Tỏi là một loại gia vị không thể thiếu trong gian bếp mỗi nhà, giúp món ăn thơm ngon hơn, nhất là với các món chiên xào. Nhưng nếu chỉ sử dụng tỏi đơn thuần vậy thì phí công năng. Bởi lẽ tỏi còn có thể giúp những cây xanh bạn trồng sinh trưởng tốt hơn cả mong đợi, mà không cần lăn tăn suy nghĩ mua phân bón gì tốn kém đâu ạ.

Trước tiên, bạn lấy một củ tỏi bóc sạch vỏ, đập dập rồi cho vào bình, đổ thêm 300ml nước, lắc đều để cho tỏi ngấm. Sau đó, bạn đem bình nước tỏi đi phơi nắng, đây là việc quan trọng để khử bỏ tạp chất không thể bỏ qua.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Giờ thì bạn có thể đem nước tỏi đi tưới cây xanh, chẳng hạn như trầu bà sẽ giúp tiêu độc, tăng sức sống. Thích nhất là nước tỏi loại bỏ được sâu bệnh, vừa phun không lâu sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là sâu bọ “vắt giò lên cổ chạy”. Hai là bị tiêu diệt, không còn sinh sôi gây hại, từ đây cây trông xanh mướt hơn. Với những cây đang ra hoa, bạn cũng có thể phun nước tỏi để hoa nở nhanh, tươi đẹp, đặc biệt lâu tàn. Nhưng lưu ý bạn chỉ nên phun vừa đủ, vì phun nước tỏi quá nhiều sẽ làm phản tác dụng, khiến hoa nhanh héo.

hình ảnh

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ngoài dùng nước tỏi ra, mọi người có thể tận dụng vỏ các loại quả dưới đây để giúp cây phát triển vượt trội hơn, thay vì bỏ đi hoang phí.

Dùng vỏ chuối

Bước 1: Thái nhỏ vỏ chuối

Bước 2: Phơi vỏ chuối cho khô.

Bước 3: Nghiền nhỏ vỏ chuối rồi đem chôn vào đất để trồng cây hoa. Khi ấy vỏ chuối có nhiều sắt, canxi, kali, phốt pho sẽ nhận nhiệm vụ bổ sung dinh dưỡng để cây mau ra hoa, lá sáng bóng và tươi tốt hơn.

Dùng vỏ bưởi

Bước 1: Thái vỏ bưởi thành các phần nhỏ.

Bước 2: Đặt 1 lớp đất vườn vào bình nhựa lớn rồi cho 1 lớp vỏ bưởi lên, cứ thế làm lặp lại các bước cho đến khi đầy bình.

Bước 3: Đổ thêm 1 ít nước tinh khiết vào bình để đất và vỏ bưởi có độ ẩm. Tiếp theo, đóng nắp bình lại rồi đem phơi, mỗi ngày mở nắp bình 1 lần.

Sau 3 tháng, vỏ bưởi biến thành phân, lúc này đã giàu dinh dưỡng giúp cây phát triển nhanh, tươi tốt hơn cả mong đợi.