Nhiều người tiêm vắc xin xong thì cho rằng có thể yên tâm rồi, không sợ "cô vi" tấn công nữa. Cứ thoải mái đi lại, chỉ cần đeo khẩu trang để đối phó không bị phạt tiền thôi.

Vì thế mà ngay ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội vào 21/9, lại đúng vào dịp rằm tháng 8, người dân nườm nượp đổ ra đường đông đúc hơn.

Sau gần 2 tháng phải ở trong nhà, nhiều người khi có cơ hội ra đường thì hồ hơi đi mua sắm, tới tiệm cắt tóc, đi chơi Trung Thu hay thể dục ở công viên... với tâm thoải mái vì nghĩ rằng các ca nhiễm cũng đã giảm, bản thân lại vừa tiêm chủng rồi không còn lo lắng nữa.

Nhưng theo các chuyên gia, vắc xin nCoV không giảm được nguy cơ bùng phát "cô vi", mà chỉ có thể giúp người tiêm giảm được mức độ nặng của bệnh. Tuyệt đối không được chủ quan kể cả khi đã tiêm vắc xin

Tất cả những điều này đã được các chuyên gia đã phân tích đầy đủ trên báo chí rồi. Mọi người nên theo dõi để phòng bệnh tốt, đừng để virus có cơ hội lây lan nữa.

hình ảnh

Người dân đổ ra đường vào ngày đầu nới lỏng giãn cách 21/9. Ảnh: Báo Giao thông

Kể cả khi đã tiêm chủng đầy đủ, vẫn có nguy cơ tái bùng phát "cô vi"

Cụ thể, theo các chuyên gia y tế, mặc dù Hà Nội vừa thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin mũi 1 diện rộng cho người dân, nhưng kể cả khi mọi người đã được tiêm chủng đầy đủ, nếu không tuân thủ biện pháp 5K, dịch bệnh vẫn có nguy cơ tái bùng phát.

Các chuyên gia cho biết, vắc xin nCoV không giảm được nguy cơ bùng phát dịch mà chỉ có thể giúp người tiêm giảm được mức độ nặng của bệnh.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều người dân dù đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin nCoV nhưng vẫn nhiễm virus biến chủng. Bởi vậy, trước tình hình mọi người không được chủ quan, lơ là.

“Biến chủng delta và biến chủng từ Châu Phi đã vô hiệu hóa tất cả các loại vắc xin nCoV hiện có. Dù được tiêm rồi cũng không có ý nghĩa gì mấy. Chúng ta có tiêm thì cũng chỉ giúp bệnh", Tiến sĩ Kính cho biết.

Theo chuyên gia này: "Như vậy nCoV sẽ kéo dài giống như HIV. Trước đó dịch HIV xuất hiện năm 1981 và đến bây giờ vẫn tồn tại. Trong 3 năm đầu xuất hiện HIV, các nước đều đã tìm cách xóa sổ bệnh này nhưng sau đó phải xác định sống chung”.

hình ảnh

Người dân tham gia giao thông trên phố Hàng Bài tối 21/9. Ảnh: VNE

Biện pháp 5K vẫn cần được duy trì kể cả khi nCoV đã lui và phần lớn người dân đã được tiêm vắc xin đầy đủ

Ở thời điểm này, sống chung với nCoV được xem là không còn cách nào khác, khi mà cả 4 đợt dịch ở Việt Nam đều ghi nhận tới 80% số ca F0 không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Đây chính là lý do khiến mầm bệnh âm thầm phát tán trong cộng đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Tất Cường, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, biện pháp 5K vẫn cần được duy trì kể cả khi nCoV đã lui và phần lớn người dân đã được tiêm vắc xin đầy đủ.

“Chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ là với biến chủng delta này, với Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố, cứ cho rằng đã giải quyết xong đợt dịch thứ 4 nhưng sẽ có đợt thứ 5 vì virus cứ biến chủng mãi, và vắc xin sẽ không trở thành công cụ hiệu quả với từng loại", Tiến sĩ Cường cho biết.

Chuyên gia này cũng nói rằng: "Dù tiêm vắc xin gì thì cũng phải tiêm nhắc lại, chứ không phải cứ tiêm là có miễn dịch suốt đời được. Chúng tôi đã làm xét nghiệm kháng thể sau 9 tháng tiêm vắc xin nCoV thì thấy kháng thể đã giảm nên phải tiêm nhắc lại…”.

hình ảnh

Không thể chủ quan dù đã tiêm vắc xin. Ảnh: Lao động

Trên đây là những phân tích của các chuyên gia trên báo chí về nguy cơ tái bùng phát dịch nếu như người dân chủ quan khi thành phố nới lỏng giãn cách.

Cũng chính vì vắc xin không giảm được nguy cơ bùng phát nCoV, nên thông điệp mà Bộ Y tế đưa ra vẫn là vắc xin + 5K. Mọi người nhớ không được chủ quan trong khi thành phố dần nới lỏng các hoạt động để phục hồi sản xuất và kinh doanh nha.

Nguồn: Tổng hợp