Quá mệt mỏi khi đợi mẹ đi mua sắm, bé gái 3 tuổi đã có 1 ý tưởng vô cùng táo bạo

Có câu nói rằng “cách để cho phụ nữ hết buồn là cho cô ấy đi mua sắm”, và điều này vẫn hoàn toàn đúng ngay cả khi họ đã trở thành bà mẹ của vài đứa trẻ. Đoạn video ghi lại hình ảnh bé gái 3 tuổi giả làm ma-nơ-canh tại một cửa hàng dưới đây để không phải đi mua sắm lựa đồ cùng mẹ là một minh chứng cho việc các bà mẹ của chúng ta là 1 fans cuồng mua sắm đến mức nào.

Đoạn video dài 10 giây đã tiết lộ cách người mẹ bắt gặp đứa trẻ 3 tuổi nghịch ngợm của mình đang đứng yên tại chỗ như thể cô bé đang cố gắng bắt chước hình nộm. Theo chia sẻ của người mẹ này cho biết, con gái cô (Arisya Rania) đã theo mẹ đi mua sắm được 2 giờ đồng hồ, tuy nhiên người mẹ vẫn chưa chọn cho mình được bộ đồ ưng ý, vì vậy Arisya Rania đã hóa trang thành hình nộm để không phải đi theo mẹ lựa đồ.

hình ảnh

Nguồn hình: worldofbuzz

Nhưng chỉ sau 5 phút không thấy cô bé đâu nên người mẹ đi tìm thì đã phát hình Arisya Rania trong bộ dạng đáng yêu như thế này đây. Người mẹ vừa buồn cười vừa hạnh phúc vì mình đã sinh ra một đứa trẻ “lí lắc” hết sức. Trên thực tế, trẻ nhỏ hay làm những điều bất ngờ nhất, thường khiến cha mẹ ngạc nhiên và bối rối, nhưng thật tốt nếu thỉnh thoảng được cười sảng khoái.

hình ảnh

Nguồn hình: worldofbuzz

Sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút được gần 137 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận như:

- Kute quá con gái ơi, chắc sau này mẹ sẽ không dám để con phải chờ đợi quá lâu nữa đâu

- Cô bé thông minh quá, hình ảnh này chắc người mẹ nào cũng lịm tim

- Diễn đạt quá bé con, nhìn thần thái còn xuất sắc hơn cả ma-nơ-canh

Tuy nhiên cũng có không ít trường hợp trẻ cùng mẹ đi mua sắm nhưng lại ham vui quá nên đã xảy ra nhiều tình huống nguy hiểm như con đi lạc hoặc bị sự cố thang máy... Chính vì thế cha mẹ cần hết sức cẩn trọng, bởi xung quanh bé có những vật dụng rất nguy hiểm. Dưới đây là 3 loại nguy hiểm thường gặp cha mẹ cần cảnh giác khi đưa con đi Trung tâm mua sắm:

1. Thang cuốn

Năm 2015, chưa bao giờ tai nạn thang cuốn lại trở thành vấn đề nhức nhối đến như thế. Liên tiếp những vụ trẻ em và người lớn bị kẹt, bị ngã tại thang máy, bị thang máy cuốn đi trong lúc đi mua sắm, vui chơi tại những khu trung tâm thương mại và siêu thị đã xảy ra.

2. Xe đẩy

Ngồi trong xe đẩy để bố mẹ kéo đi là sở thích của hầu hết các em bé khi đi siêu thị. Có bé còn thích đu lên xe và trượt dọc ngang khắp nơi. Tuy nhiên, nếu xe lao nhanh mà bố mẹ không kịp trở tay, trẻ dễ bị giật ngược lại hoặc ngã từ trên xuống, thường sẽ gây ra chấn thương ở đầu, cổ.

Bố mẹ nên nhớ không để con đứng trên xe đẩy vì nếu trọng lực không cân bằng, xe dễ lật và bé bị văng ra ngoài. Tuyệt đối không mải mua sắm mà để con ngồi một mình trong xe đẩy, dễ dẫn đến những tai nạn không thể kiểm soát được.

3. Trẻ đi lạc

Siêu thị là nơi quá rộng lớn và đông đúc người, lại có quá nhiều thứ lôi cuốn sự tò mò nơi con trẻ, cha mẹ chỉ có cách là nắm chặt tay con khi đi mua sắm, tuyệt đối không nên để con chạy lung tung, đồng thời phải luôn để mắt tới con và chuẩn bị trước cho con một số kĩ năng cần thiết để tránh bị lạc và cách xử lí khi bị lạc.