Bức xúc vì câu chuyện ly hôn vốn là chuyện đời tư nhưng bị mang ra 'mổ xẻ' với nhiều tin đồn thất thiệt, ca sĩ Đan Trường quyết tâm khởi kiện. Tuy nhiên hành động này liệu có là quyết định đúng hay chỉ làm 'chuyện bé xé ra to'. 

Vừa qua, thông tin ca sĩ Đan Trường ly hôn vợ đại gia Thuỷ Tiên khiến cả showbiz và cộng đồng mạng 'chấn động' vì quá bất ngờ và tiếc nuối. Vốn là gia đình được nhiều người ngưỡng mộ nhưng lại đổ vỡ sau vỏn vẹn 8 năm chung sống, điều này khiến cư dân mạng không ngừng đồn đoán về lý do đằng sau cái kết không viên mãn này.

Từ đó hàng loạt tin đồn thất thiệt cũng được bàn tán xôn xao, nào là về giới tính của nam ca sĩ, nào là về khối tài sản 'kếch xù' của gia đình vợ, vân vân và mây mây. Quá bức xúc khi chuyện đời tư bị đem ra 'mổ xẻ', công ty quản lý đã giúp Đan Trường khỏi kiện, tuy nhiên đây có phải là giải pháp tốt nhất để chấm dứt mọi ồn ào không, không biết cả nhà thấy sao về câu chuyện này nhỉ.

hình ảnh

Phía đại diện thông báo ca sĩ Đan Trường quyết định khởi kiện để chấm dứt mọi ồn ào (Ảnh: Chụp màn hình)

hình ảnh

Đây cũng chính là 'ông bầu quyền lực', theo sát Đan Trường trên con đường ca hát (Ảnh: FBNV)

Theo như 'ông bầu' của Đan Trường chia sẻ, kể từ sau khi bà xã nam ca sĩ, là doanh nhân Thuỷ Tiên, thông báo về việc ly hôn của hai vợ chồng, mạng xã hội liên tục xuất hiện những tin đồn thật thiệt, làm ảnh hưởng đến đời tư và hình ảnh của Đan Trường nói riêng và gia đình nói chung.

Không chỉ các trang truyền thông đưa tin mà còn rất nhiều kênh Youtube 'chế biến' lại các nội dụng về đời tư của Đan Trường theo chiều hướng sai lệch nhằm mục đích câu view, trục lợi. Chính vì vậy để 'triệt tận gốc' mọi lùm xùm, ca sĩ Đan Trường quyết khởi kiện, yêu cầu tất cả các trang mạng xã hội gỡ bỏ hết toàn bộ bài đăng làm ảnh hưởng uy tín của nam ca sĩ.

hình ảnh

 Trên trang cá nhân của ca sĩ Đan Trường, thông tin kiện tụng cũng được chia sẻ rộng rãi (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước câu chuyện khởi kiện của ca sĩ Đan Trường, rất nhiều luồng ý kiến tranh luận cũng nổ ra khắp mạng xã hội. Một bên thì ủng hộ nhiệt tình và cho rằng nam ca sĩ và công ty quản lý nên hành động mạnh tay để những kẻ xấu không thể lợi dụng chuyện đời tư của anh mà trục lợi cho bản thân. Bên còn lại thì băn khoăn nghĩ rằng hành động này giống như 'con dao 2 lưỡi', không những không 'dập được lửa' mà còn khiến dư luận xôn xao bàn tán hơn.

Thứ nhất, vốn dĩ trước giờ chuyện đời tư của nghệ sĩ vẫn luôn là chủ đề được dân tình tò mò và bàn tán nhiều nhất, ai làm người nổi tiếng chắc cũng hiểu, đây chính là điều bất lợi hiển nhiên đằng sau vô vàn những ưu điểm của một ngôi sao sáng chói. Vậy nên nếu như ca sĩ Đan Trường và vợ cũ đã quyết định đưa lên mạng thông báo rộng rãi thì chuyện bị bàn tán chẳng thể nào tránh khỏi, trừ khi giấu kín không cho ai biết còn không thì cứ lơ đi mà sống, như ông bà ta nói xưa nay: 'Chặn làm sao được miệng đời'.

hình ảnh

Gia đình hạnh phúc thì nhà nhà tung hô, chúc mừng (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Đến khi thông báo ly hôn thì gây bàn tán là chuyện thường tình, nổi tiếng cỡ như Đan Trường mà không ai thèm nói đến mới là bất thường (Ảnh: Chụp màn hình)

Thứ hai, trên đời này làm gì có chuyện gì là gây xôn xao mãi mãi, chẳng qua giờ chuyện ly hôn còn mới nên người người, nhà nhà xì xầm chứ thử qua vài tháng nữa xem, làm gì ai còn nhớ nữa. Giờ 'cô vy' hoành hành khắp nơi, dân tình còn đang nháo nhào lên lo bảo toàn mạng sống mỗi ngày ấy chứ.

Vậy nên thời điểm này Đan Trường khởi kiện cũng là điều nên cân nhắc, nói sai thì không phải nhưng liệu giải pháp này có đúng đắn. Trong khi câu chuyện đang lắng xuống thì tự mình lại 'xới' lên cho 'xôm', rồi dân tình lại tiếp tục xôn xao thêm một thời gian nữa, đây có khi lại là 'chuyện bé xé ra to' ấy chứ.

hình ảnh

Cứ như vợ cũ Đan Trường có khi lại hay, bỏ ngoài tai ồn ào, vẫn chia sẻ những điều tích cực trong cuộc sống của 2 mẹ con, cư dân mạng thấy ly hôn mà vẫn văn minh, nuôi dạy con cái đàng hoàng là tự khắc tán dương, chúc mừng ngay ấy mà (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Tóm lại, làm người nổi tiếng giống như 'làm dâu trăm họ', đời tư bị soi mói thì dù không chịu cũng buộc phải chấp nhận thôi, được lợi cái này thì phải hy sinh các khác, mọi người có thấy vậy không nhỉ. (Ảnh: FBNV)