Dù đã làm nhiều cách từ dân gian cho đến hiện đại, song tình hình của con gái Mai Phương vẫn chưa thuyên giảm khiến bảo mẫu "đứng ngồi không yên".

Từ khi Mai Phương qua đời, con gái Lavie được cô bảo mẫu Mi Châu chăm sóc trước khi ba ruột của bé là Phùng Ngọc Huy đón sang Mỹ. Suốt những năm qua, bé được nuôi dạy kỹ lưỡng, được cô bảo mẫu tạo mọi điều kiện để phát kỹ năng, nhờ vậy mà đến hiện tại, nhóc tỳ không chỉ có thành tích cao trong học tập mà còn có nhiều năng khiếu nghệ thuật như ca hát, nhảy múa, đánh đàn... 

Thỉnh thoảng, cô bảo mẫu chia sẻ hình ảnh, khoảnh khắc của con gái Mai Phương lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cho đến mới đây, Mi Châu bất ngờ tiết lộ tình hình sức khỏe không tốt của bé Lavie những ngày qua làm người quen cũng như khán giả không khỏi lo lắng. 

hình ảnh

Sức khỏe của con gái Mai Phương không ổn suốt 2 tuần qua. (Ảnh: FBNV)

Cô bảo mẫu cho biết bé Lavie ho liên tục suốt 2 tuần qua và không có dấu hiệu thuyên giảm. Chính vì vậy, cô quyết định "cầu cứu" dân mạng để tìm ra cách chữa trị cho nhóc tỳ 9 tuổi vì nhìn con ho mà "thương đứt ruột. Mi Châu "đứng ngồi không yên" viết: "Help me cả nhà! Bé nhà mình ho liên tục 2 tuần nay mình làm mọi cách từ dân gian đến thuốc tây, xông họng vẫn ko thấy phần thuyên giảm, tối ho nhiều hơn ban ngày và thường trước khi đi ngủ mình thoa dầu tràm trước và sau lưng cho bé ấm phổi và đỡ ho, hạn chế nằm máy lạnh tối đa... mà không thấy thuyên giảm cả nhà có thêm cách nào không mách em với, chứ nghe con ho mà xót lòng xót dạ cả đêm mình cứ chập chờn vì tiếng ho của con... Thương đứt ruột".

Đính kèm chia sẻ là đoạn video cô bảo mẫu liên tục xoa lưng cho con gái Mai Phương lúc nửa đêm. Nhìn cô bé ho khá nhiều khiến ai nấy cũng phải xót xa. Phía dưới bình luận, nhiều bạn bè, khán giả đã "mách nước" chữa trị giúp nhóc tỳ mau khỏi nhưng đáp lại, Mi Châu cho biết đều đã áp dụng những cách này, thậm chí đã đến bệnh viện khám nhưng vẫn không làm tình trạng của Lavie tốt hơn.

hình ảnh

Nhóc tỳ ho liên tục, cô bảo mẫu đã làm nhiều cách nhưng vẫn chưa thuyên giảm. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Gần cuối năm nên thời tiết cũng thay đổi thất thường khiến nhiều người đổ bệnh, nhất là với trẻ nhỏ. Người lớn bệnh đã mệt, trẻ em bệnh càng mệt hơn. Hy vọng bé Lavie sẽ mau khỏi bệnh để cô bảo mẫu bớt lo lắng.

Nhìn cách Mi Châu chăm sóc con gái Mai Phương cũng đủ biết cô thương nhóc tỳ đến thế nào. Có thể nói bảo mẫu như người mẹ thứ 2 của cô bé, nữ diễn viên trên thiên đàng cũng sẽ an tâm khi con gái mình được che chở, bảo bọc như thế. 

Về bé Lavie, càng lớn nhóc tỳ càng tự tin và dạn dĩ. Theo chia sẻ của cô bảo mẫu Mi Châu, con gái Mai Phương tự lập, có tính cách ngoan hiền, chăm chỉ học tập khi không có ba hay mẹ bên cạnh. Với sự hướng dẫn của cô bảo mẫu, cô bé có thể tự làm việc nhà, nấu ăn hay làm bánh. Nhìn những khoảnh khắc mà Mi Châu chia sẻ trên trang cá nhân cũng đủ thấy cô bé rất hào hứng khi được tiếp xúc với những công việc mới. 

hình ảnh

Bé Lavie có tinh thần ham học hỏi, rất thích nấu ăn và làm việc nhà. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Con gái Mai Phương nhận được sự chăm lo đầy đủ của cô bảo mẫu, tạo mọi điều kiện để bé phát triển. (Ảnh: FBNV)

Khi Mai Phương còn sống, Lavie cũng đã biết phụ mẹ làm việc nhà như quét nhà, rửa chén dù khi đó, cô bé chỉ mới 5,6 tuổi. Có lẽ tính cách tự lập của nhóc tỳ đã được mẹ dạy cho từ nhỏ nên giờ đây, mọi thứ không làm khó được ái nữ của nữ diễn viên quá cố.  

Hiện tại, con gái Mai Phương đang học tập tại trường quốc tế và được miễn học phí cho đến năm 18 tuổi. Cô bé rất ngoan ngoãn, nghe lời cô bảo mẫu nên thường xuyên được đưa đi chơi, đi du lịch khắp nơi. Vẫn chưa biết khi nào Phùng Ngọc Huy mới trở về nước để đón con sang Mỹ nên bé Lavie tạm thời vẫn sống tại nhà cô bảo mẫu và mọi người cũng yên tâm rằng nhóc tỳ đã được nuôi dạy, chăm lo thật tốt khi không có mẹ bên cạnh. 

hình ảnh

Con gái Mai Phương được tài trợ học bổng đến năm 18 tuổi. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Cô bé được bảo mẫu đưa đi du lịch nhiều nơi sau 1 năm học tập chăm chỉ. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Cô bảo mẫu như người mẹ thứ 2 của Lavie. (Ảnh: FBNV)