ đầu năm học đến giờ, cậu bé trong câu chuyện trên đã lần đầu tiên đạt được điểm kiểm tra trên trung bình. Chính vì thế, bố cậu bé hết sức hạnh phúc, anh vui đến nỗi mở cả một buổi tiệc để chúc mừng con.

hình ảnh

Cậu bé thoải mái ăn uống trong bữa tiệc chúc mừng chính mình. Ảnh: 163

Chị gái của cậu bé cho biết, em trai mình năm nay 11 tuổi, trước giờ sức học không được khá cho lắm. Đầu năm đến nay, cậu bé làm bài kiểm tra nào cũng đều dưới trung bình. Tuy nhiên, bố của cậu bé dù rất buồn bã nhưng không trách mắng mà vẫn kiên trì động viên con.

Đáp lại sự động viên của bố, cậu bé đã cố gắng đọc sách, ôn bài nhiều hơn và kết quả là trong lần kiểm tra này, cậu đã nhận được điểm trên trung bình, cụ thể là 60/100 điểm. Dù đây không phải là số điểm quá cao, nhưng so với những lần trước thì đúng là cậu nhóc đã có một bước tiến đáng kể. Nhận thấy sự tiến bộ của con trai, ông bố không khỏi mừng rớt nước mắt, bèn mở một buổi tiệc để ăn mừng và động viên tinh thần cho con tiếp tục cố gắng.

hình ảnh

Để đạt được kết quả tiến bộ này, cậu bé cũng phải cố gắng rất nhiều trước đó. Ảnh: 163

Hành động của ông bố được rất nhiều người khen ngợi. Ai cũng cho rằng cậu bé này rất may mắn khi có được một ông bố cực kỳ tâm lý như thế:

- Nếu cứ quát mắng, tạo sức ép thì chưa chắc đứa trẻ sẽ có được sự tiến bố giống như thế, ông bố này tâm lý cực kỳ.

- Rất đáng học hỏi nha, trân trọng mọi nỗ lực của con dù là nhỏ bé, như thế mới là bố mẹ tuyệt vời.

- Chắc những lời tỉ tê, động viên của bố đã chạm đến suy nghĩ của con trai rồi, cậu bé rất cố gắng, thật đáng khen.

- Cố lên bé ơi, cứ nhích từng bước mà đi lên cũng không sao cả, miễn là mình nỗ lực phấn đấu, em bé thật đáng khen, còn ông bố thì đáng nể.

Có thể thấy một điều rằng thực tế trong cuộc sống, sẽ có rất ít phụ huynh giữ được bình tĩnh và dạy con như ông bố trong câu chuyện trên. Khi con bị điểm thấp, đa phần bố mẹ sẽ nổi giận, mất bình tĩnh với chính con mình. Điều này làm đứa trẻ lại càng áp lực thêm và khi trẻ nhỏ căng thẳng, đương nhiên con sẽ chẳng thể thoải mái mà học tốt được.

Nói như vậy không có nghĩa là con có điểm thấp, bố mẹ nên bỏ mặc để con muốn làm gì thì làm. Điều bố mẹ cần làm đó là trò chuyện với con để tìm hiểu nguyên nhân, sau đó theo sát và giúp đỡ, hỗ trợ con. Bên cạnh đó, đừng quên động viên, khuyến khích trẻ. Hãy tôn trọng từng thành quả con đạt được dù là nhỏ nhặt nhất để con có thể tự tin và càng ngày càng phát huy năng lực bản thân hơn nữa bố mẹ nha.