Để tiết kiệm chi phí, cô dâu đã tổ chức đám cưới ở quê chồng là vùng nông thôn và mọi thứ đúng kiểu “nhà làm” nên giản dị nhưng rất đặc biệt. 

Với nhiều cặp đôi, việc tổ chức đám cưới ở nhà hàng trên thành phố được xem là tiện lợi vì không gian rộng rãi, sang trọng, đội ngũ phục vụ chỉn chu và nhiều ưu điểm khác. Tuy nhiên, với trường hợp bên dưới thì cô dâu chú rể lại chọn tổ chức tiệc cưới theo phong cách “cây nhà lá vườn” ở vùng quê. 

Cô dâu đã cùng gia đình, bạn bè chuẩn bị hôn lễ trong 3 tháng, từ khau lên kế hoạch, chụp ảnh cưới và bắt tay vào hoàn thiện. Chọn sân nhà chồng là nơi đãi tiệc, cô dâu đã tự vẽ bản thiết kế phần trang trí rồi làm theo. Điểm yêu thích của cô là những tấm lụa màu hồng nhạt được giăng lên và dùng bong bóng nhiều màu sắc để trang trí thêm. 

hình ảnh

(Ảnh: zhihu)

Do điều kiện kinh tế có hạn nên những món đồ trang trí không quá đắt tiền, chỉ là những vật dụng đơn sơ nhưng qua bàn tay khéo léo và trí sáng tạo của chủ nhân bữa tiệc nên trông lãng mạn, đáng yêu. Phần cỗ đãi khách đến chung vui cũng do cả nhà tụ họp tự nấu thay vì thuê bên ngoài.

Dĩ nhiên, một mình cô dâu không thể ôm đồm hết mọi việc và đám cưới trở nên đặc biệt, hoàn thiện theo đúng ý tưởng ban đầu là nhờ có bạn bè, người thân đến phụ giúp nhiều khâu. 

Mẹ chồng cũng ngỏ lời sẽ mời đội văn nghệ của địa phương đến góp vui. Ban đầu, cô dâu có phần hoang mang nhưng mọi người đã làm rất tốt, giúp buổi tiệc thêm sôi động, đáng yêu đậm chất “cây nhà lá vườn”. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: zhihu)

Ngoài ra, điểm đặc biệt của cô dâu là không diện váy cưới trong ngày tổ chức hôn lễ. Thay vào đó, cô mặc áo len lông và chân váy trắng vì thời tiết khá lạnh. Để trở nên tỏa sáng và lung linh nhất, cô dâu thường diện váy cưới bồng bềnh trong ngày trọng đại. Tuy nhiên, cô nàng trong câu chuyện lại có lý do và lựa chọn của riêng mình. Cô có quan điểm không nhất thiết phải mặc váy cưới mới gọi là kết hôn. Dù không phải là váy cưới nhưng cô dâu trẻ trông rất dễ thương. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: zhihu)

Nhiều cặp đôi đã chi không ít tiền để tổ chức tiệc cưới thật lộng lẫy, xa hoa và cố mời thật nhiều người đến dự thay vì chọn lọc những ai thật sự thân thiết với mình. Nếu có điều kiện kinh tế thì cô dâu chú rể tổ chức tiệc cưới hoành tráng chẳng gì đáng bàn cãi. Tuy nhiên, trong trường hợp kinh tế không cho phép thì việc tổ chức đám cưới ở nhà, trong không gian “cây nhà lá vườn” nhưng tạo cảm giác gần gũi, thân mật thì cũng là một gợi ý đáng để xem xét.