Cuối năm nhiều người tiệc tùng liên miên vì liên hoan tất niên hết chỗ nọ chỗ kia. Những lúc như vậy việc uống rượu bia là không tránh khỏi, vậy nhưng nếu uống không đúng cách sẽ vô cùng nguy hiểm.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, thời điểm sát Tết và trong Tết Nguyên đán thường số lượng người n g ộ đ ộ c rượu bia phải nhập viện tăng cao nhất trong năm.

Thậm chí, có người không qua khỏi như trường hợp một nam nhân viên vừa đọc được trên báo mới đây, cũng vì uống rượu liên hoan cuối năm cùng đồng nghiệp và phải 'ra đi' mãi mãi mọi người ạ.

Giờ mình chia sẻ câu chuyện đáng tiếc của người đàn ông này để mọi người cảnh giác nha.

hình ảnh

Cuối năm nhiều người tiệc tùng triền miên và uống rất nhiều rượu bia. Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Nam nhân viên 29 tuổi không qua khỏi sau liên hoan cuối năm cùng đồng nghiệp

Nam nhân viên xấu số trong câu chuyện này là anh Long (29 tuổi, ở Bắc Kinh, Trung Quốc). Anh Long là 1 người có tửu lượng tốt, lại rất hòa đồng nên thường xuyên được mời tới các buổi tiệc rượu. Vào những ngày làm việc cuối cùng trước Tết Nguyên đán, công ty anh lại liên tục tổ chức các bữa tiệc liên hoan.

Vào hôm xảy ra sự việc, anh Long được nghỉ làm sớm nên cùng 1 nhóm đồng nghiệp nam ra ngoài ăn cơm trưa. Theo lời 1 đồng nghiệp thân thiết kể lại, trong bữa ăn, anh Long có uống khoảng 0,7 lít rượu trắng. Sau đó anh vẫn có thể tự lái xe trở về nhà nghỉ ngơi.

Đến chiều tối cùng ngày, công ty tổ chức liên hoan cuối năm trước khi nghỉ Tết nên đã gọi anh Long tới. Do trong người vẫn còn men rượu, lại hơi mệt nên anh chỉ uống khoảng 2 - 3 cốc rượu, chưa đến 400ml. Khi ra về vào tối muộn, mọi người thấy anh đi không vững và có vẻ rất buồn ngủ nên dìu anh về ký túc xá của công ty ở gần đó nghỉ ngơi.

Đến khoảng 3 giờ sáng, anh Long bất ngờ bị ó i kèm theo tình trạng khó thở, thậm chí không thể ngồi dậy nổi. Đồng nghiệp vội vàng gọi cấp cứu nhưng anh đã 'ra đi' trước khi nhân viên y tế đến.

Vậy vì sao nam nhân viên 29 tuổi đột ngột 'ra đi' sau khi đi ăn liên hoan về?

Anh Long là người có tửu lượng rất tốt, nhưng việc liên tục uống rượu bia trong nhiều ngày liền. Vào hôm xảy ra sực việc khoảng cách giữa 2 lần uống rượu của anh Long lại quá ngắn, khiến dạ dày, gan không thể chuyển hóa kịp.

Hơn nữa, rượu còn làm giảm tốc độ của hoạt động tiêu hóa trong dạ dày, khiến quá trình tiêu hóa chậm hẳn đi. Lúc này, các protein lưu lại trong dạ dày sẽ bắt đầu bị hỏng và tạo ra độc tố gây hại cho cơ thể nên dẫn đến các dấu hiệu phản ứng trên.

hình ảnh

Nam nhân viên 'ra đi' sau liên hoan cuối năm. Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Ngoài ra, anh Long đã dùng tay để móc họng khi cảm thấy người mệt mỏi, khó chịu, muốn ói. Bác sĩ cho biết đây là 1 hành động cực kỳ nguy hiểm, có thể không qua khỏi, nhất là trong trạng thái không tỉnh táo, say rượu hay quá kích động.

Theo bác sĩ thì trong y học đúng là có 'phương pháp gây ói', nhưng không phải dùng để giải rượu mà là để cứu những người đã uống nhầm thuốc và độc tố. Hơn nữa điều này phải được thực hiện bởi nhân viên y tế và người cần điều trị vẫn phải có ý thức vào thời điểm gây ói.

Nguyên tắc này là đưa một ngón tay vào miệng để kích thích 1 bộ phận của cổ họng gọi là 'nắp thanh quản' khiến người đó muốn 'trào ngược'. Tuy nhiên, nếu làm không đúng cách sẽ rất dễ gây tắc khí quản, nghẹt thở hoặc viêm tụy dẫn đến 'không qua khỏi'.

Vì vậy, theo bác sĩ, tốt nhất đừng bao giờ móc họng bằng tay hay bất kỳ dị vật nào sau khi uống rượu, nhất là nếu đã say. Thay vào đó, hãy uống thuốc giải rượu, 1 cốc trà gừng, trà xanh hoặc cà phê đặc, nhiều nước lọc để đẩy nhanh quá trình bài tiết rượu bia.

Ngoài ra không nên uống nhiều rượu bia dù lễ, tết và luôn ăn lót dạ trước khi uống, nhớ uống từ từ. Đồng thời tránh ăn tất cả các loại thực phẩm trong 1 vài giờ sau khi ói, cố gắng nằm ngủ ở nơi ấm áp, khuất gió để an toàn.

Trên đây là những thông tin đã được báo chí chia sẻ, như vậy mọi người cũng đã thấy chỉ một việc làm rất nhỏ mà nhiều người vẫn hay làm sau khi uống rượu bia nguy hiểm thế nào rồi đó. Ngoài ra, hãy hạn chế uống rượu bia nha.

Nguồn: Tổng hợp