Thật ra không thể đánh giá là chiếc Cầu Vàng “bản sao” này đẹp hay xấu, chỉ có điều nhìn cứ hơi kì kì.

Không biết cả nhà mình có ai đến Cầu Vàng chưa? Cầu Vàng Bà Nà Hills, Đà Nẵng tạo nên sức hút với khách du lịch trong và ngoài nước, truyền thông quốc tế và rất nhiều bài viết đưa tin, ca ngợi cây cầu vô cùng ấn tượng này. Nhiều người khi đến với Đà Nẵng thì nhất định muốn chụp hình, đặc biệt là cùng người yêu, gia đình ghi lại kỷ niệm trên cây cầu tuyệt vời này.

Ấy vậy mà gần đây, cư dân mạng được dịp xôn xao trước hình ảnh một cây cầu bị cho là đạo nhái ý tưởng từ cầu Vàng. Dẫu biết cầu Vàng ở Đà Nẵng ấn tượng đến mức trở thành ý tưởng của nhiều tác phẩm nghệ thuật sáng tạo đến từ các quốc gia khác. Và lần này là Philippines với sự xuất hiện của cây cầu có hình dáng giống với cầu Vàng. Tuy nhiên, về độ thẩm mỹ thì có nhiều thứ tranh cãi.

hình ảnh

Cầu Vàng nổi danh, được du khách xa gần muốn đặt chân đến. Ảnh: Kiếng cận team.

Theo đó, cây cầu ở Philippines nằm trong khuôn viên resort Pikaw, Mt. Province. Cầu có kích thước nhỏ hơn, màu sắc nhợt nhạt nhìn khác một trời một vực với cầu Vàng Đà Nẵng. Dân tình cho rằng cây cầu này "đạo nhái" là bởi ý tưởng khá giống, cũng có 2 bàn tay đỡ cầu. Thế nhưng ngón tay không chỉ hơi thô, tròn trĩnh mà còn sơn màu đỏ chót phần móng khiến người ta không khỏi giật mình. Nếu đặt cầu Vàng và cây cầu này gần bên nhau thì đúng là đẳng cấp khác xa.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh Tuổi trẻ cười

Được biết, muốn đến đây tham quan, du khách sẽ đến tốn khoảng 14 ngàn đồng vào ban ngày, còn ban đêm là 23 ngàn đồng. Đứng trên cầu, người ta có thể nhìn thấy khu trồng rau xung quanh và các tiểu cảnh khác trong resort. 

hình ảnh

"Cầu Vàng" phiên bản một trời một vực với bản gốc. Ảnh vtc

Đây không phải là lần đầu tiên cầu Vàng bị "đạo nhái" ý tưởng. Không biết người dân tại nơi này sẽ nhận xét như thế nào, còn riêng cư dân mạng nước ta thì mọi người để lại khá nhiều bình luận:

- Không xấu, cũng đầu tư nhưng nhìn nó lạ lắm.

- Chà giờ mới biết là có phiên bản thế này.

- Nhìn cũng cưng cưng, hài hài.

Nhớ cách đây không lâu có cây cầu Thái Hồng Tiên Thủ, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cũng khiến dân tình xôn xao một thời với thiết kế khá giống với cầu Vàng ở Đà Nẵng. Cũng là hình tay thần chìa ra nâng đỡ cây cầu giữa chốn thiên nhiên hùng vĩ và hữu tình. Thiết kế này hoành tráng và khéo léo, dù về hình dáng có phần khác nhau nhưng nhìn chung ý tưởng là tương đồng. 

hình ảnh

Cây cầu ở Trung Quốc có thiết kế khá giống cầu Vàng. Ảnh GenK

Hiện tại, cây cầu gây tranh cãi ở Philippines vẫn là đề tài nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Tuy nhiên, nếu đây chỉ là công trình địa phương thì cũng nên thông cảm bỏ qua. Còn việc mượn ý tưởng từ cầu Vàng Đà Nẵng họ vô tình góp phần truyền bá điểm du lịch của nước ta đến bạn bè quốc tế. Mà hàng giả thì đâu thể sánh bằng hàng thật đúng không nè!

Nguồn tham khảo: vtc, Tuổi trẻ