Trong nhiều tháng nay trẻ em ở nhiều nước đã được phát hiện mắc bệnh viêm gan, nhưng ngay cả các chuyên gia, bác sĩ cũng không rõ lý do vì sao.

Sự việc bắt đầu từ đầu tháng 4, khi Vương quốc Anh báo cáo về làn sóng viêm gan bí ẩn không rõ nguyên nhân ở trẻ em khỏe mạnh. Từ đó, WHO đã ghi nhận có đến hơn 700 ca mắc tại 34 nước trên thế giới.

Nhiều thông tin cho rằng bệnh có thể do hậu quả của 'cô vít' nhưng tất cả vẫn không có kết luận chính thức. Cũng vì không biết con mình bị bệnh từ đâu, nên các bố mẹ đều vô cùng lo lắng.

Tuy nhiên gần đây mình đọc bài chia sẻ trên báo Zing nói rằng, các nhà nghiên cứu tại TT Y tế Trẻ em Schneider, TT Y tế Rambam, TT Y tế Rabin (Bệnh viện Beilinson) và Đại học Tel Aviv, Israel phát hiện nguyên nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em rồi.

Theo các chuyên gia thì căn bệnh này thực sự là do hậu quả của hậu ‘cô vít’ mọi người ạ.

Thông tin đã được đăng tải trên tập san chuyên san gan mật của tạp chí y học danh tiếng Lancet (The Lancet Gastroenterology and Hepatology) rồi đó. Giờ mình chia sẻ cho những ai quan tâm nha.

hình ảnh

Bệnh viêm gan bí ẩn đã xuất hiện ở 34 quốc gia. Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Sức khỏe đời sống

Chuyên gia kết luận: Bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ do ảnh hưởng của hội chứng viêm đa hệ hậu côvy

Cụ thể các nhà nghiên cứu cho biết, các tổn thương gan đã được ghi nhận ở người lớn mắc côvy nghiêm trọng. Họ cho rằng trẻ nhỏ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hội chứng viêm đa hệ (MIS-C) hậu côvy mang tới.

Hậu quả là hội chứng này gây tổn thương đến gan của các bé. Trong khi tổn thương gan hậu ‘cô vít’ cũng ngày càng gia tăng ở người lớn.

Theo các chuyên gia, riêng tại Israel đã ghi nhận 12 người mắc viêm gan bí ẩn từ tháng 4 đến nay.

Trong số đó có 5 người đã nhập viện tại Trung tâm Y tế Trẻ em Schneider vào năm 2021 do chấn thương gan. Kết quả xét nghiệm đều cho thấy họ dương tính với ‘cô vít; trước khi có triệu chứng viêm gan.

Trường hợp đầu tiên là 1 em bé sơ sinh mới 3 tuổi: Em bé này phải nhập viện vì suy gan cấp tính sau 21 ngày nhiễm côvy. Bệnh nhi này đã được ghép gan sau đó 11 ngày. Kết quả xét nghiệm của bé đều âm tính với virus adeno, cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr và herpes simplex.

Trường hợp thứ 2 là bé 5 tháng tuổi: Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt, vàng da, gan to, trở nặng nhanh và phải ghép gan ngay. Bệnh nhi có kết quả dương tính với cả ‘cô vít’ và virus adeno. Sau khi ghép tạng, em bé này  cũng cho thấy đã mắc CMV.

Trường hợp thứ 3 là bé trai 8 tuổi: Em bé này bắt đầu bị đau bụng, ói, đi tiêu kéo dài và vàng da sau khoảng 90 ngày được chẩn đoán nhiễm 'cô vít', nhưng lại không nhiễm adeno.

Trường hợp thứ 4 là một bé trai 8 tuổi khác: Bệnh nhi hoàn toàn khỏe mạnh trước khi được phát hiện mắc viêm gan bí ẩn. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé nhiễm côvy trước khi bị tổn thương gan.

Khoảng 130 ngày sau khi nhiễm 'cô vít', em bé này có triệu chứng đau bụng, vàng da và ói, tuy nhiên em không bị không nhiễm virus adeno.

Trường hợp thứ 5 là bé trai 13 tuổi: Cậu bé có tiền sử khỏe mạnh, sau khi có các biểu hiện đau bụng, mệt mỏi, vàng da, đi tiêu kéo dài, bé trai này được xét nghiệm côvy và cho kết quả dương tính.

Đến ngày thứ 53 ngày sau khi nhiễm côvy, bé được nhập viện trong tình trạng đau bụng, ói,  vàng da, gan to và tổn thương gan nên được chỉ định ghép gan. Sau ca phẫu thuật, bé trai này có kết quả dương tính với adeno và CMV.

Nghiên cứu cho thấy, 2 em bé (8 và 13 tuổi) bị viêm gan cấp tính với tình trạng ứ mật. Hai bé sơ sinh có kết quả suy gan cấp tính. Các bé đều có triệu chứng nhiễm côvy nhẹ hoặc không triệu chứng trước khi gặp vấn đề về gan.

Các chuyên gia cho biết không có trường hợp nào bị nhiễm côvy nặng, vì vậy tổn thương gan có thể là do ‘cô vít’ trực tiếp gây ra thông qua thụ thể ACE2 – ‘ổ khóa’ mà chúng dùng để liên kết và xâm nhập vào tế bào.

Như vậy theo kết luận của các nhà nghiên cứu, nguyên nhân viêm gan cấp tính ở trẻ trong thời gian gần đây là do phản ứng miễn dịch sau nhiễm 'cô vít', bao gồm MIS-C hoặc phản ứng miễn dịch bất thường với virus, từ đó khiến cơ thể nhiễm những tác nhân khác như adeno.

hình ảnh

Bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ do ảnh hưởng của hội chứng viêm đa hệ hậu côvy. Ảnh minh họa/Nguồn: sunnews

Viêm gan bí ẩn ở trẻ hiện đã xuất hiện ở 34 quốc gia, biểu hiện của bệnh rất giống với bệnh viêm gan virus cấp tính như mệt mỏi, ói, chán ăn, đau bụng trong vòng 3 - 10 ngày đầu tiên, sau đó là triệu chứng vàng mắt, vàng da và tiểu sậm màu.

WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) trước đó từng cho rằng virus adeno có thể là nguyên nhân gây viêm gan ở trẻ.

Lý do vì một số bệnh nhân viêm gan cũng bị nhiễm virus này. Riêng tại Anh có đến 68% ca mắc có xét nghiệm dương tính với virus adeno.

Tiến sĩ Philippa Easterbrook, Trưởng nhóm kỹ thuật của nhóm sự cố tại trụ sở của WHO, nhận định rằng: ‘Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy nhiều trường hợp viêm gan cấp tính nặng như vậy’.

Sau những gì báo chí vừa chia sẻ như vậy, các bố mẹ nhớ nắm rõ các triệu chứng của viêm gan để đưa con mình đi khám ngay khi có biểu hiện nghi ngờ, nhất là khi có dấu hiệu vàng mắt, vàng da, tiểu sậm màu xuất hiện.