Những lời tố cáo của chồng cũ Từ Hy Viên khiến mẹ ruột cô phải phẫn nộ. Điều này cũng làm nữ diễn viên bị tổn thương.

Cuộc ly hôn của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi suốt thời gian qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù nữ diễn viên đã kết hôn với người mới. Sự việc gây ầm ĩ trên các mặt báo xứ Đài khiến dư luận phải quan tâm vì đằng sau cuộc chia tay này có nhiều uẩn khúc. 

Những ngày qua, chồng cũ của Từ Hy Viên bị tố đã ngoại tình sau lưng vợ, thậm chí có bằng chứng rõ ràng khi cả hai vẫn chưa chấm dứt cuộc hôn nhân vào năm 2021. Thế nhưng, Uông Tiểu Phi đã lên tiếng phủ nhận và tiết lộ nhiều vấn đề trước khi ly hôn với nữ diễn viên Vườn sao băng làm mọi người chú ý. 

hình ảnh

Uông Tiểu Phi thân mật với gái lạ khi vẫn chưa ly hôn Từ Hy Viên. (Ảnh: Sina)

Theo đó, Uông Tiểu Phi tiết lộ Từ Hy Viên mắc bệnh tâm thần nhưng không đến bệnh viện chữa trị. Thay vào đó, cô dùng đơn thuốc của người khác để điều trị trong một thời gian dài. Chồng cũ nữ diễn viên cho biết mỗi tháng anh phải chi cho vợ cũ 1 triệu Đài tệ (gần 800 triệu đồng) để trả tiền thuốc. 

Thế nhưng trước phát ngôn này, mẹ ruột của Từ Hy Viên đã lên tiếng. Bà cho biết con gái đau lòng, khổ tâm xen lẫn tức giận vì chồng cũ. Sau khi sinh con trai năm 2016, nữ diễn viên hay bị động kinh, vì thế phải uống thuốc thời gian dài. Do căng thẳng, cô uống thêm thuốc giãn cơ (có khả năng thư giãn hoặc giảm căng cơ) do bác sĩ kê, không phải chất cấm.

Theo mẹ của diễn viên, trước đây mỗi tháng Uông Tiểu Phi đưa cho Từ Hy Viên một triệu Đài tệ, cô dùng chi trả sinh hoạt phí, tiền học của con chứ không chi tiêu cho riêng bản thân. Mẹ nữ diễn viên cho rằng con rể cũ "nói năng quá đáng", đề nghị Uông Tiểu Phi cân nhắc khi phát ngôn, không gây tổn thương cho con gái mình. 

hình ảnh

Uông Tiểu Phi tố Từ Hy Viên bị tâm thần, dùng thuốc trái phép. (Ảnh: Elle)

Không chỉ mẹ mà cả quản lý của Từ Hy Viên cũng đáp trả lại cáo buộc của Uông Tiểu Phi. Đại diện bà mẹ 2 con khẳng định người đẹp sinh năm 1976 không bao giờ làm điều gì bất hợp pháp và cũng không bao giờ ép buộc bất cứ ai làm điều gì bất hợp pháp.

Người đại diện cũng cho biết thêm khi kết hôn, Ty Hy Viên và Uông Tiểu Phi chia sẻ các khoản chi tiêu trong gia đình. Thế nhưng, từ sau lần phá thai đứa con thứ 3, sức khỏe Từ Hy Viên không còn tốt như trước nên không thể gánh vác nhiều việc, cộng thêm việc dành nhiều thời gian để chăm sóc 2 con nên cô không kiếm được nhiều tiền như trước. Vì vậy mà số tiến 1 triệu Đài tệ (gần 800 triệu đồng) là chi phí sinh hoạt cho gia đình hàng tháng mà vị đại gia này tự nguyện đóng góp.

hình ảnh

Từ Hy Viên phờ phạc vì chăm con vài năm trước đây. (Ảnh: Sina)

Từ Hy Viên đã ly hôn nhưng vẫn chưa thể yên ổn. Giờ đây, khi đang tận hưởng hạnh phúc mới thì nữ diễn viên vẫn bị chồng cũ nói nặng nói nhẹ khiến cô phải phiền lòng, tổn thương. Đúng là số lận đận, "chạy trời không khỏi nắng".

hình ảnh

Hình ảnh hiếm hoi của Từ Hy Viên sau khi ly hôn Uông Tiểu Phi. (Ảnh: Sina)