Công việc thì đang vào mùa cao điểm, bỗng dưng nghe tin con nghỉ học vì dịch Covid-19 khiến không ít phụ huynh phải đau đầu

Trước thông tin dịch Covid-19 đang diễn biến nhanh và phức tạp nên nhiều trường trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học. Nếu như các em bậc tiểu học, THCS và THPT phải đối mặt với nhiều áp lực vì lịch thi dày đặc thì đối với các bậc phụ huynh có con học mầm non lại lo lắng vì không biết phải sắp xếp gửi con như thế nào trong khi cả bố cả mẹ đều vẫn phải đi làm. Mới đây những hình ảnh ở nhà trông con được đăng lên mạng xã hội đã khiến cho bất cứ ông bố bà mẹ nào nhìn vào cũng thấy đồng cảm và dường như thấy bóng dáng của mình đâu đó.

“Ở nhà nghỉ học cũng phải được vui chơi như trên trường nhé bố ơi”. Và đây là kết quả: “Cầu trượt tại nhà” được các ông bố sáng tạo cho con trong mùa Covid-19.

hình ảnh

Còn đây là hình ảnh 1 cô công chúa đang xây lâu đài bằng gối nệm dưới nền móng vững chắc là cơ thể của ông bố. Chắc bố cũng mệt lắm nhưng thôi kệ, để con có thể vui chơi mà bố vẫn được đọc sách thì cũng chấp nhận vậy.

hình ảnh

Hình ảnh “bãi chiến trường” của 1 cậu bé đã khiến bà mẹ được phen “hoảng hốt” khi bày biện đồ chơi hơn cả sức tưởng tượng của mình.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Nhiều người đã đưa ra đề xuất sắp xếp đồ chơi gọn vào các kệ thùng rồi cho bé lấy ra từng món để chơi, tránh tình trạng bày bừa như trong hình. Có phụ huynh còn hài hước hơn khi đưa ra ý kiến rằng: “"Như thế này chắc mình lấy máy hút bụi làm một vòng luôn quá! Chứ không dọn đến bao giờ cho xong?". Còn đây là câu trả lời của người mẹ sau ý tưởng dùng máy hút bụi để hút đồ chơi.

hình ảnh

Một bà mẹ khác cũng đăng tải hình ảnh đồ chơi được sắp xếp gọn gàng trên kệ nhưng chỉ trong vòng vài phút, mọi thứ cũng sẽ đâu vào đấy, ngôi nhà dù gọn gàng đến mấy cũng sẽ trở nên bừa bộn dưới sự “sáng tạo” của những trẻ.

hình ảnh

Nhìn cảnh 2 đứa trẻ nghịch ngơm trong bức hình này khiến không ít người phải dở khóc dở cười. Trong khi 1 bé thì tha hồ vùng vẫy trong chậu nước, bé còn lại thì bơi tung tăng trong bồn vệ sinh rất thoải mái khiến ông bố cũng chỉ biết “nhắm mắt làm ngơ” vì không còn phương án nào khác.

hình ảnh

Có thể nói khoảng thời gian này là “một kỳ nghỉ đặc biệt” khi những ông bố bà mẹ thì đang phải xoay xở giữa công việc làm công ăn lương và phải chăm sóc con khi chúng không đến trường. Nhiều bố mẹ phải nhờ họ hàng, ông bà trông cháu giúp vào ban ngày. Với những gia đình sống ở thành phố và có họ hàng ở quê, trẻ con cũng được gửi về quê. Với những bố mẹ không có ai hỗ trợ thì anh chị lớn hơn được giao tự trông em với sự theo dõi sát sao của cha mẹ từ xa. Một số bố mẹ không có sự lựa chọn nào khác là phải xin nghỉ không lương hoặc nghỉ việc để có thể vượt qua được thay đổi này. 

Để giúp trẻ không cảm thấy nhàm chán và quên những đi những kiến thức được học ở trường thì các bậc phụ huynh có thể sáng tạo cho con 1 vài trò chơi. Mới đây một người bà nội ở Quảng Ngãi đã chia sẻ lên mạng xã hội trò chơi ghép trứng do người bà tự tay thiết kế cho cháu trong những ngày nghỉ học vì dịch Covid-19. Bằng cách  bé sẽ tìm và di chuyển các miếng ghép của quả trứng để khớp lại với nhau thành quả trứng hoàn thiện. Trên mỗi quả trứng có ghi số đếm, các chữ cái trong quá trình chơi bé sẽ học được về màu sắc, số đếm nên đây cũng là trò vừa học vừa chơi để các bé thêm phần sáng tạo của mình.

hình ảnh

Nhiều bậc phụ huynh than thở vì không biết đến khi nào tình hình Covid-19 mới hết để trẻ được đến trường ổn định hơn. Tuy nhiên giải pháp tốt nhất của bây giờ chỉ có thể là cùng chung tay chống dịch, chuyện học hôm nay có thể bị ngắt quãng, công việc của bố mẹ cũng có thể bị xáo trộn ban đầu, nhưng đây là cách để chúng ta vượt qua đại dịch Covid-19 1 cách tốt nhất.